Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:30 | 11/01/2020 GMT+7

Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ

aa
Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt - Mỹ và 75 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội (tiền thân của Hội Việt - Mỹ).
2020 nam cua tinh huu nghi viet my Liên hiệp Hữu nghị phải là khối đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, ý chí mạnh
2020 nam cua tinh huu nghi viet my Liên hiệp Cần Thơ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
2020 nam cua tinh huu nghi viet my
Cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng công tác năm 2020 của Hội Việt - Mỹ. Ảnh: P.Y

Thông tin được chia sẻ trong cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng công tác năm 2020 của Hội Việt - Mỹ (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - VUFO) diễn ra vào ngày 10/1 tại Hà Nội. Cuộc họp có sự tham dự của ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch VUFO; ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ và ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ.

Theo báo cáo của Hội Việt - Mỹ, trong năm 2019, Hội tiếp tục đón nhiều đoàn đại biểu Mỹ tới thăm Việt Nam như tổ chức trường Thần học Giám lý tại Ohio - MTSO, Viện Liên kết Toàn cầu- IGE, Trường Trung học George, tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình - VFP, đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị bang Florida...

Trong năm 2019, Hội Việt- Mỹ đã tổ chức tổng số 41 hoạt động đối ngoại tại chỗ, như tọa đàm Quan hệ Cựu chiến binh Việt-Mỹ: Hiểu biết, Hợp tác và Phát triển; tọa đàm Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ; giao lưu giữa các cựu chiến binh, trong đó có phi công cựu tù binh Nhà tù Hỏa Lò và gia đình liệt sỹ phi công Việt Nam...

Trong khuôn khổ các chuyến thăm Việt Nam, các đoàn khách còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, thông qua các chương trình tham quan, du lịch, trải nghiệm cuộc sống "ở nhà dân", lao động giúp đỡ cộng đồng...

Với vai trò là cầu nối hòa giải, hàn gắn vết thương chiến tranh, Hội Việt – Mỹ đã tích cực tập trung vào trọng tâm khắc phục hậu quả chiến tranh như hỗ trợ nạn nhân bom mìn, chất độc da cam, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Việt Nam và quân nhân Mỹ mất tích. Hội Việt - Mỹ cũng chú trọng lồng ghép vận động bạn bè, đối tác ủng hộ trực tiếp cho nạn nhân da cam và bom mìn. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu, hòa giải và hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh tiếp tục phát huy sức lan tỏa đến thế hệ trẻ của Mỹ.

Những đối tác thân thiết lâu năm của Hội Việt - Mỹ trong lĩnh vực này bao gồm dự án RENEW, Chino Cienega Foundation, PeaceTrees Vietnam, dự án War Legacies...

Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền qua mạng Internet, báo chí cũng được duy trì, đẩy mạnh, nhằm cung cấp thông tin khách quan, chính xác cho bạn bè, đối tác về tình hình Việt Nam, nhất là tình hình Biển Đông và chính sách đối ngoại của nước ta.

Bên cạnh các đối tác truyền thống, trong năm 2019, Hội Việt – Mỹ đã mở rộng quan hệ với 10 đối tác mới, trong đó có Valor Administration, Đại học George Washington, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Ki-tô (CJCLDS), Trung tâm Nghiên cứu Luật và Tôn giáo Quốc tế (ICLRS) thuộc Đại học Brigham Young (BYU), Viện Nghiên cứu Mỹ-Á (Institute for US-Asia Studies)...

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được năm 2019, Hội Việt - Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho những hoạt động trong năm 2020, năm ghi dấu những mốc son lịch sử như kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, 75 năm thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, 45 năm kết thúc chiến tranh.

Cụ thể, Hội dự kiến sẽ phối hợp cùng các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan nhân dân Việt - Mỹ xuyên suốt năm 2020 như: giao lưu “Gặp gỡ Thơ ca Việt-Mỹ”, tọa đàm “Quan hệ Cựu Chiến binh giai đoạn mới”, tọa đàm “Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ Mỹ", giải Golf từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam...

2020 nam cua tinh huu nghi viet my Khánh thành “rừng hữu nghị” kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 7/1, tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2020 giữa Bí thư Tỉnh ...

2020 nam cua tinh huu nghi viet my 22 tập thể, cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Bắc Giang nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang năm 2020 là làm tốt công tác ...

2020 nam cua tinh huu nghi viet my Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh kết nạp 245 hội viên mới trong năm 2019

Sáng 7/1, tại TP Hạ Long, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh (Hội) đã tổng kết công tác hội năm 2019, ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ hai phía: Sẻ chia và hàn gắn

Gặp gỡ hai phía: Sẻ chia và hàn gắn

Ngày 16/1, tại Hà Nội diễn ra cuộc gặp gỡ giữa con em liệt sĩ Việt Nam và các thành viên đoàn Dự án Hai phía (Two sides project - 2SP) do bà Margot C.Delogne làm trưởng đoàn. Cuộc gặp, do Hội Việt - Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với 2SP tổ chức, là dịp để hai bên chia sẻ, cảm thông lẫn nhau, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Bốn trọng tâm công tác năm 2024 của Hội Việt - Mỹ

Bốn trọng tâm công tác năm 2024 của Hội Việt - Mỹ

Ngày 11/1 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội Việt - Mỹ mở rộng mạng lưới đối tác

Hội Việt - Mỹ mở rộng mạng lưới đối tác

Mở rộng, đa dạng hoá mạng lưới đối tác nhằm góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới là nhiệm vụ ưu tiên của Hội Việt - Mỹ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động