Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
08:21 | 01/06/2026 GMT+7

Shangri-La 2026: Chuyên gia quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

aa
Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ giới chuyên gia, học giả quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng những thông điệp về thượng tôn luật pháp quốc tế, quản lý cạnh tranh có trách nhiệm, thúc đẩy đối thoại và phát triển con người đã phản ánh tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Đề cao vai trò của luật lệ và phát triển con người

Theo VOV, bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhận định, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang nhiều thông điệp và rất có ý nghĩa. Ông đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tầm quan trọng của các quy tắc đối với đất nước mình và điều đó rất phù hợp với cách Australia nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

"Theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng, đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - người đồng cấp, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Australia có một mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển với Việt Nam - điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nói.

Ông Richard Marles cũng đánh giá cao nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tầm quan trọng của phát triển con người trên khía cạnh an ninh.

"Chúng tôi nhận thấy rõ điều này, chẳng hạn như ở các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn nằm trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, an ninh gắn liền chặt chẽ với sự phát triển; nơi nào có sự thịnh vượng, nơi nào có sự phát triển con người thì bản thân điều đó là một yếu tố đóng góp vào sự ổn định và hòa bình. Khi tất cả những điều đó bị đặt dấu hỏi, đó là lúc bạn gặp phải sự biến động và bất ổn. Và tôi nghĩ, những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về điều đó thực sự quan trọng. Và điều đó hoàn toàn đúng!

Đó là một lời nhắc nhở rằng, khi chúng ta tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, chúng ta cũng cần phải xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng. Sự thịnh vượng cơ bản của con người là yếu tố đóng góp nền tảng cho an ninh con người cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp thực sự quan trọng tại Đối thoại Shangri-La năm nay!", ông Richard Marles nói.

Tiếng nói cân bằng của các nước nhỏ và tầm trung

TTXVN dẫn lời PGS.TS. Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), đánh giá bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chiều sâu, thực tiễn, mang tính chiến lược và có tầm nhìn dài hạn cho khu vực.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Hành chính công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP)
Phó giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Hành chính công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN)

Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam được mời phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Nhà nghiên cứu người Campuchia nhận định điều khiến bài phát biểu được đánh giá cao chính là lập trường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên danh nghĩa đại diện cho các nước nhỏ và các quốc gia tầm trung khác. Theo ông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ hiểu rõ về các thách thức toàn cầu, mà còn đưa ra một tiếng nói cân bằng, bảo vệ chủ quyền và quyền bình đẳng của các nước nhỏ và vừa giữa một thế giới đầy bất ổn, loạn lạc.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công thuộc RUPP dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam, nhấn mạnh trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc hiện nay, việc luật pháp quốc tế bị suy giảm sức ràng buộc, với các nguyên tắc bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán hoặc được tiến hành theo hướng ưu tiên sử dụng sức mạnh đang đe dọa nghiêm trọng an ninh chung của thế giới.

Theo ông, môi trường này gây áp lực và khiến các nước nhỏ như Campuchia và các quốc gia tầm trung khác dễ bị tổn thương trước các áp lực về kinh tế, công nghệ và an ninh.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng các cường quốc cần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việc điều hướng cạnh tranh trong khuôn khổ pháp lý và có thể dự báo được được xem là công cụ bảo vệ hữu hiệu đối với các nước nhỏ, nhằm bảo đảm lợi ích và chủ quyền được bảo vệ bình đẳng.

Chuyên gia người Campuchia nhận định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không nhìn thế giới theo quan điểm vị kỷ mà hiểu rằng không thể loại bỏ hoàn toàn cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh là một hiện thực tất yếu trong quan hệ quốc tế.

Trong bối cảnh đó, lập trường của Việt Nam tập trung vào “quản lý cạnh tranh có trách nhiệm và phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa”, đề xuất thiết lập các cơ chế hành động cụ thể như hệ thống cảnh báo sớm, đường dây nóng khẩn cấp và quy trình quản lý sự cố. Lập trường mang tính nguyên tắc này được thể hiện rõ ràng trong vấn đề liên quan Biển Đông.

Theo học giả Campuchia, liên quan vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982, tôn trọng quyền hợp pháp của các quốc gia khác, trong mối quan hệ với việc bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của mình.

Liên hệ lập trường của Việt Nam với vấn đề khu vực, PGS.TS. Neak Chandarith cho rằng đối với các quốc gia nhỏ như Campuchia, cách tiếp cận mang tính thực tiễn của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin là chương trình nghị sự đúng đắn, giúp ngăn chặn nguy cơ những hiểu lầm nhỏ leo thang thành xung đột trên diện rộng.

Khẳng định vị thế và đường lối đối ngoại của Việt Nam

GS. Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, đánh giá Việt Nam đang phát huy hiệu quả chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa, qua đó nâng cao vị thế quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.

GS. Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales
GS. Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: TTXVN)

“Từ lâu, thế mạnh của Việt Nam nằm ở khả năng duy trì tính tự chủ chiến lược. Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đó là một thành tựu ngoại giao mà ít quốc gia nào có được. Đặc biệt, việc có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với cả Mỹ và Trung Quốc có lẽ là minh chứng nổi bật nhất cho năng lực ngoại giao của Việt Nam", ông nói.

Theo GS. Carl Thayer, bối cảnh an ninh toàn cầu bất ổn, dù đặt ra nhiều thách thức, cũng mang lại cho Việt Nam một cơ hội đáng kể. Với những trụ cột chính sách đối ngoại cơ bản là đa dạng hóa và đa phương hóa đã được thiết lập vững chắc, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tập trung trở lại vào phát triển kinh tế, quốc phòng và quan hệ đối ngoại đòi hỏi sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế độc lập và tự chủ.

Bên cạnh đó, những biến động và bất ổn của trật tự thế giới hiện nay càng củng cố nhu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng sâu rộng và đa dạng hơn, nêu bật những rủi ro cấu trúc đi kèm với sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một đối tác nào.

Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh khi tầm ảnh hưởng kinh tế tăng lên, Việt Nam đã củng cố lập trường bảo vệ luật pháp quốc tế và niềm tin cơ bản vào sự bình đẳng chủ quyền của các quốc gia. Những giá trị này được chia sẻ rộng rãi trong khu vực và được thể hiện trong Tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ động chuyển những nguyên tắc chung này thành các mối quan hệ đối tác cụ thể, đồng thời giám sát việc thiết lập hoặc nâng cấp các mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới, bao gồm với Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Anh và Liên minh châu Âu (EU) - tất cả đều ủng hộ các nguyên tắc của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như các khuôn khổ tương đồng.

Giáo sư Carl Thayer khẳng định Việt Nam có cơ hội củng cố hơn nữa vị thế lãnh đạo của mình trong ASEAN, hợp tác với các đối tác và chứng minh rằng quốc gia này đang và sẽ tiếp tục là “một người bạn, một đối tác đáng tin cậy và một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Làm sâu sắc quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria

Làm sâu sắc quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria

Ngày 13/7, tại thủ đô Algiers, trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã đến chào từ biệt và làm việc với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam - Timor-Leste thúc đẩy hợp tác

Việt Nam - Timor-Leste thúc đẩy hợp tác

Ngày 13/7, tại thủ đô Dili, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế, kiêm Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đọc nhiều

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Tối 15/7, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh góp phần khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong tăng cường hiểu biết, lòng tin và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải

Ngày 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến khảo sát tại Thượng Hải.
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động

Ngày 15/7 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn dự, chỉ đạo hội nghị.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Phiên bản di động