50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Sẽ khai thác mạnh mẽ những tiềm năng quan hệ nhân dân
Lễ kỷ niệm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Argentina và các Đại sứ, Đại biện của Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các cựu Đại sứ Việt Nam tại Argentina… tham dự buổi lễ.
Ngoại giao nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam - Argentina
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO cho biết: nền tảng của các hoạt động hợp tác và tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước khởi nguồn từ năm 1912, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân ở Argentina trên hành trình tìm đường cứu nước.
![]() |
| Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết 50 năm qua quan hệ song phương Việt Nam – Argentina không ngừng phát triển. (Ảnh: Thu Hà) |
Trong những năm 1960, nhiều tổ chức chính trị và tổ chức quần chúng, trong đó có Đảng Cộng sản Argentina, Phong trào Ủng hộ Việt Nam (MAVIET) và Phong trào Argentina đoàn kết với Việt Nam (SAV) đã tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh để thống nhất đất nước. Nhiều người dân Argentina viện trợ thuốc men cho Việt Nam thông qua Hội Chữ thập đỏ quốc tế và gửi đơn với hàng chục nghìn chữ ký yêu cầu chính quyền Mỹ chấm dứt chiến tranh.
Những năm gần đây, VUFO phối hợp với Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) đón hơn 20 đoàn trí thức, nhà báo, nhà khoa học, bác sĩ, nghệ sĩ thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam. ICAV phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với nhân dân Argentina, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh thành và trường học hai nước.
VUFO cùng ICAV đang hỗ trợ một nhà báo Argentina nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, chính sách và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. VUFO cũng làm việc với các cơ quan chính phủ để thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Argentina.
Ông Phan Anh Sơn tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Quan hệ hợp tác giữa VUFO và các đối tác Argentina sẽ luôn là nhân tố nền tảng cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Còn nhiều tiềm năng hợp tác
Theo Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino, cả Argentina và Việt Nam, thông qua Đại sứ quán của mỗi nước và với sự hợp tác của chính quyền các địa phương, đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
![]() |
| Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thu Hà) |
Trong đó, tháng 4/2023 Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có chuyến thăm chính thức Argentina. Hai bên đã ký kết 10 hiệp định; mở rộng chương trình nghị sự song phương thông qua các sáng kiến hợp tác mới, trong đó có việc sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Chính phủ hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ lên một giai đoạn mới. Hai bên nhận thấy thương mại, đầu tư song phương còn nhiều tiềm năng phát triển và cam kết tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, tiếp cận thị trường.
| Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Argentina cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới hai nước cần tập trung vào ba phương diện. Cụ thể, về chính trị - ngoại giao, tăng cường xây dựng quan hệ giữa lãnh đạo hai nước; phát huy vai trò của kênh nghị viện hai nước, các chính đảng, các cơ chế đối thoại, trong đó có tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, vai trò của các cơ quan đại diện tại mỗi nước; tăng cường ủng hộ, phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Về kinh tế, thương mại, phát huy vai trò của Uỷ ban Liên Chính phủ, hoàn thiện khung pháp lý, nhất là các hiệp định tránh đánh thuế trùng, kiểm dịch động thực vật, dịch vụ hàng không..., mở cửa thị trường thuận lợi nhất cho hàng hóa của nhau. Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật nông nghiệp, chế biến nông sản; hợp tác khai thác lithium, công nghệ sản xuất khí hydro xanh; kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước và khuyến khích đầu tư sang nhau. Xem xét, xúc tiến mở đường bay thẳng; đẩy mạnh hợp tác, kết nối giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước. Tận dụng các khuôn khổ và hiệp định tự do thương mại (FTA), đặc biệt là Mercosur, CPTPP, đồng thời hướng tới FTA giữa Việt Nam và Mercosur. Nắm bắt cơ hội phát triển xanh, sạch, bền vững, đổi mới và sáng tạo mà Việt Nam và Argentina có thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu. Đề nghị Argentina cấp học bổng học tiếng Tây Ban Nha cho sinh viên Việt Nam; thúc đẩy trao đổi đoàn và hợp tác về thể thao, đặc biệt là hợp tác giữa liên đoàn bóng đá hai nước. Mở và lan tỏa các trang tiếng Tây Ban Nha trên các định chế truyền thông lớn của Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác xúc tiến du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển du lịch. "Hai nước chúng ta sẽ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên nền móng 50 năm quan hệ ngoại giao, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp của hai nước Việt Nam - Argentina", bà Mai Thị Phương Hoa nói. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Argentina: Cơ hội hợp tác mới trong kinh tế, công nghệ, giao lưu nhân dân
Tờ La Nacion (Argentina): Việt Nam đối tác thương mại nông nghiệp chủ chốt
Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Argentina qua giao lưu nhân dân
Các tin bài khác
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Đọc nhiều
Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026
Những mái nhà trở lại sau thiên tai
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







