Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:36 | 22/05/2019 GMT+7

Bộ GD&ĐT thanh tra vụ trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ

aa
Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện Bộ đã yêu cầu trường ĐH Kinh tế Quốc dân báo cáo vụ việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ đang khiến dư luận bức xúc trong thời gian gần đây.
ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép? ĐH Kinh tế Quốc dân đuổi học 5 sinh viên dính gian lận thi ở Sơn La Mã ngành đăng kí xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ đang tiến hành thanh tra việc cấp văn bằng tiếng Anh tương đương trình độ B2- Khung tham chiếu châu Âu của trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Theo ông Mai Văn Trinh, sau khi nhận thông tin phản ánh Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ kinh tế (trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp văn bằng đã hoàn thành và đạt chuẩn đầu ra khóa đào tạo bồi dưỡng năng lực tiếng Anh tương đương trình độ B2- Khung tham chiếu châu Âu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra sự việc này.

bo giao duc dang thanh tra vu truong dh kinh te quoc dan cap chung chi ngoai ngu
ĐH Kinh tế Quốc dân.

Liên quan đến vụ việc trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Thanh tra Bộ đang yêu cầu trường Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo việc đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngoại ngữ B2- Khung tham chiếu châu Âu.

“Khi nào kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể việc này”, ông Bằng cho biết.

Sáng 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công khai danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Danh sách 8 đơn vị này bao gồm: ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Cần Thơ.

Như vậy, ĐH Kinh tế Quốc dân không được cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công khai mẫu chứng chỉ ngoại ngữ nhằm tránh trường hợp giả mạo, lừa đảo. So với giấy chứng chỉ ngoại ngữ trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp cho người dự thi có nhiều điểm khác biệt.

bo giao duc dang thanh tra vu truong dh kinh te quoc dan cap chung chi ngoai ngu
Chứng chỉ ngoại ngữ do ĐH Kinh tế Quốc dân cấp.
bo giao duc dang thanh tra vu truong dh kinh te quoc dan cap chung chi ngoai ngu
Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
bo giao duc dang thanh tra vu truong dh kinh te quoc dan cap chung chi ngoai ngu
Thu Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên dạy nghề

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên dạy nghề

Thông tư số 21/2020 của Bộ LĐ-TB&XH đã chính thức bỏ yêu cầu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.
Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đại học Trần Đại Nghĩa, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghiệp TP HCM… là những trường bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ từ tháng 9/2019.    
Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trong danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có 4 trường đại học, 1 cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động