Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam thống nhất đất nước
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Hải Tiến) |
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng Lào cùng đông đảo các Tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân Lào, đại diện Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, cách đây 50 năm dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử do lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành đã hoàn toàn thắng lợi vẻ vang; kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.
Đây là một trong những chiến công vĩ đại, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình và phát triển thịnh vượng.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith dẫn đầu sang Việt Nam tham dự sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đại sứ cho rằng lịch sử của mối quan hệ giữa hai dân tộc là lịch sử của tình hữu nghị, luôn sống hòa hiếu bên nhau, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh nhất là trong quá trình hai nước cùng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh đấu tranh chống kẻ thù chung, cùng hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước năm 1975.
Điểm lại các giai đoạn lịch sử cũng như các sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nêu bật ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh: Chiến thắng ngày 30/4 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Đây là một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ thế giới, là dấu mốc vinh quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV) |
Nêu bật vai trò của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam, Đại sứ cho biết, chiến thắng ngày 30/4 cũng là cơ hội, là sức mạnh giúp cho cách mạng Lào, quân đội và nhân dân Lào đứng lên giành chính quyền và tiến tới thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.
Đại sứ nhấn mạnh, để có được Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng và Nhà nước Việt Nam không bao giờ quên công ơn, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn cả về sức người, sức của từ các nước Xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt là sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Đảng và nhân dân Lào, trong đó thể hiện qua liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào.
Cùng với ý nghĩa, tầm vóc thời đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đại sứ đã nêu bật nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc, cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; về những thành quả của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, cũng như vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
Chúc mừng những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được, Thượng tướng Thongloi Silivong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, chí nghĩa, chí tình và hiệu quả đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước Lào ngày nay.
Ôn lại truyền thống lịch sử về liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em, cũng như sự giúp đỡ, hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đối với cách mạng Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong cho rằng mỗi thắng lợi của cách mạng Lào đều gắn với cách mạng Việt Nam; khẳng định sự đoàn kết, đồng cam cộng khổ, cùng chung chiến hào, kề vai sát cánh, sống chết có nhau để đấu tranh chống kẻ thù chung là yếu tố then chốt để cùng nhau giành thắng lợi trong nhiều chiến dịch, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam vào tháng 4/1975.
(Theo Báo Nhân dân)
https://nhandan.vn/bo-quoc-phong-lao-to-chuc-le-ky-niem-50-nam-viet-nam-thong-nhat-dat-nuoc-post878616.html
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








