30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM: Tiếp tục tập hợp các bạn trẻ làm cầu nối hữu nghị

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội hữu nghị Việt –Pháp TP.HCM mong muốn, qua công tác xã hội ở cộng đồng, tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân hai nước Pháp - Việt được tăng cường theo năm tháng.    
aa
30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Pháp

Trong buổi lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tối 16/9, ông ...

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Thành lập Chi hội Hội hữu nghị Việt – Pháp Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày 11/7, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh, tổ chức họp mặt kỷ niệm ...

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Hội Hữu nghị Việt - Pháp; cựu sinh Việt Nam tại Pháp đóng góp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Dẫu có nhiều nhà hảo tâm lớn tại Pháp và trên thế giới đã tuyên bố cấp tài trợ, nhưng các hội viên của UAVF ...

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Pháp TP.HCM (1989 – 2019) có: ông Huỳnh Minh Thiện – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch HUFO, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó Chủ tịch HUFO, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM, ngài Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM cùng lãnh đạo cơ quan Ban ngành đoàn thể thành phố, các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, các bạn Việt Nam và Pháp.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM cho biết, trong nhiều năm qua, Hội đã tập hợp những người nói tiếng Pháp và yêu tiếng Pháp hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục để cùng thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị với cộng đồng Pháp trong và ngoài nước.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Dung phát biểu khai mạc buổi lễ.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu truyền thống như tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Pháp 14/7, tổ chức lễ hội âm nhạc 21/6 hàng năm, tổ chức ngày hội Pháp ngữ… Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM còn là cầu nối để giới thiệu văn hóa Việt và Pháp tại TP.HCM thông qua các triển lãm Mỹ thuật, các buổi nói chuyện và sinh hoạt chuyên đề.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ sôi nổi.

Ngoài ra, Hội còn là nơi trung gian đón tiếp để hướng dẫn các đoàn từ Pháp đến tham quan, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là các đoàn công tác thiện nguyện của Pháp muốn thông qua Hội để giới thiệu đến các đơn vị cần hỗ trợ. Hội đã làm đầu mối vận động nhiều dự án phi chính phủ hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam, cho các hộ nghèo và dân tộc ít người ở các vùng sâu, vùng xa.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Pháp vẫn luôn không ngừng được củng cố.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với vị Chủ tịch đầu tiên Dương Quang Trung và những tiền bối đã thành lập và phát triển Hội Việt - Pháp TP.HCM từ những ngày đầu khó khăn. Qua đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM cũng mong muốn giới thiệu đến các bạn trẻ yêu tiếng Pháp và nước Pháp một môi trường hoạt động giúp các bạn giao lưu và phát huy khả năng của mình.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Đại diện HUFO và Hội tặng hoa tri ân các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội.

Bà Phan Thị Mỹ Tuyệt – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM cho biết thêm, hoạt động của Hội gồm 2 mảng: Pháp ngữ, hoạt động nhân đạo và tiếp đoàn. Đối với mảng Pháp ngữ (Francophonie), thành tựu lớn là việc xây dựng Nhà Pháp ngữ vào năm 1997 sau Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp lần thứ 7 tại VN, trong đó Hội Việt - Pháp đã đóng một vai trò tích cực trong BTC Diễn đàn doanh nghiệp các nước sử dụng tiếng Pháp do TP.HCM đăng cai. Nhà Pháp ngữ đã hoạt động mạnh trong nhiều năm với những buổi nói chuyện chuyên đề chiều thứ năm của Hội viên, hoạt động của 18 chi hội nói tiếng Pháp và kỷ yếu hoạt động được xuất bản hằng năm. Nhà Pháp ngữ đã đóng vai trò tích cực làm cầu nối giữa các bạn Việt Nam và Pháp với số lượng tham gia lên đến hơn một trăm người.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi

Tập thể Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM nhận Cờ truyền thống của UBND thành phố.

Ưu tiên của Hội là tiếp tục tập hợp các bạn trẻ nói tiếng Pháp và am hiểu về văn hóa Pháp, có năng lực chuyên môn và có tâm huyết cộng đồng, để làm nhịp cầu nối tiếp giữa hai đất nước và dân tộc trong những kênh đối thoại, hữu nghị, hợp tác và đoàn kết ở những lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh của tiếng Anh trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như việc Nhà Pháp ngữ dừng hoạt động vào năm 2005, Hội ý thức được rằng phải luôn thích nghi với những thay đổi mới, nhất là về nhân sự nòng cốt và số lượng do những hạn chế về thời gian sinh hoạt cùng Hội.

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn người Lao động Nhật Bản

Sáng ngày 21/11/2019, tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình ...

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trên những nẻo Trường Sơn gian khó

Nhờ sự ủng hộ chí tình chí nghĩa của Chính phủ và nhân dân Cuba anh em, bộ đội Trường Sơn đã lập nhiều kỳ ...

30 nam thanh lap hoi huu nghi viet phap tphcm tiep tuc tap hop cac ban tre lam cau noi huu nghi Tưng bừng Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" tại Nghệ An

Sáng 15/11, tại TP Vinh, Bộ Thông tin &Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...