Sinh viên Trung Quốc tìm cơ hội qua con chữ Việt
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa Ngôn ngữ học, Tiếng Việt và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc, đã được hình thành từ khá sớm. Từ năm 2002, khoa Ngôn ngữ học đã đặt nền móng hợp tác với nhiều trường đại học tại Trung Quốc nhằm đào tạo và trao đổi sinh viên học tiếng Việt.
PGS.TS cho biết, động lực học tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc hiện nay khá đa dạng. Nhiều sinh viên lựa chọn tiếng Việt với định hướng làm việc trong các cơ quan ngoại giao, xuất nhập cảnh, đài phát thanh – truyền hình hoặc các doanh nghiệp thương mại giữa hai nước. Một số khác tiếp tục học lên cao học, nghiên cứu sinh để trở thành giảng viên tiếng Việt tại các trường đại học ở Trung Quốc.
Đáng chú ý, không ít sinh viên đến với tiếng Việt từ những “cơ duyên” ngoài dự tính. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thùy kể lại trường hợp một sinh viên từng mong muốn theo học ngoại ngữ khác nhưng do mức điểm cạnh tranh cao nên chuyển sang chuyên ngành tiếng Việt. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, chính lợi thế “ít cạnh tranh hơn nhưng có tính đặc thù cao” của tiếng Việt đã giúp sinh viên này trúng tuyển vào Đài truyền hình Bắc Kinh. “Trong cái rủi có cái may. Nhờ học tiếng Việt mà khả năng cạnh tranh thấp hơn so với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, từ đó cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn”, PGS.TS Phương Thuỳ chia sẻ.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thuỳ, giảng viên khoa Ngôn ngữ học, Tiếng Việt và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Thanh Huyền) |
Từ những lý do mang tính thực tiễn, hành trình học tiếng Việt của nhiều sinh viên Trung Quốc dần chuyển thành sự gắn bó về văn hóa và con người. Hùng Mai – sinh viên năm ba Đại học Dân tộc Vân Nam, hiện đang học trao đổi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – cho biết chị lựa chọn tiếng Việt vì nhận thấy ngôn ngữ này dễ tiếp cận hơn so với một số ngôn ngữ Đông Nam Á khác, đồng thời Việt Nam cũng có triển vọng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở hơn.
Ban đầu, ấn tượng của Hùng Mai về Việt Nam chủ yếu đến từ những bài hát “viral” trên TikTok hay danh tiếng của cà phê Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam, chị dần hiểu rằng ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là “cây cầu dẫn đến văn hóa”. Theo chị, chỉ khi đạt đến một trình độ tiếng Việt nhất định, người học mới có thể thực sự hiểu đời sống, cách suy nghĩ và các giá trị văn hóa của người Việt.
![]() |
| Chị Hùng Mai, sinh viên năm ba Đại học Dân tộc Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Hải Phương) |
Quá trình học tiếng Việt cũng đặt ra không ít thử thách. Với Hùng Mai, khó khăn lớn nhất là phát âm bởi tiếng Việt có hệ thống thanh điệu khá phức tạp. Để khắc phục, chị thường xuyên xem phim truyền hình Việt Nam, luyện nói theo nhân vật và đọc tiểu thuyết tiếng Việt để tích lũy vốn từ. Trong khi đó, Vương Tuấn Tình – sinh viên trao đổi tại Trường Đại học Hà Nội lại cho rằng trở ngại lớn nhất của mình là tâm lý ngại giao tiếp. Tuy nhiên, chị dần nhận ra rằng việc học ngôn ngữ không thể tách rời quá trình trò chuyện và kết nối với con người bản địa.
Không chỉ vượt qua rào cản ngôn ngữ, nhiều sinh viên Trung Quốc còn có những trải nghiệm thực tế giúp thay đổi góc nhìn về Việt Nam. Hùng Mai nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới đến Việt Nam, khả năng giao tiếp của chị còn hạn chế nên thường gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của những người giao hàng, sự tận tâm của giảng viên và sự giúp đỡ trong việc mua sim điện thoại hay làm thẻ ngân hàng đã khiến chị cảm nhận rõ sự thân thiện của người Việt. “Tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước rất nhiệt tình và kiên nhẫn”, chị chia sẻ.
Đối với Vương Tuấn Tình, ấn tượng sâu sắc nhất là sự quan tâm của giảng viên khi chị vừa đặt chân tới Việt Nam. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp chị nhanh chóng thích nghi với môi trường mới mà còn tạo nên cảm giác gần gũi trong quá trình học tập và sinh sống.
![]() |
| Chị Vương Tuấn Tình, sinh viên Trung Quốc trao đổi tại Trường Đại học Hà Nội (Ảnh: Thanh Huyền) |
Từ góc độ nghề nghiệp, tiếng Việt đang dần mở ra nhiều cơ hội mới cho sinh viên Trung Quốc. Ngoài các công việc phiên dịch, biên dịch trong hoạt động giao lưu Việt – Trung, nhiều sinh viên còn tham gia các chương trình nghiên cứu, hội thảo học thuật hoặc làm việc trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa hai nước. Một số sinh viên kỳ vọng có thể giảng dạy tiếng Trung tại Việt Nam hoặc làm việc lâu dài trong môi trường hợp tác song phương.
Bên cạnh đó, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động hợp tác với thị trường Trung Quốc cũng làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự người Trung Quốc biết tiếng Việt. Nhiều công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, du lịch hay sản xuất ưu tiên tuyển dụng lao động có khả năng sử dụng song ngữ Việt – Trung để hỗ trợ kết nối đối tác, chăm sóc khách hàng và vận hành hoạt động kinh doanh. Điều này khiến tiếng Việt trở thành một lợi thế nghề nghiệp thiết thực đối với sinh viên Trung Quốc muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam hoặc trong môi trường hợp tác kinh tế song phương.
Theo các chuyên gia, xu hướng này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của ngôn ngữ trong kết nối nguồn nhân lực khu vực. Khi hợp tác kinh tế và giao lưu giáo dục giữa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng mở rộng, nhu cầu nhân lực thành thạo tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Tiếng Việt vì thế không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động quốc tế.
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước, đồng thời tăng cường đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng thực hành và gắn với nhu cầu nghề nghiệp thực tế. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng nhằm tạo đầu ra bền vững cho người học, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tập, nghiên cứu và việc làm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
![]() |
| Sinh viên trao đổi bài sau giờ học (Ảnh: Thanh Huyền) |
Từ những lớp học tiếng Việt dành cho lưu học sinh quốc tế đến những câu chuyện cá nhân về hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, có thể thấy tiếng Việt đang dần trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ giao lưu Việt Nam – Trung Quốc. Không chỉ mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp, ngôn ngữ còn góp phần thúc đẩy sự thấu hiểu giữa con người với con người – một nền tảng bền vững cho hợp tác khu vực trong tương lai.
Tin bài liên quan
Tiếng Việt kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn
Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc
Khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Rumani
Các tin bài khác
Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda
Tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện Việt Nam - Australia
Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Đọc nhiều
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hỗ trợ người Việt sau động đất Kumamoto (Nhật Bản)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







