7 năm tù dành cho người vợ dùng súng bắn chồng
Chiều 13/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Lê (SN 1976), ở huyện Đông Anh, TP.Hà Nội 7 năm tù về tội Giết người, quy định tại khoản 2, Điều 93, BLHS.
Chỉ vì mẫu thuẫn, Lê đã sử dụng súng bắn chồng để rồi phải trả giá bằng án tù có thời hạn. Đây là vụ án mà những người tiến hành tố tụng cũng như người tham gia phiên tòa cảm thấy nhói lòng.
|
Bị cáo Lê trong giờ phiên tòa đang nghỉ nghị án.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1995, Lê và anh Trương Hữu Tiến kết hôn, hai người cùng sinh sống hạnh phúc tại căn nhà số 671, phố Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội và cùng đón cậu con trai đầu lòng, đặt tên là Trương Anh S. (SN 1996).
Cùng với thời gian, con trai của Lê khôn lớn thì cũng là lúc tình cảm vợ chồng Lê rạn nứt. Liên tục những mâu thuẫn, bất hòa xảy ra khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng ngột ngạt. Vợ chồng Lê chọn cách ly thân nhưng vẫn ở chung một nhà.
Đến cuối năm 2012, Lê gửi đơn đến TAND quận Hoàn Kiếm yêu cầu được ly hôn anh Tiến với lý do mâu thuẫn kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.
Tuy nhiên, trong quá trình chờ tòa giải quyết, từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014, Công an phường Chương Dương đã nhiều lần đến lập biên bản hòa giải và cảm hóa giáo dục đối với gia đình này do liên tục xảy ra mâu thuẫn ảnh hưởng tới an ninh trật tự an toàn xã hội.
Trong đó phải kể đến một vụ xô xát xảy ra vào ngày 22/7/2014, Lê dùng búa sắt đập 4 – 5 nhát vào gáy chồng và lập tức bị Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội xử phạt hành chính (cụ thể là phạt tiền) về hành vi cố ý gây thương tích.
Sau lần xử phạt hành chính đó, tiếp tục vào khoảng 20h ngày 31/12/2014, Lê đang nằm xem ti vi thấy chồng về, trên tay cầm một đoạn gậy dạng tuýp sắt. Lê cho rằng, anh Tiến cầm gậy sắt đánh mình nên vội vàng ngồi dậy, đeo gang tay y tế rồi vớ lấy khẩu súng để trên đầu đệm bắn về phía anh Tiến, súng nổ nhưng đạn không trúng người nạn nhân.
|
Bị cáo Lê trình bày rằng: "Chồng lấy súng bắn mình chứ không phải mình bắn chồng..".
Về phần anh Tiến giật mình khi nghe tiếng nổ, toan quay ra cửa bỏ chạy nhưng thấy cửa khóa, buộc người đàn ông này phải lao về phía Lê khống chế không cho Lê bóp cò tiếp theo.
Vừa giằng co với vợ, anh Tiến vừa hô hoán con trai: “S. ơi cứu bố, mẹ mày dùng súng bắn bố”. Cháu S. nghe tiếng, vội mở cửa chạy ra ngoài nhờ người đến giúp. Về phía anh Tiến, sau khi cửa được con trai mở khóa, cũng vùng bỏ chạy đến Công an phường Chương Dương trình báo.
Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Lê một mực khăng khăng bản thân không phạm tội. Lê nói súng này là của chồng bị cáo, bản thân bị cáo mới là nạn nhân trong vụ án này.
Tuy nhiên, HĐXX đã chỉ rõ, ngay chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng đã có nhiều điểm mâu thuẫn. Lúc thì bị cáo nói là “Anh Tiến xui con trai bắn một phát về phía anh Tiến”, lúc lại khai là anh Tiến tự bắn một phát.
Cùng với lời khai của người bị hại và những người làm chứng, HĐXX xét thấy có đủ cơ sở khẳng định chính Lê là hung thủ trong vụ án này. Theo đó, căn cứ vào quá trình đưa vụ án ra xét xử cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa sơ thẩm đã quyết định tuyên bố bị cáo Lê Ngọc Lê phạm tội Giết người và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.
Bài và ảnh Thường Yên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






