"4 chưa" của tòa nhà Panorama Mã Pí Lèng
| Tòa nhà Panorama 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng từng bị chỉ đạo tháo dỡ Bà chủ tòa nhà Panorama 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng là ai? Vụ đèo Mã Pí Lèng: Điểm dừng chân biến thành công trình “khủng” 7 tầng |
Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin tòa nhà Panorama Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) cao 7 tầng do bà Vũ Thị Ánh nằm đồ sộ trên một trong “Tứ đại đỉnh đèo" miền Bắc – Mã Pí Lèng.
Cộng đồng mạng cho rằng công trình bê tông này đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ vốn có của đèo Mã Pì Lèng. Nhà báo Trần Đăng Tuấn ví tòa nhà này như “cái răng sâu bê tông lổn nhổn” dọc bờ dốc trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng.
Mặc dù hoạt động sầm uất và luôn luôn trong tình trạng “cháy” phòng nhưng cộng đồng mạng vẫn lên tiếng kêu gọi tẩy chay trước lo ngại sẽ tiếp tục có nhiều tòa bê tông sừng sững “mọc” trên đèo này.
![]() |
| Tòa Panorama nhfint hẳng xuống dòng sông Nho Quế. (Ảnh: Tiền Phong). |
Tại báo cáo số 240/BC-SVHTTDL kết luận kiểm tra công trình khách sạn, nhà hàng Panorama của Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm của chủ đầu tư là bà Vũ Thị Ánh và tòa Panorama Mã Pì Lèng.
Trong đó, đoàn kiểm tra xác định công trình này dù đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 nhưng vẫn sở hữu “4 chưa”.
Thứ nhất, tòa bê tông khách sạn, nhà hàng Panorama do bà Vũ Thị Ánh làm chủ đầu tư chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thứ hai, về đất đai, hiện bà Vũ Thị Ánh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất với mục đích sử dụng là “đất trồng cây hàng năm khác”, chưa phải đất thổ cư, đất xây dựng.
Thứ ba, Công trình chưa có giấy phép xây dựng.
Thứ tư, qua kiểm tra, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang xác định tòa nhà Panorama Mã Pí Lèng nằm ngoài khoanh vùng bảo vệ di tích, danh thắng Mã Pì Lèng.
Tuy nhiên theo Điều 36 Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn háo năm 2009 quy định: “Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hướng rất xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch”.
Như vậy tòa Panorama Mã Pí Lèng vẫn chưa có văn bản đề nghị Sở VHTT&DL tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTT&DL cho ý kiến.
Đèo Mã Pí Lèng đẹp mơ màng trên đỉnh trời Bắc Bộ (Nguồn: Tele Bay).
Tin cùng chủ đề: Diễn biến vụ khách sạn trái phép trên đèo Mã Pí Lèng mới nhất
Bộ Văn hóa: Nhà nghỉ Panorama Mã Pí Lèng làm cản trở tầm nhìn toàn cảnh
Toà nhà Panorama Mã Pí Lèng tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh
Tin bài liên quan
Bộ Văn hóa: Nhà nghỉ Panorama Mã Pí Lèng làm cản trở tầm nhìn toàn cảnh
Tòa nhà Panorama Mã Pí Lèng bất ngờ đổi màu sơn xanh lá
Bị nghi là chủ thực sự Mã Pí Lèng Panorama, nguyên GĐ công viên địa chất nói gì?
Các tin bài khác
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





