Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 28/10 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Quan hệ nhân dân Việt - Mỹ: 30 năm quan hệ ngoại giao và hướng tới tương lai” với sự tham dự của các nhà ngoại giao, học giả Việt Nam và bạn bè, đối tác Mỹ. Sự kiện nhằm điểm lại thành tựu hợp tác nhân dân Việt - Mỹ trong ba thập kỷ qua và trao đổi định hướng phát triển trong thời gian tới.
aa
Thomas Eugene Wilber: Hành trình hàn gắn quan hệ Việt - Mỹ từ kỷ vật của cha
Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội (17/10/1945 - 17/10/2025)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhấn mạnh, sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ hôm nay là kết quả của những nỗ lực bền bỉ và cống hiến của nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh mới, quan hệ nhân dân Việt - Mỹ cần tiếp tục được làm sâu sắc hơn với vai trò cầu nối của tình hữu nghị, hiểu biết và lòng tin giữa hai nước.

Ông Phạm Quang Vinh dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội về ba hướng cần tiếp tục phát huy trong công tác đối ngoại nhân dân Việt - Mỹ: Bám sát khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đẩy mạnh giao lưu nhân dân như một trụ cột của quan hệ hai nước; mở rộng mạng lưới bạn bè và lĩnh vực hợp tác, không chỉ trong hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh mà cả giáo dục, văn hóa, khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại, môi trường và phát triển bền vững; lan tỏa hình mẫu hòa giải Việt - Mỹ - minh chứng cho sức mạnh của sự chân thành, lòng bao dung và khát vọng hòa bình.

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh - nền tảng của quan hệ Việt - Mỹ

Tại tọa đàm, các đại biểu Việt Nam và Mỹ đã thảo luận nhiều khía cạnh trong lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo ông Chuck Searcy, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa bình (VFP 160), cựu chiến binh Mỹ là những công dân Mỹ đầu tiên chủ động kết nối với người dân và các cựu chiến binh Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ trong tinh thần hòa giải và hữu nghị đã mở ra cánh cửa hiểu biết, tạo nền tảng cho hợp tác nhân đạo và hàn gắn vết thương chiến tranh. Từ những trải nghiệm và cảm thông chân thành, hai bên đã xây dựng tình bạn, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau - những giá trị làm nên nền tảng vững chắc của quan hệ Việt - Mỹ hôm nay. Ông bày tỏ niềm tin rằng hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau vun đắp hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Ông Chuck Searcy, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa bình (VFP 160) phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Quốc tế và Khoa học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho biết, Việt Nam và Mỹ đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhân đạo. Các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, cải thiện đời sống người khuyết tật tại các vùng nhiễm dioxin thông qua phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế và hòa nhập cộng đồng đã giúp hàng chục nghìn người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông cho biết, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân Mỹ và bạn bè quốc tế nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ.

Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Ông Lê Công Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Lê Công Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) cho biết, Việt Nam đã hợp tác với Mỹ trong hoạt động hợp tác nhân đạo, tìm kiếm và kiểm kê quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) trong hơn 50 năm qua, giúp hàng nghìn hài cốt quân nhân Mỹ được nhận dạng và trao trả cho gia đình. Hoạt động MIA từng là kênh đối thoại hiếm hoi trong giai đoạn cấm vận, góp phần đặt nền móng cho quá trình bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhấn mạnh, trong tương lai, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này, không chỉ để hàn gắn vết thương chiến tranh mà còn để củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân Việt - Mỹ cần thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của giới trẻ và mở rộng các tầng lớp xã hội như: đại diện doanh nghiệp, nhà văn, nghệ sĩ... Bà đề xuất thúc đẩy những hình thức hợp tác sáng tạo hơn như tổ chức các tọa đàm, tuần lễ văn học, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam tại Mỹ và ngược lại, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ giá trị văn hóa và thu hẹp khác biệt giữa nhân dân hai nước.

Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, việc mở rộng hợp tác với Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực trong các dự án nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, công tác đối ngoại nhân dân cần được đổi mới về nội dung và hình thức, tận dụng hiệu quả các nền tảng trực tuyến và truyền thông số để lan tỏa hoạt động tới đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Bùi Thế Giang nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động, giao lưu nhân dân Việt - Mỹ cần tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng và hiệu quả. Theo ông, các tổ chức nhân dân hai nước cần phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, đồng thời ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giao lưu, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm.

Ông Bùi Thế Giang đề xuất nhiều hướng hợp tác ưu tiên trong thời gian tới. Trước hết, cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt tại Mỹ như một nguồn lực sáng tạo và cầu nối quan trọng trong quan hệ song phương. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác nhân dân trong khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là xử lý vấn đề chất độc da cam, bom mìn và tìm kiếm quân nhân mất tích. Đồng thời, cần mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giáo dục, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Nhiều bạn bè, đối tác Mỹ tham gia thảo luận dưới hình thức trực tuyến. (Ảnh: Đinh Hòa)

Từ phía các tổ chức nhân dân Mỹ, ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển (FRD) nêu bốn lĩnh vực tiềm năng nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ. Theo ông, việc tăng cường các chương trình giới thiệu về Việt Nam cho những nhà hoạt động xã hội, tổ chức dân sự và sinh viên Mỹ trong các lĩnh vực như môi trường, phát triển cộng đồng với sự hợp tác của các đối tác Việt Nam sẽ góp phần xây dựng nền tảng hữu nghị bền vững.

Ông McAuliff đề xuất mở rộng cơ hội cho các nhà điều hành tour du lịch trong và ngoài nước tham gia các chương trình chuyên đề ngắn về lịch sử, kinh tế và văn hóa Việt Nam. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, Việt Nam và Mỹ sẽ thúc đẩy các mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương, qua đó từng bước hình thành mạng lưới giao lưu sâu rộng, mở rộng hợp tác chuyên môn, trao đổi văn hóa, kinh tế và giáo dục, tạo thêm cơ hội giao lưu cho học sinh, sinh viên hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ
Chiều 22/9 giờ địa phương tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ.
Việt - Mỹ thân hữu Hội: 80 năm vun đắp hiểu biết và tình hữu nghị Việt - Mỹ thân hữu Hội: 80 năm vun đắp hiểu biết và tình hữu nghị
Ngày 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội (17/10/1945 - 17/10/2025). Sự kiện là dịp ôn lại chặng đường tám thập kỷ vun đắp hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước của Hội; khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thu Phượng
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...