Trao Huân chương Hữu nghị cho người bạn Mỹ giúp hàng ngàn bệnh nhân Việt

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ tiếng khóc của người xa lạ, bà Virginia Mary Lockett, một chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ, quyết định bán nhà sang Việt Nam, hàng ngày âm thầm giúp đỡ những bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não… Ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Mỹ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho bà.
aa
Những người bạn Thụy Sĩ và câu chuyện lá cờ hòa bình trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris
Những người bạn phương xa “phải lòng” văn hóa Việt

Ngày 25/2, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao tặng giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2024 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Hữu nghị cho bà Virginia Mary Lockett - tình nguyện viên, chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Bà Virginia (bìa phải) nhận Huân chương Hữu nghị nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiền.
Bà Virginia (bìa phải) nhận Huân chương Hữu nghị nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Bà Virginia là chuyên gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Năm 1995, bà sang Việt Nam lần đầu tiên. Bà kể: thông dịch viên cho bà thời điểm ấy khi biết bà là bác sĩ đã mời bà về nhà thăm khám trường hợp của bố anh bị tai biến nằm liệt giường. Sau quá trình thăm khám, bà nhận thấy khó có cơ hội phục hồi cho người bố do thiếu những can thiệp ban đầu của y tế. Khi được con bế lên xe lăn, người bố không kìm được đã bất khóc. Tiếng khóc ấy ám ảnh bà suốt nhiều năm về sau, thôi thúc bà phải làm gì đó để giúp đỡ những người đang vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Năm 2005, khi biết tổ chức phi chính phủ HVO của Mỹ cần chuyên gia vật lý trị liệu tại Việt Nam, bà Virginia ngay lập tức đăng ký và Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên. Không chỉ tình nguyện làm việc không lương, bà còn quyết định cùng chồng bán nhà tại Mỹ, rời bỏ cuộc sống ổn định để gắn bó trọn đời với Việt Nam.

Đến Đà Nẵng với số tiền từ việc bán nhà, bà Virginia bắt đầu hành trình mới tại các bệnh viện địa phương, đặc biệt tập trung điều trị cho bệnh nhân chấn thương sọ não và đột quỵ. Đến năm 2010, bà chính thức làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, trực tiếp điều trị cho bệnh nhi chậm phát triển vận động, bệnh nhân đau cơ - xương - khớp...

Bác sĩ Nguyễn Văn Ánh, Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, sự hỗ trợ của bà Virginia đã giúp phát triển mạnh mẽ đơn vị Phục hồi chức năng, chia thành các mảng điều trị rõ ràng như Vận động trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu, Điện trị liệu... Từ vài lượt điều trị mỗi ngày ban đầu, hiện nay đã đạt hàng trăm lượt/ngày.

Trao Huân chương Hữu nghị cho người phụ nữ Mỹ giúp hàng ngàn bệnh nhân Việt
Bà Virginia trong một lần thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: VTV)

Ông Phạm Hùng Chiến, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng kể trên báo Tuổi trẻ: "Năm 2005, bà ấy đến Đà Nẵng đề nghị được làm việc tình nguyện không lương khiến chúng tôi rất bất ngờ. Lúc đó luật nước ta chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng bà vẫn mua hơn 3.000 mũ bảo hiểm để tặng nhân viên ngành y toàn thành phố Đà Nẵng. Bà nói tiền mua mũ là một phần từ tiền bán nhà của bà. Lúc đó thì chúng tôi hoàn toàn bị bà thuyết phục. Qua 10 năm quan sát bà chăm chú, với công việc không mang cho bà đồng lương nào, tôi thấy rằng người phụ nữ này thực sự có một tấm lòng rộng mở vĩ đại", ông Chiến nói.

Năm 2022, để bày tỏ sự biết ơn công lao của bà, Bệnh viện Y học cổ truyền đã mời kiến trúc sư Phạm Văn Hạng tạc tượng đồng chân dung bà Virginia để đặt trang trọng trong nhà truyền thống của bệnh viện.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "Nơi ta thuộc về" của VTV năm 2024, bà Virginia Mary Lockett xúc động nói: "Việt Nam là nhà của tôi, ngôi nhà này là mái ấm của tôi. Tôi chưa bao giờ sống trong ngôi nhà nào lâu như trong ngôi nhà này, tôi chưa bao giờ sống ở thành phố nào lâu như thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi có bạn bè ở đây dù chúng tôi không thể nói tiếng Việt thì chúng tôi vẫn yêu thương và tôn trọng nhau... Tôi thực sự nghĩ tôi là một người Việt Nam và Việt Nam là nhà của tôi".

Bà Virginia Mary Lockett hiện là Chủ tịch Tổ chức Steady Footsteps (Mỹ), tình nguyện viên - chuyên gia vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

Steady Footseps hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007, đồng hành cùng bà Virginia giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân bị di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não... Đặc biệt, tổ chức này đã trao tặng xe lăn, nẹp chân, đai, gậy, khung tập đi... cho các bệnh nhân khó khăn. Đồng thời, bà Virginia còn hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên tại các bệnh viện Đà Nẵng.

Dấu ấn về Hiệp định Geneve và Việt Nam trong ký ức những người bạn Ba Lan Dấu ấn về Hiệp định Geneve và Việt Nam trong ký ức những người bạn Ba Lan
Những người bạn từ phương xa Những người bạn từ phương xa
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile

Ngày 8/9, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội, từng đặt tại Khách sạn Thống Nhất, nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi. Từ dấu tích được lưu lại sau hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về những bước đi đầu tiên trong quan hệ Việt Nam - Chile được nhắc lại trong dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Nhìn lại 10 năm hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Margot Carlson Delogne, Nhà sáng lập tổ chức Dự án Hai phía (2 Sides Project/Hoa Kỳ), cho biết quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên tình hữu nghị, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình, sự hiểu biết giữa nhân dân các nước. Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và tinh thần nhân văn chung.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...