Bà Trần Tố Nga: sẽ tiếp tục đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Trả lời báo chí, bà Trần Tố Nga (83 tuổi) nói: "Không sao cả. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh của tôi, mà còn là của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam khác”.
Văn phòng luật sư Bourdon, đại diện của bà Trần Tố Nga, ông William Bourdon và Bertrand Repolt cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng bà Trần Tố Nga: "Cuộc đấu tranh của chúng tôi không dừng lại ở quyết định này”.
![]() |
| Bà Trần Tố Nga phát biểu tại một buổi buổi tập hợp tại thủ đô Paris để ủng hộ vụ kiện của bà và các nạn nhân da cam Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Trao đổi với phóng viên báo Nhân Dân, ông Võ Đình Kim, điều phối viên Ban vận động ủng hộ bà Trần Tố Nga và đồng sáng lập nhóm Vietnam-Dioxine tại Pháp cho biết: "Phán quyết của Tòa phúc thẩm Paris đối với đơn kháng cáo của bà Trần Tố Nga khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Trước đó, chúng tôi đã hy vọng rằng tòa án sẽ ghi nhận trách nhiệm của các tập đoàn hóa chất công nghiệp này. Đó mới chính là công lý mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi.
Nhiều thành viên khác trong Ban vận động ủng hộ và nhóm Việt Nam-Dioxine của chúng tôi cũng không giấu được sự thất vọng này. Cũng rất may là trong thời gian qua, báo chí luôn theo sát sự kiện, và từ đó rất nhiều người dân Pháp có thêm thông tin cụ thể hơn về loại chất độc màu da cam này.
Chúng tôi nhận thấy một sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận, công chúng Pháp. Trong nhóm của chúng tôi có nhiều bạn trẻ là người Pháp. Họ cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của các nạn nhân chất độc da cam. Họ cũng tìm cách hỗ trợ cuộc đấu tranh này bằng nhiều hành động cụ thể vì tin rằng đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà đó còn là vấn đề của công lý cho nhân loại.
Chúng tôi dự định rằng tại Hội báo Nhân đạo sắp diễn ra vào tháng 9 tới đây, sẽ tổ chức buổi thảo luận nhằm nâng cao sự hiểu biết của công chúng Pháp về dioxine và vận động ủng hộ cho các nạn nhân của chất độc da cam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều đại biểu quốc hội Pháp".
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 22/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phiên tòa liên quan đến vụ bà Trần Tố Nga kiện các công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin về việc này. Việt Nam lấy làm tiếc về phán quyết của tòa phúc thẩm Paris về vụ việc và chúng tôi đã nhiều lần nêu quan điểm về việc này. Mặc dù chiến tranh đã qua đi nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có những hậu quả lâu dài, nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin.
Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam khiến hàng triệu người Việt Nam là nạn nhân có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra".
| Từ năm 2014, bà Trần Tố Nga đã đệ đơn kiện tại Tòa án Évry ở ngoại ô Paris. Vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ đã được đưa ra xét xử vào năm 2021. Tuy nhiên, Tòa án Évry đã bác vụ kiện vì cho rằng các doanh nghiệp này có đủ cơ sở để sử dụng "quyền miễn trừ", do họ đã hành động theo yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Vì vậy, Tòa án Évry không có đủ thẩm quyền để xét xử hành động của một quốc gia có chủ quyền khác. Ngày 7/5/2024, Tòa phúc thẩm thành phố Paris mở phiên điều trần cho vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống 14 công ty hóa chất Mỹ, trong đó có Monsanto, vì đã sản xuất và buôn bán thuốc diệt cỏ có chứa dioxin (chất độc da cam) cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Tòa phúc thẩm thành phố Paris ngày 22/8/2024 đã ra phán quyết giống với Tòa sơ thẩm Érvy. |
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác quốc tế chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam
Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh”: giúp nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt đẹp hơn
Dư luận Pháp ủng hộ bà Trần Tố Nga trong hành trình đi tìm công lý
Các tin bài khác
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




