10 di sản kiến trúc lụi tàn bởi chiến tranh
Palmyra: Thành phố được mệnh danh là ốc đảo giữa sa mạc Syria đã tồn tại từ thiên niên kỷ thứ II trước Công nguyên. Nơi đây là kết tinh của nghệ thuật kiến trúc độc đáo bậc nhất thời kỳ cổ đại. Phần lớn các công trình kiến trúc của Palmyra đã bị phá hủy dưới thời kỳ cai trị của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
|
Thánh đường Samarra, Iraq: Thánh đường lớn nhất thế giới được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên trên bờ sông Tigris, miền bắc Iraq. Nơi đây nổi bật với Tháp Malwiya, cao 52 m, với cấu trúc hình xoắn ốc. Người Hồi giáo có thể leo lên các bậc thang theo hình xoắn ốc lên tới đỉnh tháp để cầu nguyện. Công trình đã bị hư hại nặng sau một cuộc đánh bom vào năm 2005.
|
Hai tượng Phật ở Bamiyan, Afghanistan: Đây là di sản kỳ vĩ nhất của Phật giáo trên thế giới với bức tượng lớn cao 53 m, bức tượng nhỏ cao 35 m. Các tượng Phật được điêu khắc từ cát và đá. Kỳ quan đã tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị phá hủy bởi Taliban năm 2001.
|
Thánh đường Aleppo, Syria: Công trình xây dựng vào năm 715 dưới triều đại Umayyad đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cuộc nội chiến tại Syria kéo dài từ năm 2013 tới nay đã biến thánh đường trở thành một đống đổ nát.
|
Pháo đài Aleppo, Syria: Tòa thành đã tồn tại ít nhất 4.000 năm, trải qua các thời kỳ cai trị của Alexander Đại đế, La Mã, Mông Cổ và Đế chế Ottoman. Đây là di sản văn hóa thế giới nổi tiếng nhất của Syria. Trong cuộc nội chiến Syria, phần lớn diện tích pháo đài đã bị hủy hoại. Ảnh: Courtesy Guillaume Piolle.
|
Cyrene, Libya: Thành phố hình thành năm 630 trước Công nguyên giữ vị trí quan trọng trong lịch sử hai đế chế Hy Lạp và La Mã. Nơi đây cũng là cái nôi khai sinh ra những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, với Cyrene là nữ chiến binh và là vợ của thần Apollo. Một phần lớn di tích của Cyrene đã bị san phẳng trong cuộc nội chiến Libya.
|
Bánh xe nước ở Hama, Syria: Những bánh xe nước có đường kính 20 m được chế tạo vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên và được coi là một trong các phát minh về thủy lợi sớm nhất thế giới. Những bánh xe nước này đã bị thiêu rụi năm 2014 trong các cuộc giao tranh.
|
Nimrud, Iraq: Thành phố trung tâm của đế chế Assyria là nơi lưu giữ vô số báu vật như các bức tượng, các công trình điêu khắc và đá quý. Thành phố đã bị hủy hoại nghiêm trọng bởi nạn trộm cắp trong cuộc chiến tranh năm 2003. Những báu vật bị đánh cắp khỏi Nimrud hiện có thể tìm thấy ở các bảo tàng nước ngoài.
|
Thành phố cổ Bosra, Syria: Nơi đây một thời là trung tâm của Đế chế Đông La Mã. Những công trình của Bosra với dáng dấp của kiến trúc thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên đã đứng vững trong gần 2000 năm trước khi bị phá hủy bởi đạn pháo trong cuộc nội chiến ở Syria.
|
Thánh đường Al Nuri, Mosul, Iraq: Thánh đường có tuổi đời 850 năm là một trong các di sản văn hóa mới nhất bị hủy hoại bởi chiến tranh khi IS phá hủy công trình này hôm 21/6 vừa qua.
|
Theo Zing
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Khai trương đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Đọc nhiều
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội: Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân năm 2026
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





