Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
17:46 | 17/09/2021 GMT+7

An Giang: Vị Giáo cả người Chăm tích cực bảo vệ đường biên

aa
Gần 25 năm làm trong Ban Giáo cả Thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), ông A Ly tích cực vận động đồng bào chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Tạo mọi điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc có cuộc sống, môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn Tạo mọi điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc có cuộc sống, môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn
Sống “tốt đời, đẹp đạo” và giúp nhau phát triển sinh kế từ sinh hoạt tôn giáo Sống “tốt đời, đẹp đạo” và giúp nhau phát triển sinh kế từ sinh hoạt tôn giáo

Chúng tôi cùng đi với Thiếu tá Nguyễn Hữu Hàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đến Thánh đường Mukarromah - nơi diễn ra mọi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Chăm, để gặp gỡ Giáo cả A Ly; giữa lúc Giáo cả đang tiến hành nghi lễ cầu nguyện trong ngày.

Giáo cả A Ly phấn khởi nói: “Các chú Bội đội Biên phòng (BĐBP) đã đến thì tốt quá! Trước lúc tiến hành nghi lễ cầu nguyện, tôi lồng ghép tuyên truyền cho bà con các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phân tích thiệt hơn để chấm dứt tình trạng một số bà con sang Campuchia thuê đất sản xuất, khai thác thủy sản trái phép”.

An Giang: Vị Giáo cả người Chăm tích cực bảo vệ đường biên
Giáo cả A Ly phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuyên truyền Luật biên giới quốc gia cho đồng bào dân tộc Chăm tại Thánh đường Mukarromah, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Hàng tuần, Giáo cả A Ly luôn dành ngày thứ 6 để tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, trong các nôi dung tuyên truyền ông thường xuyên nhắc nhở bà con tham gia giữ gìn biên giới, cột mốc quốc gia, tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng, khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn là báo ngay cho Đồn Biên phòng để xử lý. Giáo cả A Ly còn vận động bà con giáo dân, không buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả... Mỗi lần họp dân, ông đều mời cán bộ Biên phòng xuống dự, cùng phối hợp tuyên truyền, từ đó tạo được sự gần gũi giữa cộng đồng dân tộc Chăm với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng.

Trong cao điểm dịch Covid-19, Giáo cả A Ly luôn tích cực tuyên truyền cho bà con đồng bào Chăm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tập trung đông người; thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế trên điện thoại di động... Đồng thời, vận đồng bà con đồng bào Chăm chấp hành nghiêm đối với 5 không: Không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Không tham gia tiếp tay, đưa đón, bao che, môi giới người xuất, nhập cảnh trái phép; không tập kết, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu; không tuyên truyền, chia sẻ các thông tin, nội dung, hình ảnh không chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

An Giang: Vị Giáo cả người Chăm tích cực bảo vệ đường biên
Giáo cả A Ly phát biểu tại Hội nghị Tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh, an ninh biên giới quốc gia”.

Giáo cả A Ly chia sẻ: “Tôi cùng các thành viên khác trong Ban Giáo cả đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng, tích cực vận động bà con giáo dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, tộc họ mình không phạm tội, vi phạm pháp luật. Chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước, hương ước của các ấp... Đến nay, 100% bà con người Chăm trên địa bàn xã Khánh Bình thực hiện cam kết “Người Chăm xã Khánh Bình nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất vùng biên, Giáo cả A Ly thông thạo từng gốc cây, bờ ruộng tiếp giáp với nước láng giềng. Khi Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24-6-2003 của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới” và sau này là Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được phát động, Giáo cả A Ly và gia đình luôn đi đầu hưởng ứng, tham gia thực hiện một cách tích cực nhất. Đồng thời, ông vận động tín đồ tham gia các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, bản thân ông cũng trực tiếp đi tuần tra bảo vệ biên giới, vệ sinh, phát quang khu vực mốc quốc giới.

Đặc biệt, Giáo cả A Ly còn thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, thắt chặt tình đoàn kết với người dân nước bạn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân hai bên biên giới sinh sống hòa thuận, đoàn kết.

