Australia giới hạn số lượng sinh viên quốc tế trong năm 2025
Australia sẽ giảm số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng dạy nghề nhằm giảm bớt áp lực về nhà ở và cơ sở hạ tầng do số người nhập cư tăng. Đây là một trong những biện pháp của chính phủ Australia nhằm kiềm chế dòng người nhập cư kỷ lục khiến giá thuê nhà tại nước này tăng vọt.
Australia cho biết sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được tuyển ở mức 270.000 em vào năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau một loạt hành động kể từ năm 2023 nhằm chấm dứt các ưu đãi dành cho sinh viên và người lao động nước ngoài tại Australia trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Mức giới hạn này sẽ cho phép 145.000 lượt tuyển sinh vào các trường đại học công lập, 95.000 suất học sinh nước ngoài vào ngành giáo dục và đào tạo nghề (VET) và 30.000 suất học tại các trường đại học và cơ sở đào tạo khác.
![]() |
| Australia sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế |
"Hiện nay, có khoảng 10% sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học của chúng tôi và số lượng này nhiều hơn so với trước khi xảy ra đại dịch. Bên cạnh đó, có khoảng 50% sinh viên quốc tế theo học tại các cơ sở đào tạo và dạy nghề tư nhân", Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare cho biết.
Giáo dục là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Australia, mang lại 24,7 tỷ USD cho nền kinh tế nước này trong năm tài chính 2022-2023. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, người dân lo ngại số sinh viên và lao động nước ngoài đến đây sẽ gây áp lực quá mức lên thị trường nhà ở, khiến vấn đề nhập cư trở thành một trong những vấn đề lớn.
Số liệu trong năm tài chính tính đến tháng 5/2024 cho thấy có 810.960 sinh viên quốc tế đăng ký nhập học các trường đại học và các khóa học VET ở Australia, tăng 17% so với trước đại dịch Covid-19. Đồng thời, chính phủ Australia cũng đang chịu áp lực phải hạn chế lượng người di cư ròng ra nước ngoài từ mức cao 528.000 người trong các năm 2022, 2023 xuống còn 260.000 người trong năm tài chính này.
Trước đó, ngày 1/7, Chính phủ Australia đã tăng hơn gấp đôi chi phí xin thị thực cho sinh viên quốc tế từ 710 AUD (481 USD) lên 1.600 AUD (1.084 USD). Theo Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare, quyết định này là một trong những biện pháp để có thêm nguồn ngân sách cho các sáng kiến giáo dục.
| Diễn đàn Công nghệ Australia – Việt Nam 2024 do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức ngày 25/6, chào đón hơn 100 đại biểu trong lĩnh vực công nghệ đến giao lưu với 19 diễn giả của hai quốc gia. |
| Australia sẽ thu phí thị thực du học 1.600 AUD (hơn 27 triệu đồng) từ đầu tháng 7, tăng hơn gấp đôi mức cũ, tiếp nối loạt chính sách nhằm giảm người nhập cư. |
Tin bài liên quan
Sinh viên Trung Quốc tìm cơ hội qua con chữ Việt
Australia phân bổ 98,3 triệu AUD ngân sách ODA cho Việt Nam
Ngày hội thể thao gắn kết du học sinh Việt tại Australia
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển, đảo
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện





