Bánh Trung thu gia truyền “lấn át” nhiều hãng sản xuất lớn
Đa dạng về chủng loại
Khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng thị trường bánh trung thu đã hoạt động rất sôi nổi. Các hãng sản xuất tung ra thị trường nhiều loại bánh để phục vụ người dân.
Đi dọc các tuyến phố Hà Nội, không khó để bắt gặp những cửa hàng, gian hàng bày bán bánh trung thu với đủ mẫu mã, chủng loại từ bình dân cho đến cao cấp, chủ yếu đến từ các hãng bánh như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà, Bibica, Long Đình…
| |
Thị trường bánh trung thu 2017 sôi động với nhiều mẫu mã, chủng loại
Nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu khách hàng, ngoài các sản phẩm truyền thống như mọi năm, các đơn vị tung ra những sản phẩm mới có màu sắc, hình dáng bắt mắt với nhiều mẫu bánh có tên gọi “bánh trung thu lạnh”, bánh chocolate, sầu riêng, mè đen…Nhiều công ty, cơ sở sản xuất bánh có kiểu dáng và hương vị bánh Châu Âu với các loại nhân như Tiramisu, kem lạnh, pho mai, tỏi đen….
Bên cạnh đó, dòng bánh trung thu dinh dưỡng cao cấp dành cho người ăn kiêng cho những ai mắc bệnh tiểu đường, gout… cũng được nhiều công ty chú trọng sản xuất. Xu hướng sản xuất bánh trung thu tươi cũng được các thương hiệu sản xuất thử nghiệm và đưa ra thị trường, nhưng chỉ dừng ở các đơn đặt hàng.
Đơn cử có Công ty Mondelez Kinh Đô, đơn vị này tung ra thị trường 84 loại bánh với nhiều hương vị mới. Ngoài những hương vị truyền thống, Kinh Đô còn ra mắt dòng bánh trung thu Oreo mang phong cách phương Tây với các hương vị chocolate sữa, cappuccino, brownie chocolate và mứt dâu tây.
Giá bánh cũng có sự chênh lệch tùy vào từng loại. Loại bánh bình dân có giá từ 200.000 - 460.000 đồng/hộp/4 chiếc, bánh cao cấp giá dao động từ 600.000 - 3,2 triệu đồng/hộp, thậm chí một số khách sạn còn tung ra thị trường hộp bánh kèm rượu ngoại có giá trên 10 triệu đồng/hộp.
Khảo sát tại nhiều cửa hàng bánh trung thu của các hãng lớn tại một số tuyến đường như Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Hai Bà Trưng, Giải Phóng cho thấy số lượng tiêu thụ bánh không nhiều. Chị Hồng, một nhân viên tại cửa hàng bánh trung thu Hữu Nghị cho biết: “Khách hàng chủ yếu tiêu thụ loại bánh có giá bình dân dưới 500.000 đồng nhưng bán không chạy. Trung bình mỗi ngày có khoảng vài chục khách hàng ghé mua. Bán chậm lắm”.
| |
Nhiều sạp hàng bánh trung thu ế ẩm
Ngoài ra, xu hướng mới của thị trường bánh trung thu năm này đó là bánh trung thu handmade. Theo quan điểm của nhiều khách hàng, bánh trung thu handmade được làm thủ công nên nguyên liệu đảm bảo, không có chất bảo quản. Tuy nhiên, các loại bánh này thường bán online, số lượng ít. Trung bình một chiếc bánh trung thu handmade được bán với giá 50.000 - 80.000 đồng/chiếc tùy trọng lượng, tương đương giá bánh của các nhãn hiệu lớn.
Bánh trung thu gia truyền vẫn “hút” khách
Một điều “lạ” là người tiêu dùng vẫn tin tưởng tìm đến những cơ sở bánh gia truyền lâu đời tại Hà Nội. Thị trường bánh trung thu gia truyền có sức tiêu thụ “lấn át” nhiều hãng bánh trung thu hiện nay.
Bên cạnh một số nhãn hàng bánh trung thu được sản xuất công nghiệp bởi những công ty có thương hiệu lâu năm thì bánh trung thu gia truyền vẫn được nhiều người ưa chuộng và tìm mua. Loại bánh này được sản xuất gia công từ các cửa hàng có thương hiệu lâu đời, có tiếng bởi hương vị đậm đà, thơm ngon, khác biệt, mang đậm hương vị truyền thống. Đơn cử một số cửa hàng ở Hà Nội như Bảo Phương (Thụy Khuê), Ninh Hương (Hàng Điếu), Bà Dần (Hàng Bè), Phương Soát (Hàng Điếu).
Bánh trung thu Bảo Phương là cơ sở sản xuất lâu năm, được người tiêu dùng đánh giá là “có tiếng” ở Hà Nội. Cứ đến dịp Trung thu, người dân Hà Thành đều tìm mua cho mình những hộp bánh để ăn và làm quà. Cơ sở sản xuất bánh Bảo Phương có từ thời Pháp thuộc. Đến nay, cơ sở này vẫn được người tiêu dùng tin tưởng bởi bí quyết gia truyền “gói” trong những chiếc bánh.
| |
Cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương (cơ sở 183 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)
Ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở Bảo Phương tại địa chỉ số 183 Thụy Khuê cho biết: “Khoảng 40 năm nay, khách hàng vẫn “chung thủy” với sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không chạy theo mẫu mã như một số hãng bánh hiện nay bán trên thị trường. Trong sản xuất có “cải tiến”, nhưng điều quan trọng là làm nên vị riêng truyền thống mà chúng tôi có”.
Giá bán của bánh trung thu gia truyền tại mỗi cửa hàng khác nhau, có nơi giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc, có nơi từ 40.000 - 80.000 đồng/chiếc, tùy từng loại to nhỏ. Bánh gia truyền chủ yếu là bánh nướng, bánh dẻo với nhân thập cẩm, đậu xanh.
“Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới đến trung thu nhưng mỗi ngày cơ sở tôi tiêu thụ khoảng 200 – 300 chiếc bánh trung thu. Đỉnh điểm có ngày bán được 500 hộp bánh. Chúng tôi đưa ra kế hoạch bán đến hết đến đâu làm thêm tới đó chứ không làm sẵn. Ngoài số lượng khách mua hàng ngày, cơ sở có danh sách những khách hàng “ruột” lâu năm đặt bánh theo định kỳ” – ông Định thông tin.
Chị Hoàng Thu Phương (Long Biên, Hà Nội) cho biết, năm nào cũng ghé qua cửa hàng bánh Bảo Phương mua vài hộp bánh để ăn và biếu họ hàng. Chị Phương chia sẻ: “Bánh trung thu gia truyền Bảo Phương được làm thủ công, nhiều năm nay nhà tôi vẫn ưa chuộng và sử dụng bánh do cơ sở này sản xuất. Chúng tôi tin tưởng vào độ an toàn vệ sinh thực phẩm và hương vị đậm chất truyền thống”.
Mặc dù không chú trọng về mặt hình thức, mẫu mã nhưng năm nào cũng vậy, bánh trung thu gia truyền vẫn tạo được niềm tin và sự lựa chọn của khách hàng. Có lẽ một trong những nguyên nhân chính là giá cả, chất lượng và sự độc đáo trong mỗi chiếc bánh.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chủ tịch Vietravel Airlines trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội
Từ “siêu kết nối” đến “siêu bản đồ”: Cần Giờ đưa TP.HCM tiến gần vị thế biểu tượng du lịch châu Á
Ứng phó với xung đột tại Trung Đông: BSR tăng cường tiết kiệm hoạt động văn phòng
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





