Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
20:13 | 04/07/2018 GMT+7

“Yêu râu xanh” dùng clip sex để uy hiếp 3 nữ sinh bị tuyên phạt 26 năm tù

aa
TĐO-Với thủ đoạn dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ nữ sinh cấp 2 vào quán cà phê “chòi” để “tâm sự”, Thuận đã dùng dao lam để đe dọa thiếu nữ và cưỡng hiếp họ. Đốn mạt hơn, tên này quay lại clip nhằm khống chế nạn nhân. Gã “yêu râu xanh” 29 tuổi này đã thực hiện hành vi đồi bại với nhiều nữ sinh.

Ngày 4/7, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt mức án 26 năm tù đối với Lê Minh Thuận (SN 1989, ngụ tổ 10 khu vực 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hai tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với trẻ em”.

yeu rau xanh dung clip sex de uy hiep 3 nu sinh bi tuyen phat 26 nam tu

"Yêu râu xanh" Thuận quay mặt đi khi PV chụp hình. Ảnh Đa Phúc.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2017, Thuận nhiều lần lân la tại một trường cấp 2 cùng địa phương để làm quen với cháu L.T.M.T. (SN 2005, ngụ cùng huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Sau đó, bằng lời ngon tiếng ngọt, Thuận chở T. đến một quán cà phê “chòi” nằm trên địa bàn xã Thiện Mỹ (cùng huyện Trà Ôn) để “tâm sự”. Tại đây, hắn đã hiện nguyên hình là con “quỷ râu xanh”, y đã móc dao lam để hù dọa có dính máu “xì ke” và yêu cầu nữ sinh phải cho y quan hệ tình dục và Thuận đã thực hiện hành vi thú tính của mình, đồng thời trong lúc “quan hệ” hắn đã dùng điện thoại để quay lại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thuận đã đe dọa nếu khai ra với ai sẽ tung clip vừa quay lên mạng.

Đến trưa ngày 24/12/2017, Thuận tiếp tục gọi điện thoại hẹn gặp T. và hứa sẽ đưa điện thoại cho T. xóa đoạn clip lần trước. Tiếp đó, Thuận điều khiển xe máy trên đến đón T. và đưa T. vào quán cà phê cũ, cũng với chiêu trò cũ, Thuận đã tiếp tục quan hệ tình dục với T., sau đó Thuận không đưa điện thoại cho T. xóa clip mà còn yêu cầu T. hẹn một người bạn khác của T. là cháu P.T.K. (12 tuổi.) đến để cho Thuận tiếp tục “quan hệ”.

Cũng với chiêu trò dùng dao lam nghi có “dính máu HIV” đe dọa rạch mặt khiến bé K. khiếp sợ đành “xuôi tay, nhắm mắt” cho Thuận thực hiện hành vi đồi bại và lần này y cũng dùng điện thoại di động quay clip lại để tiếp tục đe dọa nạn nhân K.

Hơn một tuần sau đó, Thuận tiếp tục gọi điện thoại hẹn gặp T. và nói sẽ cho xóa clip để tiếp tục chở T. vào quán để “quan hệ”, do sợ Thuận tung clip lên mạng nên cháu T. buộc phải làm theo.

Sau khi “quan hệ” xong, Thuận tiếp tục sử dụng chiêu cũ là dùng dao lam và clip để ép T. phải dụ một bé gái khác cũng là bạn học cùng với T. là cháu N.T.N.H. (SN 2005) để y tiếp tục được thỏa mãn nhu cầu, quá lo sợ nên T. buột phải đồng ý thêm một lần nữa.

Đến chiều ngày 9/1/2018 T. hẹn H. đến gặp Thuận và Thuận tiếp tục chở H. vào quán cà phê chòi. Cũng với thủ đoạn tương tự với K., Thuận đã ép H. quan hệ tình dục với y. Trong lúc “quan hệ” Thuận cũng quay clip lại. Chiều ngày 12/1/2018, Thuận hẹn H. đến quán cà phê chòi nói chuyện rồi cho xóa clip. Tại đây, Thuận tiếp tục dùng vũ lực ép H. “quan hệ” với mình. Do sợ Thuận tiếp tục dùng đoạn clip đe dọa mình nên H. đã về kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Thuận còn khai, y đã từng chung sống như vợ chồng với em V.T.Y.N. (14 tuổi) khiến N. sinh con.

Theo bản kết luận giám định pháp y, tại thời điểm Thuận quan hệ với 4 bé gái trên thì cháu T. mới được 12 tuổi 9 tháng; cháu K. được 13 tuổi 5 tháng; còn cháu H. được 12 tuổi 6 tháng và Y. N., “vợ hờ” của y cũng mới được 14 tuổi.

Tại Tòa, cũng như trong quá trình điều tra Thuận không thừa nhận dùng dao lam nghi “dính máu nhiễm HIV” đe dọa và dùng điện thoại quay phim lúc “quan hệ” với các bị hại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã có đủ chứng cứ để minh chứng điều ngược lại

Bản thân Thuận có nhân thân xấu, từng có nhiều tiền án và tiền sự nên HĐXX đã tuyên phạt mức án 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 6 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Đa Phúc

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động