Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
13:30 | 26/08/2021 GMT+7

6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận ròng của Ngân hàng Đầu tư Kenanga tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020

aa
Kenanga Investment Bank Berhad (Ngân hàng Đầu tư Kenanga) – ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia vừa công bố kết quả kinh doanh của quý 2 năm nay và 6 tháng đầu năm nay.

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 26 tháng 8 năm 2021 – Kenanga Investment Bank Berhad (Ngân hàng Đầu tư Kenanga) – ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia vừa công bố kết quả kinh doanh của quý 2 năm nay và 6 tháng đầu năm nay. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021 (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021), lợi nhuận ròng của Ngân hàng Đầu tư Kenanga đạt 64,7 triệu ringgit Malaysia (RM),tăng gấp 4 lần so với cùng năm 2020 (chỉ đạt 13,5 triệu RM).

Ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Kenanga

Riêng trong quý 2/2021, doanh thu hợp nhất của Ngân hàng Đầu tư Kenanga đạt 212,6 triệu RM, cao hơn một chút so với con số 210,6 triệu RM của quý 2/2020; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm (ROE) ở mức 12,8%, so với cả năm 2020 là 10,7%…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận của Ngân hàng Đầu tư Kenanga tăng mạnh phần lớn là do đóng góp cao hơn từ các doanh nghiệp môi giới chứng khoán, đầu tư và quản lý tài sản, cũng như lợi nhuận được chia cao hơn từ liên doanh với Rakuten Trade.

Cụ thể, hơn một nửa lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Đầu tư Kenanga được đóng góp từ mảng môi giới chứng khoán. Đây tiếp tục là mảng đóng góp lợi nhuận lớn của Kenanga. Cụ thể, trong quý 2 năm nay, lợi nhuận trước thuế từ mảng này tăng 45,3% lên 20,0 triệu RM, so với con số 13,7 triệu RM của quý 2 năm ngoái. Sự cải thiện chủ yếu do thu nhập lãi thuần cũng như thu nhập từ hoạt động kinh doanh và đầu tư tăng.

Tương tự, trong quý 2 năm nay, lợi nhuận trước thuế của Bộ phận đầu tư & quản lý tài sản của Ngân hàng Đầu tư Kenanga tăng hơn gấp đôi lên 6,2 triệu RM do thu nhập từ phí quản lý cao hơn.

Rakuten Trade, liên doanh của Ngân hàng Đầu tư Kenanga và nhà môi giới chứng khoán trực tuyến chính thức đầu tiên của Malaysia, tiếp tục ghi nhận sự gia tăng của việc mở tài khoản trung bình hàng tháng ở mức 6.800 tài khoản trong quý 2 năm 2021. Tính đến cuối tháng 6 năm 2021, Rakuten Trade có tổng cộng 217.400 tài khoản, nhiều hơn 51.600 so với thời điểm cuối tháng 6 năm 2020. Điều đó cùng với khả năng mở rộng của hoạt động kinh doanh cũng đã góp phần làm tăng lợi nhuận của Ngân hàng Đầu tư Kenanga.

Ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Kenanga nhận xét: “Chúng tôi vui mừng khi Ngân hàng Đầu tư tiếp tục báo cáo một loạt kết quả đáng khen ngợi trong quý 2 năm nay. Quy mô kinh tế, đặc biệt là trong Bộ phận môi giới chứng khoán của chúng tôi và Rakuten Trade, đã giúp cải thiện lợi nhuận của Ngân hàng. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang hoạt động tốt, chi phí thu hút và duy trì khách hàng mới ngày càng giảm khi chúng tôi phát triển. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc củng cố các nguyên tắc kinh doanh cơ bản và mở rộng các dịch vụ hiện tại để đảm bảo duy trì khả năng phục hồi và nhanh nhẹn trong việc đáp ứng các nhu cầu thay đổi trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà chúng tôi đang hoạt động”.

Để biết thêm thông tin về Kenanga, hãy truy cập www.kenanga.com.my

Thông tin về Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Kenanga Investment Bank Berhad)

Được thành lập cách đây hơn 45 năm, Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad hiện là một tập đoàn tài chính độc lập tại Malaysia, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới cổ phiếu, ngân hàng đầu tư, kho bạc, ngân hàng Hồi giáo, các công cụ phái sinh niêm yết, quản lý đầu tư, quản lý tài sản, cho vay có cấu trúc và tài trợ thương mại.

Ngân hàng Đầu tư Kenanga đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như các giải thưởng Lipper, Fundsupermart và Morningstar. Thực tế này phản ánh vị thế vững mạnh của Kenanga trên thị trường tài chính Malaysia. Vì những nỗ lực không ngừng hướng tới sự tiếp cận cộng đồng và hoạt động tình nguyện của nhân viên, Kenanga đã được trao giải thưởng Công ty gương mẫu của năm về nhận thức về môi trường và tính bền vững tại Giải thưởng Bền vững & CSR Malaysia năm 2020.

Hiện tại, Ngân hàng Đầu tư Kenanga là ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia đã giành được nhiều giải thưởng trong nước với cam kết liên tục hướng tới việc thúc đẩy hợp tác, đổi mới và số hóa trên thị trường.

#Kenanga

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Malaysia) tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Malaysia) tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập

Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (“Kenanga”) vừa kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của ngân hàng. Trong 5 thập kỷ qua, Kenanga đã đóng vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho các thế hệ người Malaysia trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời thúc đẩy khả năng cho nhiều tập đoàn cũng như các công ty khởi nghiệp (start-up).
Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Malaysia) giành được 7 giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng xuất sắc Bursa 2022

Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Malaysia) giành được 7 giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng xuất sắc Bursa 2022

Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Kenanga Investment Bank Berhad) – ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia một lần nữa được công nhận do có những thành tích đặc biệt trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và chứng khoán phái sinh niêm yết tại Lễ trao Giải thưởng Xuất sắc Bursa (Bursa Excellence Awards) 2022 gần đây.
Ngân hàng Đầu tư Kenanga được Asiamoney vinh danh là Công ty chứng khoán tốt nhất năm 2022 của Malaysia

Ngân hàng Đầu tư Kenanga được Asiamoney vinh danh là Công ty chứng khoán tốt nhất năm 2022 của Malaysia

Ngân hàng Đầu tư Kenanga (Kenanga Investment Bank Berhad) là ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia vừa được vinh danh là Công ty chứng khoán tốt nhất năm 2022 tại lễ trao Giải thưởng công ty chứng khoán tốt nhất của Asiamoney 2022 (the Asiamoney 2022 Best Securities Houses Awards).

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động