An Giang: Vị Giáo cả người Chăm tích cực bảo vệ đường biên

Giáo Cả A Ly - 1 trong 40 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xóm Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú đã chuyển biến tích cực, không có tình trạng người dân uống rượu, đánh nhau, không có người vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông... Đặc biệt, nhờ vào sự gắn kết, phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và bà con mà tình hình trộm cắp đã bị “xóa sổ” trên địa bàn. Người dân chăm lo lao động, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đặc biệt là tham gia vào việc đảm bảo an ninh, trật tự ở nơi cư trú, mạnh dạn phát hiện, cung cấp, tố giác tội phạm; sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội.

“Tôi luôn dặn mình phải sống trọn đạo, đẹp đời, luôn cống hiến hết tâm huyết, trí tuệ, ra sức vun đắp cho đời sống của đồng bào Chăm, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội”- Giáo cả A Ly nói.

Với những đóng góp thầm lặng trên mảnh đất biên giới xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, ông A Ly, Giáo cả Thánh đường Mukarromah được cả cộng đồng dân tộc Chăm kính trọng, noi gương. Ông là một trong 40 đại biểu được Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương “Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Với sự giản dị, chân chất và tấm lòng vị tha của một người có gần 25 năm làm trong Ban Giáo cả Thành đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú, Giáo cả A Ly được người dân mến mộ bởi những việc làm, hành động của ông thể hiện rõ phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Ông đã tích cực vận động đồng bào Chăm trong xã bảo tồn văn hóa dân tộc, các giá trị truyền thống, xóa bỏ hủ tục mê tín; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ông luôn gắn bó với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng An Giang đồng hành cùng đồng bào dân tộc Khmer vùng biên giới Bộ đội Biên phòng An Giang đồng hành cùng đồng bào dân tộc Khmer vùng biên giới
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã góp phần cùng địa phương, các ngành chăm lo lợi ích của đồng bào dân tộc Khmer khu vực biên giới.
Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới bằng dân ca Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên giới bằng dân ca
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, BĐBP Nghệ An đã sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới do đơn vị phụ trách. Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhôn Mai còn viết lời tổ khúc dân ca tuyên truyền pháp luật, phổ biến công tác phòng, chống dịch Covid-19, được nhân dân địa phương hào hứng đón nhận.
Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19
Bước sang năm thứ 3, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát và lây lan với mức độ nhanh chóng, rất nghiêm trọng, số người tử vong do nhiễm bệnh tăng nhanh trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu và khó có thể thống kê những thiệt hại về kinh tế, chính trị, xã hội mà dịch bệnh mang lại. Việt Nam là một trong hàng trăm quốc gia trên thế giới có người nhiễm và tử vong, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến mọi người dân và các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hà Vy - Chiến Khu
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh"

"Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh"

Ngày 15/1, Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia (Bernama) đã đăng bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh với tựa đề "Việt Nam - Malaysia tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh", trong đó khẳng định sau lễ “Kỷ niệm Vàng” 50 năm, quan hệ hợp tác giữa hai nước đang hướng đến thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của dấu mốc 50 năm Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao (31/3/1973 - 31/3/2023).
Phong phú hoạt động hợp tác tại tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Phong phú hoạt động hợp tác tại tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Với 12 lần tổ chức, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia đã đánh dấu một cơ chế hợp tác mới giữa các tỉnh giáp biên giới, nhằm bảo đảm an ninh, sự phát triển trên biên giới hai nước.
“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

Sau khi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành vào cuối năm 2022 thì dường như các chiều kích để phát triển kinh tế trong vùng đã được các địa phương nhận thức lại một cách sâu sắc, đa diện với tầm nhìn xa hơn. Vậy với Vĩnh Phúc, một tỉnh nằm kế bên thủ đô, sẽ tận dụng những lợi thế do Nghị quyết này đưa lại thế nào và trong tâm thế ra sao? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ đề trên.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động