Nửa triệu người Hong Kong biểu tình lớn nhất trong 15 năm
![]() |
| Các con phố của Hong Kong chật kín người biểu tình. Ảnh: Reuters |
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2003, khi hơn 500.000 người đã xuống đường nhằm phản đối dự luật dẫn độ mới của Hong Kong.
Cuộc biểu tình đã làm tăng áp lực lên chính quyền của Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga và những người ủng hộ bà ở Bắc Kinh.
"Bà ấy cần phải từ chức ngay", nhà lập pháp kỳ cựu của Đảng Dân chủ James To nói với đám đông bên ngoài trụ sở chính phủ vào tối Chủ nhật. "Toàn bộ Hong Kong chống lại bà ấy", ông nói thêm.
![]() |
| Người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ. Họ cho rằng dự luật nhằm dành cho Trung Quốc đại lục. |
Cuộc biểu tình bắt đầu từ công viên Victoria lúc gần 15h00 chiều kéo dài đến nửa đêm, rất nhiều người biểu tình cầm biểu ngữ tham gia. Những tiếng hô "Không dẫn độ sang Trung Quốc" vang lên trên khắp đường phố. Số khác kêu gọi đặc khu trưởng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức.
Người biểu tình gồm đủ mọi tầng lớp, từ sinh viên đến công chức, từ gia đình mang theo trẻ nhỏ trên xe đẩy đến những người già.
Chính phủ đã phải huy động hơn 2000 cảnh sát để đối phó tình hình. Cảnh sát buộc phải đóng cửa các ga tàu Wanchai và Mongkok nhằm nỗ kiểm soát đám đông trong vòng một giờ kể từ khi cuộc tuần hành bắt đầu. Rất nhiều người bị kẹt ở các ga tàu điện ngầm, chờ tham gia. Cuộc tuần hành kết thúc vào lúc 22h (giờ địa phương).
Tuy nhiên, sau đó, một nhóm người vẫn ở lại và cố gắng xông vào trụ sở chính phủ. Một vài người ném chai nước vào cảnh sát khiến lực lượng cảnh sát phải sử dụng đến dùi cui và hơi cay để ngăn cản bạo lực. Nhiều cảnh sát và người biểu tình đã bị thương, phải nhập viện.
![]() |
| Đến tối, dòng người biểu tình vẫn rất đông. Ảnh: reuters |
Chỉ đến khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện, tình hình mới được kiểm soát, đám đông nhanh chóng bị giải tán vào lúc 12h30, rạng sáng 10/6.
Trước đó, chính phủ Hong Kong đã dự thảo đạo luật mới nhằm đơn giản hóa thủ tục cho phép dẫn độ nghi phạm bị truy nã. Theo đó, tuỳ theo từng vụ việc, chính quyền Hong Kong sẽ xem xét liệu có nên dẫn độ các nghi phạm tới những nước mà Hong Kong không có thoả thuận dẫn độ chính thức hay không. Ví dụ như Trung Quốc đại lục, hay cả Macau và Đài Loan. Hiện tại, Hong Kong có thoả thuận dẫn độ với 20 quốc gia.
Dự thảo luật này sẽ được bỏ phiếu thông qua thành luật vào cuối tháng 6/2019.
Theo Reuters, người dân hay thậm chí cả thẩm phán cấp cao của Hong Kong cũng lo ngại về sự công bằng và minh bạch của tòa án Trung Quốc đại lục.
Giới chuyên gia cho rằng dự luật mới sẽ khiến tất cả những ai ở Hong Kong đứng trước nguy cơ bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì lý do chính trị hoặc sơ suất vi phạm về kinh doanh, đồng thời làm tổn hại tới hệ thống pháp lý của Hong Kong.
![]() |
| Cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực khi nhóm người cố xông vào trụ sở chính phủ. Ảnh: Reuters |
Một sinh viên trong cuộc biểu tình cho hay: "Hong Kong là một trong hai đặc khu theo quy chế "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc, với nền tư pháp độc lập. Luật dẫn độ sẽ đe dọa trực tiếp đến các giá trị cốt lõi và luật pháp của Hong Kong. Nó sẽ xóa đi bức tường độc lập của nền tư pháp Hong Kong".
Trong khi đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng người biểu tình đã hiểu sai mục đích của dự luật. Dự luật mới không phải chỉ dành cho Trung Quốc đại lục mà được thực thi công bằng với tất cả lãnh thổ tài phán. Đồng thời, bà cho biết chính quyền Hong Kong sẽ thúc đẩy quá trình thông qua dự luật này.
Hiện nay, Trung Quốc đang lo ngại rằng Hong Kong đang trở thành điểm tị nạn hoặc trung chuyển cho các quan chức tham nhũng và doanh nhân trốn khỏi Trung Quốc đại lục. Vì vậy, một số quan chức cấp cao của Trung Quốc rất ủng hộ dự luật và cho rằng dự luật sẽ cải thiện hệ thống tư pháp của Hong Kong.
![]() |
| Cảnh sát phải sử dụng đến dùi cui và hơi cay nhằm kiểm soát tình hình. Ảnh: reuters |
Về phía Mỹ và các nước châu Âu bày tỏ phản đối dự luật này. Các quan chức Mỹ và châu Âu đã chỉ trích dự luật, cho rằng nó ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh quốc tế và nhân quyền do thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến luật pháp của Hong Kong.
Theo CNN cho biết, Đài Loan khẳng định sẽ từ chối hợp tác với luật mới nếu luật này khiến công dân của họ đứng trước nguy cơ bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục.
Tin bài liên quan
95 năm Ngày thành lập Đảng: Lựa chọn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giới thiệu 39 bức tranh của các nghệ sĩ đương đại bậc thầy về nghệ thuật thế giới
Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị năm lĩnh vực ưu tiên cho hợp tác Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh








