5 dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn thực sự là người nghèo
![]() |
| Bạn không đủ khả năng chi trả hóa đơn cho các bữa tiệc (Ảnh: Sohu) |
1. Bạn không đủ khả năng chi trả hóa đơn cho các bữa tiệc
Nếu bạn thường xuyên rơi vào tình trạng không đủ khả năng tài chính để chi trả hóa đơn cho các bữa tiệc, trả toàn bộ hoặc trả nguyên phần của mình, điều đó có nghĩa là bạn nghèo, bất kể bạn đi xe gì hay diện đồ hiệu gì.
Có rất nhiều người rơi vào cái bẫy tài chính khi cố tình tỏ ra mình là người giàu có bằng cách mua sắm các vật dụng, trang sức, xe cộ đắt tiền. Họ làm việc như trâu và kham khổ tiết kiệm để mua xe trả góp, mua các vật dụng đắt tiền bằng cách nhịn ăn nhịn mặc. Nhiều người trông rất có vẻ giàu có nhưng thực chất lại rỗng túi.
2. Thường xuyên phải nhận trợ cấp hoặc đang sống cùng cha mẹ
Nếu bạn đang sống cùng cha mẹ và phải nhận sự giúp đỡ về tài chính (ở chung nhà của bố mẹ, tiền chi tiêu hàng tháng bị phụ thuộc...) thì điều đó chứng tỏ bạn nghèo. Ở nước ngoài, 18 tuổi con cái có xu hướng sống tự do, tự thuê nhà và chủ động thanh toán tất cả các hóa đơn. Ở Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam việc chung sống trong một nhà có nhiều thế hệ là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, đây cũng là minh chứng cho thấy việc con cái sống phụ thuộc và cha mẹ và có tư duy nhận thừa kế, trợ cấp của cha mẹ là dĩ nhiên, bất kể người con đó đang ở độ tuổi nào.
3. Nghiện mua sắm, du lịch
![]() |
| Nghiện mua sắm, du lịch trước tuổi 35 là một trong những dấu hiệu khiến bạn nghèo. |
Ở dưới độ tuổi 35 nếu bạn vẫn giữ thói quen ưu tiên mua sắm cá nhân và thường xuyên đi du lịch thì bạn đã rơi vào nhóm "nghèo". Nhiều nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, tâm lý học cho thấy người nghèo thường nghèo hơn vì thói quen nghiện mua sắm, thích du lịch để "checkin" sống ảo. Điều này tương ứng với tâm lý "thích làm ra vẻ mình giống người giàu có" và tài khoản của những người này hầu như không tiết kiệm được là bao.
4. Lương cứng
Người chỉ có một một nguồn thu duy nhất là mức lương cứng trong vòng 5 năm không thay đổi thì xin chia buồn, bạn đã nằm trong nhóm "nghèo". Người giàu có luôn có các khoản thu thụ động bên cạnh các nguồn thu chủ động, việc này khiến họ thoát được cảnh chăm chăm tiêu hết số tiền vỏn vẹn tháng nào cũng lĩnh, họ cũng giảm bớt nỗi lo thất nghiệp, từ đó tư duy cũng cởi mở và sáng suốt hơn.
5. Không có động lực trong cuộc sống
Đây là "cảnh báo" rõ rệt nhất trong dấu hiệu của những người nghèo. Không mục tiêu, không ước mơ, không định hướng. Bạn thèm muốn cuộc sống của người khác, đôi khi ước được như họ nhưng là ước được hưởng thụ, chứ không cố tìm hiểu vì sao mà họ giàu.
Xem thêm
"Tôi không hề giàu có, nhưng tôi thực sự thấy hài lòng về quyết định cho con đi học trường tư". |
Hoàng Yến Chibi đang sở hữu 2 căn nhà, xế hộp và nhiều món hàng hiệu đắt đỏ. |
Mối quan hệ của Mai Phương Thúy và doanh nhân Benny Ng từng gây xôn xao dư luận một thời. |
Người phụ nữ được Quách Ngọc Ngoan gọi là vợ sở hữu vẻ ngoài sành điệu, sang chảnh. |
Ngọc Sơn sở hữu khối tài sản nhiều người phải ao ước. |
Jolie Nguyễn là Hoa hậu duy nhất nằm trong hội “Rich Kids of Vietnam”. |
Tỷ phú Warren Buffett cho rằng, định nghĩa của thành công được miêu tả chỉ bằng một từ: Tình yêu. Về cơ bản, mức độ ... |
Tin bài liên quan
5 tháng đầu năm, HDBank tặng 2.000 căn nhà tình thương
Dự án Compassion House - John Donovan hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết tại Tiền Giang
Dự án của WVI góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo, trẻ em ở Thanh Hóa
Các tin bài khác
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
200 căn nhà tình nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Quảng Trị
Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa được trên 9.200 nhà ở cho người nghèo
Đọc nhiều
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







