Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:07 | 15/08/2019 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

aa
Sáng 15/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đồng ý chủ trương giải quyết cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc sau khi có đơn từ chức chỉ cách thời gian nhận quyết định làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên vài tiếng.
Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Về nguyên tắc, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải đi làm Ông Đoàn Ngọc Hải nhận trách nhiệm trong kiểm điểm Đảng viên Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức Phó TGĐ TCT xây dựng Sài Gòn rồi sau đó không đi làm

Bên lề hội thảo đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 diễn ra vào sáng 15/8, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm: Do ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận quyết định bổ nhiệm (làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên), sau đó có đơn từ chức và xin nghỉ không lương nên thành phố quyết định không thi hành kỷ luật ông Đoàn Ngọc Hải như trường hợp ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Hậu Giang, theo Tiền Phong.

ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong buổi hội thảo sáng 15/8.

Trước đó, vào tháng 3/2016, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công làm Phó Chủ tịch phụ trách mảng đô thị quận 1. Thời điểm này, ông Đoàn Ngọc Hải tạo được dấu ấn tích cực mạnh mẽ khi tập trung xử lý và giải quyết tốt các vấn đề về trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec
Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường đòi lại vỉa hè khi còn là Phó Chủ tịch UBND quận 1

Tuy nhiên, sau khi chịu trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong cấp phép xây dựng, khoảng cuối năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải không còn trực tiếp xuống đường và bất ngờ nộp đơn từ chức vào đầu tháng 1/2018.

Song, đến tháng 5/2018, khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND TPHCM giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để ông Hải được từ chức theo nguyện vọng thì ông Hải lại có đơn xin rút đơn từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1. Trong đơn ông Hải trình bày có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Đồng thời, ông Hải sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công.

Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chấp thuận để ông Hải được rút đơn xin từ chức.

ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec
Ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu tại buổi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm hôm 4/6. (Ảnh: Báo SGGP)

Sau 2 lần nộp đơn từ chức rồi lại rút đơn, đến tháng 1/2019, căn cứ nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn còn thiếu hai phó tổng giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy TP thống nhất chủ trương bổ sung hai vị trí này gồm một nhân sự tại chỗ và một nhân sự tăng cường từ nơi khác.

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, cơ quan tham mưu công tác cán bộ đã làm việc với ông Đoàn Ngọc Hải để thông báo chủ trương và lắng nghe ý kiến.

Ông Hải tiếp tục khẳng định sẽ chấp nhận điều động của tổ chức nhưng cuối cùng lại nộp đơn từ chức vì không có bằng cấp chuyên môn đến lĩnh vực xây dựng.

Đến ngày 4/6, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải nắm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP.HCM (trước đó ông Đoàn Ngọc Hải đang là Phó chủ tịch UBND quận 1)

Song, sự việc khiến nhiều người bất ngờ khi trong cùng ngày, ông Hải nộp đơn từ chức đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM và Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn với lý do tự nhận thấy bản thân không có đủ trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, cũng như không phù hợp với năng lực và sở trường chuyên môn được đào tạo.

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.
ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec Đang xem xét trách nhiệm của ông Đoàn Ngọc Hải về một số công trình sai phạm

Đại biểu Trần Kim Yến (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), Bí thư Quận ủy Quận 1 cho biết, những sai phạm trong giai đoạn ...

ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec Nếu đơn từ chức được chấp thuận, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ làm nghề gì?

Ông Đoàn Ngọc Hải có dự định gì nếu như đơn từ chức được chấp thuận? Theo tiết lộ gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải ...

ban thuong vu thanh uy tphcm xem xet giai quyet cho ong doan ngoc hai thoi viec Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức: Từ "đáng khen, khó hiểu" tới... xử lý kỷ luật!

Các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội có nhận định khác nhau trước việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức. Có người khen, bày tỏ ...

Lam Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chủ đề của Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa do Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2023).
35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản

35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản

Manufacturing World Osaka 2023 là sự kiện triển lãm lớn nhất Nhật Bản về cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và kỹ thuật gia công. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…
Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản

Đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với doanh nghiệp Nhật và người Việt tại Nhật Bản

Từ 1/10-8/10, đoàn công tác của TPHCM do Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, ông Trần Đức Hiển làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động tại Nhật Bản.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động