Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:51 | 14/11/2022 GMT+7

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới

aa
Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện này đảm bảo xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng về hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.
Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hà Nam Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tại Hà Nam
Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản xứng tầm, tạo dấu ấn

Tại cuộc họp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản lần thứ 2 diễn ra ngày 12/11 tại Ninh Bình, các đại biểu đã thông tin và thảo luận về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản:

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới
Ông Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thành Luân).

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản luôn ở đỉnh cao và mối quan hệ này sẽ còn phát triển hơn nữa. Nhật Bản luôn sát cánh với Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa đất nước: là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực then chốt nhất như hạ tầng cơ sở giao thông vận tải, đào tạo nhân lực, cải cách thể chế kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục...

Tôi rất ấn tượng khi được Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thông báo đang xúc tiến vở opera ‘‘Công nữ Anio” với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ hai nước. Đây là một tác phẩm nguyên bản dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro, thương nhân Nagasaki trong thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền khoảng 400 năm trước và Công nữ Ngọc Hoa thời Chúa Nguyễn. Đây sẽ là tác phẩm xứng tầm với dấu mốc kỷ niệm 50 năm, giúp mọi người có thể một lần nữa nhận ra sự tương đồng, gần gũi giữa Nhật Bản và Việt Nam từ thời xa xưa cũng như sự đặc biệt trong quan hệ hai nước. Tôi tin dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hai nước sẽ là bệ phóng đưa mối quan hệ hai nước tiếp tục lên tầm cao mới.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ là hoạt động trọng tâm của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 (Ảnh: Thành Luân).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ là hoạt động trọng tâm của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023 (Ảnh: Thành Luân).

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản sẽ là hoạt động trọng tâm của chúng tôi trong năm sau.

Dự kiến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Chúng tôi cũng dự kiến phát hành đặc san về 50 năm quan hệ hai nước. Bên cạnh đó là các hoạt động thường xuyên như tổ chức các đoàn trao đổi giữa hai bên, các lễ hội giao lưu nhân dân, đặc biệt là lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn năm trước.

Hiện nay các địa phương đang xây dựng chương trình hoạt động, nhiều địa phương có Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ là địa bàn trọng điểm để tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm sau. Chúng tôi sẽ phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản để có năm kỷ niệm ấn tượng, tạo xung lực mới để thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản:

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Bùi Khắc Sơn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thành Luân).
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Bùi Khắc Sơn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thành Luân).

Năm 2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; xuất bản đặc san về 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; tham gia vào việc đón đoàn 10.000 người (đối tác Nhật Bản) do Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tổ chức thăm Việt Nam.

Ngoài ra, tổ chức đoàn của Hội thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản do đối tác tổ chức; đón các đoàn đối tác thăm, làm việc tại Việt Nam kết hợp dự lễ kỷ niệm do Hội chủ trì tổ chức. Phối hợp với các đối tác tổ chức các lễ hội giao lưu Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội hoa anh đào tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và một số tỉnh thành khác. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội thảo về nguồn nhân lực... tại Hà Nội và các địa phương.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản:

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới
Ông Nguyễn Sĩ Dũng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thành Luân).

Gần nửa triệu người Việt đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản. Phải làm sao kết nối được nguồn lực đã được đào tạo ở Nhật Bản để thúc đẩy đầu tư của bạn vào Việt Nam. Đó là lực lượng hiểu văn hóa của Nhật, có những kỹ năng cần thiết mà doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam cần...

Đây là việc mà Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản có thể thúc đẩy để làm quan hệ hợp tác giữa hai nước tốt đẹp hơn.

Nhật Bản xinh đẹp, nồng hậu trong ký ức du học sinh Việt Nam Nhật Bản xinh đẹp, nồng hậu trong ký ức du học sinh Việt Nam
Góp những nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Nhật Góp những nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Nhật

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

PGS.TS Ngô Minh Thủy tái đắc cử Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

PGS.TS Ngô Minh Thủy tái đắc cử Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 18/1 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA), trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cung cấp thông tin bổ ích, chính thống về du học Nhật Bản

Cung cấp thông tin bổ ích, chính thống về du học Nhật Bản

Ngày 20/10 tại Hà Nội, gần 50 trường đại học và cơ sở giáo dục từ Nhật Bản đã tham gia Hội thảo Du học Nhật Bản 2024. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên cùng phụ huynh quan tâm, cung cấp những thông tin cập nhật và chính thống về du học Nhật Bản. Hội thảo do Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp cùng Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA) tổ chức.
[Ảnh] Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga

[Ảnh] Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga

Ngày 20/6 tại Hà Nội, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc gặp lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Liên bang Nga.

Các tin bài khác

Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Ngày 30/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 đã họp phiên toàn thể, thông qua 17 nghị quyết về tổ chức, hành chính và ngân sách các Phái bộ gìn giữ hòa bình. Trong đó, nghị quyết về ngân sách Phái bộ UNISFA tại Abyei do Việt Nam điều phối thương lượng được thông qua bằng đồng thuận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối tại Ủy ban về Hành chính và Ngân sách (Ủy ban 5) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.

Đọc nhiều

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác địa phương

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10: Kết nối văn hóa, thúc đẩy hợp tác địa phương

Từ ngày 04-06/7, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025 sẽ diễn ra tại Công viên Biển Đông. Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức.
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc Việt Nam diễn ra tại Budapest, Hungary

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc Việt Nam diễn ra tại Budapest, Hungary

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary vừa phối hợp chính quyền quận 3, thủ đô Budapest tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm tranh, ảnh, chiếu phim tư liệu, giới thiệu đất nước, con người và các thành tựu sau 40 năm Đổi mới.
Kiều bào ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp, tin tưởng vào bước chuyển lớn của quê hương

Kiều bào ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp, tin tưởng vào bước chuyển lớn của quê hương

Từ ngày 01/7/2025, Việt Nam chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc. Nhiều kiều bào tại Lào, Israel, Indonesia bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ trương này, đồng thời kỳ vọng vào một bước chuyển lớn trong bộ máy hành chính - hướng tới hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn.
Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Đề xuất World Vision mở rộng kết nối doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong các dự án tại Việt Nam

Ngày 02/7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã tiếp ông Doseba Sinay - Trưởng đại diện World Vision International (WVI/Mỹ) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả các dự án của tổ chức thời gian tới.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động