Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:50 | 10/06/2019 GMT+7

Ông Trump “vui vẻ” khi tăng thuế, Trung Quốc dằn mặt các công ty Mỹ

aa
Tổng thống Donald Trump không lo ngại việc tiếp tục áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán đang bị đình trệ vẫn không đạt được tiến triển.

ong trump vui ve khi tang thue trung quoc dan mat cac cong ty my

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với kênh CNBC sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Fukuoka, Nhật Bản hôm 9/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết “quả bóng hiện nay chắc chắn đang quay trở lại sân của Bắc Kinh”.

“Nếu Trung Quốc muốn thúc đẩy thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng xúc tiến những điều khoản mà chúng tôi đã chúng tôi đã đạt được. Nếu Trung Quốc không muốn thúc đẩy thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn vui vẻ khi tiếp tục áp thuế để tái cân bằng mối quan hệ”, Bộ trưởng Mnuchin cho biết.

“Tổng thống Trump muốn chắc chắn rằng ông ấy cảm thấy rõ ràng về việc chúng ta đang đi đúng hướng để đạt được một thỏa thuận. Tổng thống sẽ đưa ra quyết định sau khi gặp (Chủ tịch Trung Quốc)”, ông Mnuchin cho biết thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Mnuchin thông báo ông đã có cuộc thảo luận “thẳng thắn” về các vấn đề thương mại với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang bên lề hội nghị tại Nhật Bản. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại bị đổ vỡ hồi tháng trước.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sau đó đăng một thông báo ngắn gọn lên trang web của cơ quan này, trong đó nói rằng hai quan chức cấp cao của hai nước đã trao đổi quan điểm về các điều kiện tài chính toàn cầu, các vấn đề liên quan tới G20 và các chủ đề nằm trong mối quan tâm chung.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết cuộc gặp của ông với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chỉ xoay quanh các vấn đề thương mại và không liên quan tới các cuộc đàm phán đang bế tắc giữa hai nước. Ông Mnuchin khẳng định “cuộc gặp quan trọng tiếp theo” sẽ không diễn ra cho tới khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka vào ngày 28-29/6.

Bộ trưởng Mnuchin, người cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, tiết lộ một thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước đã hoàn thành 90% và “Mỹ sẵn sàng đàm phán để đạt được thỏa thuận lịch sử với Trung Quốc”.

“Nếu Trung Quốc muốn nối lại các cuộc đàm phán từ nơi mà hai bên đã rời đi hồi đầu tháng 5, Mỹ sẵn sàng tham gia”, ông Mnuchin tuyên bố.

Trung Quốc “dằn mặt” các công ty Mỹ

ong trump vui ve khi tang thue trung quoc dan mat cac cong ty my

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang

Liên quan tới việc áp lệnh trừng phạt Huawei, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết đó là vấn đề an ninh quốc gia và không liên quan tới chiến tranh thương mại.

Theo New York Times, chính quyền Trung Quốc gần đây đã triệu tập các công ty công nghệ lớn đang hoạt động tại nước này, bao gồm hai công ty Mỹ Microsoft và Dell, hai công ty Hàn Quốc SK Hynix và Samsung, cùng nhà sản xuất chất bán dẫn Anh Arm, để cảnh báo về việc các công ty này hợp tác với lệnh cấm của chính quyền Trump nhằm vào các công ty Trung Quốc.

Cơ quan lập kế hoạch kinh tế trung ương, Ủy ban Quốc gia về Phát triển và Cải cách, đại diện từ Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 4-5/6, cảnh báo các công ty Mỹ có thể phải đối mặt với “những hậu quả thảm khốc” nếu hợp tác với chính quyền Mỹ thực thi lệnh cấm bán công nghệ của Washington cho Bắc Kinh.

Bắc Kinh được cho là cảnh báo các công ty trên sẽ bị trừng phạt nếu tìm cách rút dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc cũng ngầm kêu gọi các công ty Mỹ nỗ lực vận động hành lang để thay đổi chính sách của Tổng thống Trump. Đối với các công ty không phải của Mỹ, Trung Quốc cam kết họ sẽ không phải chịu hậu quả nếu tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh.

Dân Trí
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cuộc sống mới nơi đảo tiền tiêu

Cuộc sống mới nơi đảo tiền tiêu

Giờ đây, đảo Trần đã được hoàn thiện đầy đủ các hạ tầng về điện, đường giao thông, trường học, bến cảng… giúp người dân, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Mỹ hội 4 quân chủng cho “Sáng kiến Răn đe Ấn Độ - Thái Bình Dương”

Mỹ hội 4 quân chủng cho “Sáng kiến Răn đe Ấn Độ - Thái Bình Dương”

Tướng James C.McConville, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tiết lộ Washington đang phát triển các hệ thống tên lửa tấn công tàu chiến để ứng phó Trung Quốc ở khu vực Indo-Pacific, trong đó có Biển Đông.
Cuộc cạnh tranh mới của Mỹ - Trung ở Biển Đông

Cuộc cạnh tranh mới của Mỹ - Trung ở Biển Đông

Mới đây, Mỹ và Trung Quốc đều đang tăng cường hoạt động của lực lượng máy bay chiến đấu ở Biển Đông. Sau các diễn biến trên mặt biển, hai nước này dường như đang cạnh tranh cả trên không.

Các tin bài khác

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.
Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Ngày 10/4 (giờ Brussels), Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), như đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên vào tháng 12/2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động