Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:28 | 08/07/2020 GMT+7

25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Diễn ra nhiều hội thảo, toạ đàm và đón đoàn cựu chiến binh

aa
Theo dự kiến của Hội Việt - Mỹ, trong 6 tháng cuối năm, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Hội Việt - Mỹ sẽ triển khai 18 hoạt động: tổ chức các buổi thảo luận, tọa đàm, hội thảo, lễ kỷ niệm, chiếu phim, đón các đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ sang thăm, ra mắt sách về quan hệ Việt - Mỹ...
Âm nhạc kết nối tình hữu nghi Việt - Mỹ Âm nhạc kết nối tình hữu nghi Việt - Mỹ
Sứ giả hữu nghị kéo gần nhân dân Việt, Mỹ Sứ giả hữu nghị kéo gần nhân dân Việt, Mỹ
cac dai bieu tham du hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam va phuong huong hoat dong 6 thang cuoi nam 2020
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Chiều ngày 7/7, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt – Mỹ (Hội) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ ông Nguyễn Tâm Chiến đã quán triệt các nội dung chính trình bày tại hội nghị: báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm, dự kiến hoạt động 6 tháng cuối năm và lấy ý kiến về việc tổ chức đại hội của Hội.

Báo cáo 6 tháng đầu năm cho biết: Năm 2020 là năm kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 75 năm thành lập Việt-Mỹ thân hữu hội, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ nhân dân Việt - Mỹ nói riêng. Hội đã xác định đây là một năm bận rộn với nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, phong phú, kéo dài từ đầu năm tới cuối năm. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến đa số hoạt động dự kiến của Hội trong nửa đầu năm bị tạm dừng, hoãn, hủy. Việc kêu gọi sự tham gia của đối tác, đặc biệt là đối tác từ Mỹ và tập hợp nguồn lực triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn, gần như không thực hiện được.

Khắc phục khó khăn, linh hoạt, chủ động và sáng tạo, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Hội và sự tích cực của một số ủy viên Ban Chấp hành, hội viên của Hội, Hội Việt - Mỹ vẫn triển khai được một số hoạt động nổi bật với kết quả tốt, đáng ghi nhận. Công tác thông tin đối ngoại với bạn bè, đối tác Mỹ, đặc biệt liên quan đến tình hình đại dịch COVID-19 và Biển Đông được Hội chú trọng và triển khai tích cực, đem lại kết quả nhất định, đóng góp vào công tác thông tin đối ngoại chung của cả nước, khẳng định vai trò của Hội trong lĩnh vực này.

chu tich hoi huu nghi viet my ong nguyen tam chien phat bieu khai mac hoi nghi
Ông Nguyễn Tâm Chiến - Chủ tịch Hội Việt - Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị.

Thời gian qua, Hội đã phối hợp với Tạp chí Việt - Mỹ, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt - Mỹ và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức Tọa đàm: “Phát triển thị trường du lịch Việt - Mỹ và giới thiệu các tuyến điểm du lịch Châu Mỹ”. Hội Việt-Mỹ và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) phối hợp làm phim tài liệu về quan hệ Việt - Mỹ.

ong bu i van nghi bao cao so ket cong tac 6 thang dau nam va phuong huong hoat dong 6 thang cuoi nam 2020
Ông Bùi Văn Nghị báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Đặc biệt, Hội Việt - Mỹ đã có nhiều hoạt động trợ giúp nhân dân nước bạn trước đại dịch toàn cầu. Trước tình hình khan hiếm khẩu trang và COVID-19 bùng phát, Câu lạc bộ Hà Nội của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (VUSAC) trực thuộc Hội Việt - Mỹ và Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh của cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (HCMC Alumni) vận động quyên góp tiền để mua 300.000 khẩu trang cùng một số vật y tế khác ủng hộ nhân dân Mỹ.

Chiều 29/4, đại diện Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt - Mỹ.

pho chu tich hoi viet my ong bui the giang phat bieu thao luan tai hoi nghi
Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ ông Bùi Thế Giang phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong nước, Hội Việt - Mỹ cũng đã vận động trường Trung học quốc tế Concordia ủng hộ 110 triệu đồng hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập tại Hà Nội mất thu nhập từ khi các trường mầm non đóng cửa để phòng chống dịch...

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, Hội sẽ theo sát tình hình đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, kiên trì khắc phục khó khăn; linh hoạt sáng tạo triển khai các hoạt động để phù hợp với tình hình và nguồn lực. Cân nhắc chuyển đổi các hình thức tổ chức truyền thống sang cách thức mới. Đồng thời, tiếp tục chú trọng tăng cường network của Hội, củng cố hoạt động các tổ chức thành viên.

Các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đồng hành cùng Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả chiến tranh Các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đồng hành cùng Quảng Trị (Việt Nam) khắc phục hậu quả chiến tranh

Các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ: Peace Trees Việt Nam, RENEW, Golden West Humanitarian Foundation... đã và đang nỗ lực chung tay giải quyết hậu ...

Cơ hội trở thành Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sau 25 năm thiết lập quan hệ Cơ hội trở thành Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ sau 25 năm thiết lập quan hệ

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sáu năm thiết lập và triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, quan hệ Việt ...

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng 500 khẩu trang cho DFC Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng 500 khẩu trang cho DFC

Mới đây, tại trụ sở Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) ở Washington DC, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có ...

Anh Vũ
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO và PeaceTrees VietNam thúc đẩy quan hệ hợp tác

VUFO và PeaceTrees VietNam thúc đẩy quan hệ hợp tác

Từ 14 đến 22/9, đoàn đại biểu của tổ chức PeaceTrees VietNam (PTVN) từ trụ sở chính Hoa Kỳ sang thăm, gặp gỡ và làm việc với đối tác tại Việt Nam.
HUFO kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

HUFO kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

Tối 24/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) phối hợp Hội hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM tổ chức kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (11/7/1995 - 11/7/2020).
Việt Nam-Hoa Kỳ: 25 năm, một chặng đường

Việt Nam-Hoa Kỳ: 25 năm, một chặng đường

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2020). Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu nội dung bài viết tới độc giả.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động