3.000 sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân dùng nước bẩn: Không thể khắc phục triệt để!

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Việc 3.000 sinh viên nội trú trong ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phải dùng nước bẩn, có sinh vật lạ đã được khắc phục. Tuy nhiên, do nguồn nước thành phố cấp quá ít nên tình trạng sinh viên phải dùng nước bẩn "không thể khắc phục triệt để".
aa
Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân cấp nước có "sinh vật lạ" cho sinh viên

Bẩn là có thật

Trao đổi với báo chí chiều 10/6, PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân thừa nhận sự việc nước sinh hoạt của sinh viên trong khu nội trú bẩn là có thật.

“Trong tuần vừa qua đúng là nhà trường đã để xảy ra tình trạng nguồn cấp nước cho sinh viên bẩn, không đảm bảo. Chúng tôi lường trước được việc này và có thông báo tới toàn bộ sinh viên trong khu nội trú. Nhà trường nhận lỗi khi để xảy ra tình trạng này”, ông Cường cho biết.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de
PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao đổi với báo chí về sự việc nước sinh hoạt củ sinh viên nội trú bẩn nhiều ngày qua.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt bẩn trong thời gian kéo dài một tuần liền, Hiệu phó trường lý giải bắt nguồn từ việc nhà trường thay hệ thống đường ống lọc nước.

“Việc thay hệ thống lọc nước kết thúc vào ngày 6/6. Tuy nhiên, sau khi thay hệ thống lọc mới vào thì lượng nước tồn đọng của hệ thống cũ chưa được xả hết toàn bộ. Trong khi đó, nước từ hệ thống lọc mới tràn về đã đẩy toàn bộ nước cũ vào trong bể gây nên tình trạng nước bẩn trong nhiều ngày qua”, ông Cường cho hay.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de
Nước bẩn có sinh vật lạ trong ký túc xá

Tại buổi trao đổi thông tin, ông Cấn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đào tạo – ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nay sinh viên trong khu kí túc xá sử dụng nước từ hai nguồn: nước của thành phố và trạm bơm riêng của trường.

“Trong đó, lượng nước từ trạm bơm đáp ứng cho nhu cầu của 50 – 70% sinh viên khu nội trú. Khoảng 3.000 sinh viên ở kí túc xá đang dựa chủ yếu vào nguồn nước tự cấp của trường”, ông Tuấn thông tin.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de
Hệ thống đường ống mới được thay thế.

Theo đại diện trường, ngoài trạm bơm – nơi xảy ra tình trạng nước cặn bẩn thì nguồn nước của thành phố trong những ngày qua vẫn đảm bảo về độ sạch và an toàn.

“Tuy nhiên, lượng nước này không nhiều và chỉ ở tầng 1 mới có. Vì vậy, trong thời gian trường thay đường ống lọc nước mới các em vẫn có nước sạch để sử dụng, nhưng không nhiều”, ông Hoàng Văn Cường phân tích.

Vị Hiệu phó này cũng cho hay, hiện nay hệ thống đường ống dẫn nước đã được thay xong, từ sáng ngày 10/6 tình trạng nước đã được cải thiện.

Ghi nhận tối 10/6, nước trong khu nội trú đã giảm độ vẩn đục so với trước đó, nhưng vẫn còn vàng.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de
Sinh viên phải dùng vải bông để lọc lấy nước sạch để sinh hoạt.

Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành thau rửa nhiều lần đường ống để đảm bảo cuối cùng các em sẽ được sử dụng nước an toàn, đảm bảo vệ sinh. Vì vậy trong khoảng 1 tuần tới, nước sẽ vẫn còn vàng và có cặn bẩn cũ”.

Trước lo lắng của sinh viên nội trú về chất lượng nước, lãnh đạo trường thông tin, ngay sau khi kết thúc, nhà trường sẽ đem các mẫu nước đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng để đảm bảo an toàn.

Không thể khắc phục triệt để

Theo Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, về nguyên tắc toàn bộ sinh viên phải được hưởng 100% nước từ nguồn của thành phố. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn nước này chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu nước của sinh viên khu nội trú.

Ông cho hay, từ vài chục năm nay nhà trường đã phải có hệ thống máy bơm nước riêng có công suất 800m3/ngày đêm. Ngoài cung cấp cho sinh viên, nhiều nhà dân liền kề khi thiếu nước vẫn sử dụng chung bể này.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de
Ông Hoàng Văn Cường khẳng định khó có thể khắc phục được triệt để tình trạng nước sạch cho sinh viên khi nhà trường phải tự cấp để đảm bảo 50 - 70% nhu cầu của sinh viên.

“Khu nội trú và dân cư xung quanh sử dụng chung một đường ống nước của thành phố với lượng nước cấp không thay đổi. Do đó, lượng nước này sẽ phải chia ra và ngày càng ít đi. Nhà trường luôn mở bể trữ nước 24/24h. Tuy nhiên không phải lúc nào áp lực nước cũng lớn và đều nhau, ngoài ra cũng phụ thuộc lớn vào nhu cầu sử dụng của người dân xung quanh nhiều hay ít”, ông Cường lý giải.

Vị Hiệu phó này khẳng định không thể khắc phục triệt để được tình trạng thiếu nước sạch cho sinh viên.

“Nếu như thành phố không đảm bảo cung cấp đủ 100% nước sạch, nhà trường vẫn phải tự bươn chải thì việc xảy ra tình trạng trục trặc ở đường ống nước có thể sẽ vẫn xảy ra. Vì chúng tôi không phải đơn vị chuyên nghiệp về cung cấp nước”, ông nhấn mạnh.

Ông Hoàng Văn Cường cho hay, nhà trường đã nhiều lần kiến nghị với thành phố về phương án cung cấp đủ nước cho sinh viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều khu vực ở Hà Nội cũng đang trong tình trạng thiếu nước sạch như hiện nay thì chờ được nguồn nước thành phố cấp đủ 100% không phải là một sớm một chiều.

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân cấp nước có "sinh vật lạ" cho sinh viên

Gần một tuần nay, sinh viên ở khu nội trú (ký túc xá) của ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội phải sử dụng nguồn ...

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de Bất ngờ hàng loạt đại học, học viện hàng đầu Việt Nam đào tạo “chui”

Kết quả rà soát của Bộ GD&ĐT năm 2018 cho thấy, có hơn 50 trường đại học liên kết đào tạo, đào tạo “chui”. Trong ...

3000 sinh vien dh kinh te dung nuoc ban khong the khac phuc triet de Bộ GD&ĐT thanh tra vụ trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện Bộ đã yêu cầu trường ĐH Kinh tế Quốc dân báo cáo vụ ...

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...