50 quốc gia hội tụ sắc màu văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long
| Gần 200 nghìn lượt người dự Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long |
Diễn ra từ ngày 1-4/10, Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống của 15 quốc gia cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Qua các hoạt động biểu diễn, ẩm thực, điện ảnh và thời trang, công chúng có cơ hội trực tiếp khám phá những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đưa khán giả từ những lớp trầm tích văn hóa Việt Nam đến không gian giao lưu của nghệ thuật năm châu.
![]() |
| Lễ hội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững của nhân loại. (Ảnh: Báo Văn hóa). |
Mở đầu hành trình là những chất liệu quen thuộc của văn hóa dân tộc. Hoạt cảnh “Lời ru của mẹ” tái hiện hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tiếp đó là liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, “Bài ca đất phương Nam”, Quan họ Bắc Ninh... Từ lời ru, dân ca đến âm hưởng cung đình, mỗi tiết mục góp phần giới thiệu những nét riêng trong đời sống văn hóa của các vùng miền Việt Nam.
Không gian nghệ thuật sau đó được mở rộng với những thanh âm, vũ điệu và cách biểu đạt văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Các đoàn nghệ thuật Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc... mang đến những tiết mục mang dấu ấn riêng, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa nhiều nền văn hóa ngay tại Hoàng thành Thăng Long.
Bên cạnh các loại hình truyền thống, chương trình còn tạo sự kết nối giữa di sản và hơi thở đương đại. Chất liệu dân gian được kết hợp với rap, hip-hop, EDM qua các phần trình diễn của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hoàng Bách... Qua đó, những giá trị văn hóa quen thuộc được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi hơn với công chúng trẻ.
![]() |
| Từ mạch nguồn văn hóa Việt Nam, chương trình mở rộng sang chủ đề “Năm châu hội tụ”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Indonesia, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc... (Ảnh: Báo Văn Hóa). |
Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân và đơn vị nghệ thuật Việt Nam cũng tham gia chương trình như Võ Trọng Phúc, Chu Bảo Quế, nghệ sĩ trống Trương Thu Hà, Đoàn Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Đoàn nghệ nhân Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhóm Thanh Âm Xanh, GomShow... Chương trình do PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật và làm Tổng đạo diễn.
Sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế tạo nên một không gian văn hóa mở, nơi những khác biệt về ngôn ngữ, địa lý và phong tục được kết nối thông qua nghệ thuật. Từ những làn điệu dân ca Việt Nam, tiếng cồng chiêng Tây Nguyên đến những vũ điệu và thanh âm từ nhiều châu lục, đêm khai mạc cho thấy sự đa dạng trong cách mỗi cộng đồng gìn giữ và giới thiệu bản sắc văn hóa của mình.
Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Việc tổ chức sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long góp phần kết nối một không gian di sản tiêu biểu của Việt Nam với hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân, du khách và bạn bè quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu các nền văn hóa.
![]() |
| Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Báo Văn Hóa). |
Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các đoàn nghệ thuật Việt Nam, quốc tế.
Từ ngày 27-29/3, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) diễn ra Lễ hội “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” với chủ đề “Cuộc sống sáng tạo - Nhịp đập sáng tạo”. Sự kiện do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức, mở cửa miễn phí cho công chúng. |
Ngày 19/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực. |
Tin bài khác
Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc 2026: Đưa văn hóa đến gần hơn với mỗi cộng đồng
Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp







