Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng: Ưu tiên hiệu quả thực chất trong đối ngoại nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, qua đó phát huy vai trò là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của thành phố trong tình hình mới.
aa
Ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Yongin
Đà Nẵng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân. Trọng tâm là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản nhằm thể chế hóa kịp thời các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố.

Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhận Cờ dẫn đầu Phong trào Thi đua năm 2025 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng)
Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhận Cờ dẫn đầu Phong trào Thi đua năm 2025 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng)

Trong năm 2026, công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng được triển khai gắn với chủ đề năm của thành phố: "Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Theo đó, các hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò mở đường, kết nối, hướng đến mục tiêu phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế mới về phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố (thay thế cho Quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định số 8828/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố), nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân với các sở, ban, ngành, đồng thời củng cố và mở rộng mạng lưới các cơ quan, đơn vị phối hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và không gian phát triển mới của thành phố. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế; phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển hội viên và thành lập các chi hội sau sáp nhập được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, tranh thủ các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế để vận động các chương trình, dự án phục vụ công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ cộng đồng và các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổ chức FIDR (Nhật Bản) trao quà hỗ trợ người dân xã Nam Trà My (Đà Nẵng) chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngày 03/02/2026. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổ chức FIDR (Nhật Bản) trao quà hỗ trợ người dân xã Nam Trà My (Đà Nẵng) chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngày 03/02/2026. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tăng cường, đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế theo hướng đồng bộ, thống nhất, có định hướng chiến lược; chú trọng ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa phương tiện. Các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, thanh niên, học giả và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, linh hoạt, chuyên nghiệp, chú trọng chiều sâu và hiệu quả thực chất; đồng thời vận động, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế phục vụ các lĩnh vực phát triển trọng tâm của thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện áp dụng các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có các quy định về chi thu nhập tăng thêm và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Đồng thời, tham mưu các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 đã được phê duyệt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng được Ủy ban nhân dân thành phố giao làm đầu mối chủ trì và phối hợp tổ chức triển khai gần 50 hoạt động, sự kiện đối ngoại nhân dân. Trong đó có nhiều hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao năm tròn, năm lẻ 5 giữa Việt Nam với trên 10 quốc gia, như Thái Lan, Philippines, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy, Chile…

Với định hướng lấy hiệu quả, chiều sâu và tính bền vững làm trọng tâm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là kênh đối ngoại nhân dân chuyên trách, là cầu nối tin cậy giữa nhân dân thành phố với bạn bè quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ nguồn lực và phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
Đà Nẵng tăng cường giao lưu, thăm hỏi, củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương Lào Đà Nẵng tăng cường giao lưu, thăm hỏi, củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...