Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
19:26 | 25/06/2022 GMT+7

Ấm lòng sự ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

aa
Chỉ là nem, nộm, gà quay, cùng cơm, canh thịt, kho tộ, nhưng những món ăn này đã mang lại một phần tài chính để ủng hộ vụ kiện chất độc da cam mà bà Trần Tố Nga đang theo đuổi. Đây là một trong nhiều hoạt động gây quỹ tại Pháp nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Hậu Giang Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Hậu Giang
Hiệp hội KDVO (Hàn Quốc) tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam tại Quảng Nam Hiệp hội KDVO (Hàn Quốc) tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam tại Quảng Nam

Tối 24/6 tại Foyer Vietnam ở quận 5 thủ đô Paris, một bữa cơm từ thiện đã đươc Ủy ban Hỗ trợ bà Trần Tố Nga tổ chức nhằm quyên góp gây quỹ ủng hộ bà, một nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Bữa cơm đã thu hút sự tham dự của hơn 90 người, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và nữ nghị sĩ Sandrine Rousseau, thuộc đảng châu Âu Sinh thái - đảng Xanh (EELV), cùng đông đảo đại diện các hội đoàn ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nghị sĩ Đảng Xanh Sandrine Rousseau (đầu tiên, bên trái) và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng (thứ hai, từ phải sang) tham dự bữa cơm ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.
Nghị sĩ Đảng Xanh Sandrine Rousseau (đầu tiên, bên trái) và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng (thứ hai, từ phải sang) tham dự bữa cơm ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Anh Tom Nico, thành viên Ban tổ chức cho biết, đây là bữa ăn thứ ba, sau hai bữa đầu đã diễn ra trong tháng 3 và tháng 5 tại Paris, nhằm quyên góp tiền ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Anh khẳng định: "Mặc dù các luật sư đã làm việc tình nguyện, nhưng chi phí cho các thủ tục hành chính như dịch tài liệu, lệ phí tòa... vẫn phải trả. Chính vì vậy, chúng tôi muốn tổ chức các bữa ăn này để gây quỹ giúp bà theo đuổi vụ kiện đến cùng và cũng để chứng tỏ cuộc đấu tranh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vẫn đang tiếp tục."

Bà Trần Tố Nga bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi thấy đông đảo bà con kiều bào và bạn bè Pháp đến tham dự sự kiện này. Bà nêu rõ đây là một vinh dự và sự động viên rất lớn đối với bà trong cuộc chiến gian nan và lâu dài này. Bà Trần Tố Nga chia sẻ: "Điều này thể hiện ý chí và nghị lực của những người yêu công lý. Vì nạn nhân da cam nên họ đã ủng hộ vụ kiện của Trần Tố Nga, chứ không phải là vì cá nhân Trần Tố Nga, và điều đó có ý nghĩa rất lớn khiến tôi rất biết ơn mọi người".

Những người tham dự bữa cơm ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.
Những người tham dự bữa cơm ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Đối với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, bà Trần Tố Nga là một phụ nữ quả cảm, kiên định và kiên cường trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bà cũng là một tấm gương tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Đại sứ khẳng định: "Hôm nay đến đây, chúng tôi muốn sát cánh bên chị trong nỗ lực này và cũng hy vọng rằng chị sẽ tiếp tục trên con đường của mình và đồng thời cũng là hạt nhân tập hợp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vì một cuộc đấu tranh cho công lý."

Bữa cơm đoàn kết thêm phần ý nghĩa với sự tham dự của nữ nghị sĩ Quốc hội Pháp Sandrine Rousseau, người muốn người dân Pháp thấy được hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường, để từ đó đoàn kết và ủng hộ các nạn nhân Việt Nam. Ngưỡng mộ sự can đảm của người phụ nữ nhỏ bé, dám đứng lên chống lại những tập đoàn hóa chất khổng lồ, nghị sĩ Sandrine Rousseau đã không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ của mình: "Mặc dù giống như trứng chọi đá nhưng đến nay bà Trần Tố Nga vẫn vững vàng. Vì vậy, bà ấy sẽ chiến thắng nếu có chúng ta và công chúng đứng đằng sau. Chúng tôi ủng hộ cuộc chiến của bà vì chúng tôi mong muốn bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, trong khi các công ty này đã gây tổn hại rất nhiều đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Do đó tôi rất vui khi được đến đây và sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh này".

Bà Trần Tố Nga, một người phụ nữ Pháp gốc Việt đã qua tuổi 80, hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư, di chứng do hậu quả của chất độc chất độc da cam/dioxin mà bà nhiễm phải vào năm 1966 khi bà là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tác nghiệp ở chiến trường miền Nam.

Bữa cơm đoàn kết do Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất của Mỹ tổ chức, ngày 24/6.
Bữa cơm đoàn kết do Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất của Mỹ tổ chức, ngày 24/6.

Trong 8 năm nay, bà luôn theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất sản xuất và bán chất độc da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trong đó có Monsantos và Dow Chemical, nhằm đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam. Giữa tháng 6 này, phiên đầu tiên của Tòa phúc thẩm đã diễn ra tại Paris để thụ lý đơn kháng cáo của bà Trần Tố Nga sau khi Tòa án Evry của Pháp ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của bà trong phiên sơ thẩm ngày 10/5/2021. Dự kiến từ nay đến quý II/2023 sẽ diễn ra các cuộc trao đổi phản biện giữa hai bên, trước khi bước vào phiên tranh tụng tại Tòa án Paris.

Cuộc chiến đấu đòi công lý của bà Trần Tố Nga và các nạn nhân da cam/dioxin là cuộc đấu tranh lâu dài. Các hiệp hội thành viên của Ủy ban Hỗ trợ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất của Mỹ bao gồm Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Hội Chuyên gia về chất độc da cam và rối loạn nội tiết của Pháp (AFAPE), Hội Cựu chiến binh Đảng Cộng hòa (ARAC), Cap Việt Nam, Trung tâm Thông tin và tư liệu về Việt Nam đương đại (CID Việt Nam), Việt Nam- Dioxin Collective, Quỹ Cảnh báo chất độc da cam/dioxin (FaAOD), Le Mouvement de la Paix, Làng Hữu nghị Vân Canh, Orange DiHoxyn, Song Việt, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Trẻ em Dioxin Việt Nam (VNED), mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của bà con kiều bào cùng bạn bè Pháp và quốc tế, nhằm tiếp thêm động lực cho cuộc đấu tranh của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Hội Bỉ-Việt tổ chức đêm hội đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam Hội Bỉ-Việt tổ chức đêm hội đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau da cam tại Việt Nam Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành xoa dịu nỗi đau da cam tại Việt Nam
Theo Nguyễn Thu Hà/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.
Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân dioxin Việt Nam

Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân dioxin Việt Nam

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”.
Bỉ thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Bỉ thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Ngày 7/11, Chủ tịch Hạ viện Bỉ Éliane Tillieux đã có buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo cùng các cá nhân, tổ chức liên quan đến vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động