Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:48 | 26/11/2019 GMT+7

Báo điện tử VietnamNet, báo Nhân dân giành giải B cuộc thi viết về "Phòng ngừa lao động trẻ em"

aa
Trong cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em”, tác phẩm: "Xót xa giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên" của nhóm Báo điện tử VietnamNet và tác phẩm “Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em” của Báo Nhân Dân đã giành giải B, giải cao nhất của cuộc thi năm 2019.
16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em Ba thế hệ nhà Noble cống hiến cho hoạt động vì trẻ em

Hiện nay, con gái của bà Christina Noble là bà Helenita Noble, Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble ...

16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em HLV Park Hang Seo nhận giải xuất sắc, Hàn Quốc treo băng rôn chúc mừng

Tại quê nhà của HLV Park Hang Seo - Quận Sancheong (Hàn Quốc), người dân treo băng rôn chúc mừng ông nhận được giải thưởng ...

16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em VUFO ghi nhận đóng góp của Giám đốc ChildFund Australia sau gần 14 năm cống hiến cho trẻ em

Với tâm huyết và trí tuệ của mình, trong suốt 14 năm giữ cương vị Giám đốc Điều hành của tổ chức ChildFund, ông Nigel ...

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em tại Việt Nam - một vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu và thu hút được sự quan tâm của công chúng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam và Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em”.

Cuộc thi là hoạt động truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết về lao động trẻ em, đồng thời chia sẻ khuyến khích những nỗ lực để ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em ở Việt Nam. Ngoài ra, cuộc thi cũng nhằm khuyến khích và tôn vinh các nhà báo viết về lao động trẻ em thông qua các sản phẩm báo chí, truyền thông có nội dung và hình thức thể hiện tốt về các giải pháp, đề xuất, sáng kiến, mô hình tốt trong công tác phòng ngừa và giảm thiếu lao động trẻ em.

16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em
Toàn cảnh buổi lễ trao giải cuộc thi viết

Cuộc thi được phát động nhằm hưởng ứng Ngày Thế Giới Phòng chống Lao động Trẻ em vào tháng sáu năm 2019. Kể từ ngày phát động 10/6/2019 đến hết ngày 31/8/2019, Ban Tổ chức đã nhận được 107 tác phẩm tham dự của 67 cơ quan báo chí trên cả nước, với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình).

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự tham gia tích cực của toàn thể nhà báo, cùng các cơ quan báo chí đối với cuộc thi lần này.

"Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tác động của việc lao động trẻ em ở đất nước chúng ta, sự đóng góp quan trọng của báo chí và truyền thông đã góp phần thay đổi tích cực đến các gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó dẫn đến những thay đổi ý nghĩa hơn, lớn lao hơn về ý tưởng chung Phòng chống Lao động Trẻ em", ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em
Ông Hồ Quang Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao giải

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Cuộc thi đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề, đề tài, nội dung các tác phẩm đều phản ánh chân thực, sinh động. thực tế về vấn đề lao động trẻ em. Các nhà báo có đầu tư công sức để tìm hiểu đề tài và thực tế cuộc sống nhằm triển khai các bài báo. Tuy nhiên, các tác phẩm đạt giải cần đảm bảo tiêu chí có tính truyền thông giáo dục góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết cộng đồng giúp người đọc hiểu được khái niệm và nhận dạng lao động trẻ em.

16 tac pham bao chi xuat sac nhan giai cuoc thi viet ve phong ngua lao dong tre em
Ông Chang He Lee - Giám đốc Tổ chức Lào động quốc tế ( ILO ) tại Việt Nam trao giải cho các nhóm phóng viên có tác phẩm dự thi xuất sắc.

Qua 2 tháng dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm các giải thưởng sau:

Hai giải B gồm 10 triệu đồng và bằng khen của Ban tổ chức, gồm:

- Tác phẩm: Xót xa giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên của nhóm Báo điện tử VietnamNet.

- Tác phẩm “Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em” của Báo Nhân Dân.

Sáu giải C gồm 5 triệu đồng và bằng khen của Ban tổ chức, gồm:

- Tác phẩm “Trẻ em phải lao động kiếm sống: Trách nhiệm của gia đình và xã hội” Báo Phụ nữ Thủ đô.

- Tác phẩm: Cuộc chiến chống nạn “chăn dắt ăn xin” của Báo Lao động.

- Tác phẩm Ngăn chặn lạm dụng lao động trẻ em của Báo Thừa Thiên Huế.

- Tác phẩm: Cần một cuộc “đại phẫu” ngăn ngừa lao động trẻ em Kênh VOV giao thông.

- Tác phẩm: Rao con giữa chợ... đời của Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: Dụ dỗ, lừa phòng trẻ em bỏ học đi lao động của Truyền hình Công an nhân dân.

Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

An sinh xã hội góp phần giảm thiểu lao động trẻ em

An sinh xã hội góp phần giảm thiểu lao động trẻ em

An sinh xã hội giúp giảm thiểu tình trạng gia đình rơi vào cảnh nghèo và dễ bị tổn thương, từ đó giảm căn nguyên dẫn đến lao động trẻ em (LĐTE). Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo “Phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE và đảm bảo an sinh xã hội trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - SDG 8.7” diễn ra ngày 20/6 tại Hà Nội.
Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam giảm dần theo từng năm

Tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam giảm dần theo từng năm

Kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Tỷ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thông qua Kêu gọi Hành động Durban về chấm dứt lao động trẻ em

Thông qua Kêu gọi Hành động Durban về chấm dứt lao động trẻ em

Kêu gọi nhấn mạnh sự cần thiết hành động khẩn cấp, bởi COVID-19, xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng lương thực, nhân đạo và môi trường đe dọa đảo ngược nhiều năm tiến bộ chống lao động trẻ em.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động