9 tháng, PGBank báo lợi nhuận trước thuế 344 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế từ đầu năm, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,4% so với cùng kỳ.
Hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò chính trong hoạt động kinh doanh của PGBank khi mang về khoản lãi 416 tỷ đồng trong riêng quý III (tăng 49,3% so với cùng kỳ) và gần 1.231 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm (tăng 28,3% so với cùng kỳ), chiếm tới hơn 96% tổng thu nhập hoạt động toàn ngân hàng.
Các hoạt động phi tín dụng chưa có nhiều khởi sắc khi chỉ mang về cho ngân hàng vỏn vẹn gần 32 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III và chưa tới 50 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm.
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng ở mức gần 448 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng 48,2% so với cùng kỳ trong khi chi phí hoạt động cũng nhích thêm 19,1%, đạt 224,2 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PGBank trong quý III ở mức 223,6 tỷ đồng, tăng 96,4%. Ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ, lên gần 147 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PGBank đạt hơn 636 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng tới hơn gấp đôi, lên 292 tỷ đồng khiến lợi nhuận ngân hàng giảm nhẹ.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của PGBank là 61.804 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 36.894 tỷ đồng, chỉ tăng 4,4% - mức tăng trưởng khá khiêm tốn so với tăng trưởng tín dụng trung bình ngành cùng giai đoạn là 9%. Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9/2024 đạt 38.099 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm.
Về chất lượng tài sản, thuyết minh BCTC cho thấy, đến cuối quý III/2024, PGBank đang có tổng số nợ xấu nội bảng là 1.175 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm, với số nợ xấu gia tăng ở cả 3 nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay theo đó bị kéo lên 3,18%, so với mức 2,85% hồi đầu năm.
Ngoài ra, hiện PGBank vẫn đang còn khoản nợ xấu trị giá 1.139 tỷ đồng (tăng 20% so với đầu năm) dưới dạng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Ngân hàng mới chỉ trích lập rủi ro hơn 331 tỷ đồng cho khoản nợ này.
Năm 2024, PGBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 57,7% so với kết quả năm 2023.
Tổng tài sản dự kiến đến 31/12/2024 đạt 63.503 tỷ đồng tăng, tăng 8.012 tỷ đồng, tương đương 14% so với cuối năm 2023. Tổng huy động đạt 56.530 tỷ đồng tăng 13,5%, trong đó huy động vốn thị trường đạt 41.230 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4%. Dư nợ tín dụng đạt 40.476 tỷ đồng tăng trưởng 12,88% (Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của PGBank được NHNN giao).
Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành được 62% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.
Tin bài liên quan
Ngân hàng ACB báo lợi nhuận quý I/2025 đạt 4.596 tỷ đồng
Lợi nhuận của LPBank tăng trưởng 10,2%
ABBank dự kiến lãi gần 400 tỷ đồng trong quý I, tập trung tinh gọn bộ máy
Các tin bài khác
SeABank tăng 23 bậc, lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500
Tự hào tỏa sáng cùng thành phố, tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác
Chính phủ duyệt nhân sự Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế
VPBank và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




