9 ngày đong đầy cảm xúc của kiều bào với quân dân Trường Sa
| Kiều bào dành tặng 1,2 tỉ đồng cho Trường Sa Thủ tướng lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con kiều bào tại châu Âu Thành lập Ban vận động quyên góp vì Trường Sa tại Ba Lan |
![]() |
| 55 kiều bào cùng các thành viên đoàn công tác số 5 năm 2019 chụp ảnh trên boong tàu KN490. Ảnh: Mai Phương |
Chuyến hành trình kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 14/4/2019 với sự tham gia của 55 kiều bào từ Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan, Czech, Australia, Nga, Hàn Quốc... Chuyến đi là sự kiện thường niên dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức liên tục trong 8 năm qua. Là một hành trình từ trái tim, mang hơi ấm của bà con người Việt trên khắp thế giới vì biển đảo quê hương, vì chủ quyền của Tổ quốc. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc khó quên đối với mỗi thành viên.
Mang tình cảm của người Việt 5 châu đến Trường Sa
Đã nghe nhiều về Trường Sa, nay được tận mắt ngắm nhìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ cũng như người dân tại đây, nhiều kiều bào không giấu được niềm xúc động và tự hào.
"Tôi ngạc nhiên và xúc động khi thấy các điểm đảo ở Trường Sa tươi đẹp và khang trang. Dù vẫn còn những thiếu thốn về vật chất nhưng tôi cảm nhận được các chiến sĩ vừa trẻ trung, yêu đời, vừa rắn rỏi, gan dạ", bà Hồng Kiệm, kiều bào Ukraine xúc động nói khi đặt chân đến đảo Sơn Ca, điểm đến đầu tiên của đoàn công tác.
Chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt bởi bà Hồng Kiệm và chồng là ông Phạm Văn Dân cũng từng là những người lính trước khi sang Ukraine định cư
Bà Hồng Kiệm mong muốn được chia sẻ tấm lòng mình với các chiến sĩ và mong các chiến sĩ cảm nhận được tình cảm của Việt kiều khắp thế giới nói chung, ở Ukraine nói riêng. “Chúng tôi cũng hy vọng sau chuyến đi, cộng đồng người Việt tại Ukraine sẽ xích lại gần Trường Sa hơn", bà Kiệm nói.
Cùng chung cảm xúc giống vợ chồng bà Hồng Kiệm, anh Nguyễn Văn Thanh, kiều bào sinh sống tại CHLB Đức, chia sẻ: “Tôi đã từng là một người lính của Quân chủng Hải quân Việt Nam. Là một kiều bào sống xa Tổ quốc rất nhiều năm, tôi đã có cơ hội được về với biển đảo quê hương thăm anh em đồng đội của mình, được bắt tay, ôm hôn các đồng chí chiến sỹ mà tuổi đời mới chỉ mười tám, đôi mươi. Tôi tin rằng, dù còn rất trẻ, nhưng mỗi khi Tổ quốc cần, Tổ quốc kêu gọi, thì những đôi bàn tay run rẩy trước tình cảm của người thân ấy sẵn sàng là những tay súng vững chắc để bảo vệ biên cương của Tổ quốc”.
![]() |
| Kiều bào đi thăm nơi ở của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Mai Phương |
Còn chị Võ Ngọc Tuyết, đến từ Hàn Quốc bày tỏ, khi được trải nghiệm hành trình, chị hiểu hơn vể Trường Sa, một nơi rất đẹp và thiêng liêng. Chuyến đi đã làm đậm thêm tình yêu quê hương, đất nước trong chị. Chị thấy, nhất định, nhất quyết chúng ta hãy bảo vệ quần đảo này của chúng ta.
Sau chuyến đi, anh Nguyễn Xuân Hào, một người Việt trẻ tại Đức cảm thấy thế hệ trẻ cần phải cố gắng và phát huy hơn nữa tất cả những phẩm chất để xứng đáng hơn với tinh thần tuổi trẻ, xứng đáng hơn với công sức, sự hi sinh to lớn của các chiến sỹ, các thế hệ đi trước.
Chung lòng hướng về biển đảo quê hương
Trong chuyến thăm này, đoàn đã tới thăm hỏi, giao lưu văn nghệ và tặng quà các cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam cùng các hộ dân tại đảo Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây và Trường Sa với trị giá lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Những món quà có ý nghĩa thiết thực phục vụ và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho chiến sỹ như máy tính, máy lọc nước, máy tập thể thao…
Những món quà thể hiện tấm lòng của bà con kiều bào trên khắp thế giới chung lòng hướng về biển đảo quê hương.
![]() |
| Đại diện kiều bào tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca |
Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tin tưởng, sau mỗi chuyến đi, ai cũng mang về những kỷ niệm đẹp và trở thành những sứ giả góp phần lan tỏa tình yêu đất nước cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo ra cộng đồng người Việt trên thế giới. “Chúng tôi hy vọng 55 kiều bào sẽ là đại sứ lan tỏa tới cộng đồng ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, không chỉ thông tin chính xác về vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng mà trên hết là tình yêu đối với biển đảo quê hương”.
Theo ông Lương Thanh Nghị, nhu cầu được đi thăm Trường Sa của cộng đồng kiều bào là rất lớn, nhưng do điều kiện khó khăn về thời tiết và khoảng cách, mỗi chuyến đi chỉ có khoảng 50-80 kiều bào được tham gia. Với những bà con đã có dịp đến Trường Sa, khi trở về nước sở tại, họ luôn tích cực vận động để có những đóng góp thiết thực hơn đối với Trường Sa.
Phó chủ nhiệm Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, sau 8 năm triển khai chương trình, phong trào ủng hộ Trường Sa của bà con kiều bào phát triển rất mạnh, đặc biệt ở những nước có đông đảo người Việt sinh sống.
Nhiều món quà ý nghĩa đã được trao tới chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong chuyến thăm quần đảo của 55 ... |
TĐO - Vừa qua, tại thủ đô Warszawa, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã có cuộc trao đổi với đoàn ... |
TĐO- Chiều 29/1,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt Kiều bào nhân dịp mừng Xuân Kỷ ... |
Tin bài liên quan
Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương
Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác toàn diện qua kênh đối ngoại nhân dân
Tết Việt lan tỏa tại Campuchia, Iceland, Ấn Độ, Ai Cập
Các tin bài khác
Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương
Giới thiệu bộ sách Vui học tiếng Việt cho kiều bào
Người Việt Nam tại Trung Quốc cùng đón Xuân Quê hương 2026
Toàn văn phát biểu chúc Tết kiều bào của Chủ tịch nước Lương Cường
Đọc nhiều
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba
Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Đảo Trường Sa trao quà Tết cho ngư dân tàu cá Gia Lai
Multimedia
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









