5 câu nói khiến người chồng tổn thương sâu sắc
"Đó là bố mẹ anh, liên quan gì đến tôi"
Phụ nữ muốn giữ trái tim của chồng, điều đầu tiên là phải hiếu thảo với bố mẹ chồng. Dù nhiều người đàn ông không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong, anh ấy coi bố mẹ là nhất, thậm chí quan trọng hơn cả vợ. Vì thế đừng bao giờ nói lời xúc phạm đến bố mẹ chồng. Người chồng cũng luôn hy vọng rằng vợ sẽ tôn trọng bố mẹ mình. Dù rõ ràng bố mẹ chồng không thể gần gũi như bố mẹ đẻ, nhưng bạn cũng đừng nói những câu kiểu như "đó là bố mẹ anh, liên quan gì đến tôi". Câu nói này sẽ làm tổn thương chồng và khiến anh ấy thất vọng vì bạn đã rũ bỏ trách nhiệm con cái.
"Anh có phải đàn ông không?"
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Đàn ông luôn có tự trọng cao và luôn muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người vợ. Vì vậy khi người vợ nói câu: "Anh có phải đàn ông không", người chồng không chỉ bị tổn thương mà còn hoang mang về giá trị của bản thân với vợ, với gia đình.
Với người đàn ông, hậu phương vững chắc là gia đình. Dù chuyện gì xảy ra, ngay cả khi mọi người quay lưng, người chồng vẫn mong nhận được sự cảm thông, khoan dung từ người vợ, thay vì nói những lời cay đắng.
"Anh xem chồng người ta làm được bao nhiêu tiền, anh chỉ giỏi phung phí"
Không một người chồng nào thích bị đặt lên bàn cân so sánh với "chồng nhà người ta", hay bị vợ chỉ trích là kẻ vô dụng. Khi vợ nói câu trên, người chồng sẽ nghĩ rằng bạn để ý đến người đàn ông tài giỏi hơn. Anh ấy cũng nghi ngờ khả năng và giá trị của mình. Ngoài ra, còn lo lắng vợ có thể rũ bỏ mình và đi tìm người đàn ông khác.
Ý định ban đầu của người vợ khi nói câu trên có thể chỉ là muốn khuyến khích, động viên chồng hãy nỗ lực hơn. Nhưng việc so sánh này lại giết chết lòng tự trọng của chồng. Đàn ông sợ nhất là bị mất mặt. Câu nói này khiến chồng bị xấu hổ, không thể ngẩng đầu lên được. Nếu thường xuyên nói câu này, một ngày nào đó, người chồng sẽ quyết định chia tay.
"Tránh xa tôi ra. Để tôi yên"
Người vợ cũng nên tránh nói với chồng rằng: "Tránh xa tôi ra, để tôi yên". Khi người chồng quan tâm đến bạn, nghĩa là trong tim anh ấy vẫn có bạn. Đó cũng là biểu hiện của sự yêu thương. Dù có thể cách hỏi han, quan tâm của anh ấy còn vụng về, không hợp ý muốn của bạn, nhưng không nên vì thế mà nói lời cay nghiệt.
"Anh ấy có quá nhiều nhược điểm"
Có một nguyên tắc cần nhớ nếu muốn duy trì hôn nhân hạnh phúc. Đó là đừng bao giờ đem nhược điểm của chồng ra kể lể và phán xét. Việc bị vợ công khai chỉ trích tật xấu trước mặt mọi người sẽ khiến người chồng khổ tâm và suy nghĩ.
Không có ai là hoàn hảo trên thế giới này, bạn và cả chồng đều cõ những thói xấu, nhược điểm. Nhưng một khi đã là vợ chồng, cùng chung sống dưới một mái ấm, thì càng nên thấu hiểu, chấp nhận những mặt chưa tốt của nhau. Nếu bạn nói ra những thói xấu của anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy như bị phản bội, không còn tin tưởng vợ và sẽ không tự tin mở lòng chia sẻ nữa.
Cách tốt nhất để thể hiện tình yêu, sự tôn trọng của vợ với chồng là giữ thể diện và hình ảnh cho anh ấy. Khi được vợ trân trọng, đánh giá cao, người chồng sẽ tự tin hơn trong nỗ lực gánh vác trách nhiệm gia đình. Cuộc sống hôn nhân nhờ thế mà ngày càng hạnh phúc, ấm êm.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







