Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:14 | 21/01/2021 GMT+7

Xúc tiến thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Armenia - Việt Nam trong năm 2021

aa
Ngày 20/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia chúc mừng 29 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Armenia Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia chúc mừng 29 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Armenia
Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia trao 121 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19 Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia trao 121 triệu đồng giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19
Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khoá II trong năm 2021
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2020, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến đại dịch toàn cầu COVID-19, Hội đã chủ động thích ứng, chuyển đổi hình thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, trao đổi qua thư từ, email. Nhờ việc chủ động thích ứng, Hội đã tổ chức được một số hoạt động có ý nghĩa chính trị đối ngoại thiết thực và hiệu quả.

Đáng chú ý, chương trình quyên góp ủng hộ nhân dân Armenia do Hội phát động vào ngày 13/5/2020 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo hội viên, kể cả những cá nhân không thuộc Hội. Ngày 17/6/2020, Hội đã tổ chức Lễ trao tặng số tiền quyên góp ủng hộ nhân dân Armenia phòng chống dịch COVID-19 là 121.300.000đ (tương đương 5.000USD) thông qua Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam.

Trước nghĩa cử cao đẹp trên, Giám đốc điều hành Quỹ “Vì nhân dân Armenia” Hayastan của Nhà nước Armenia đã gửi thư cảm ơn tới toàn thể hội viên của Hội và nhấn mạnh các cựu lưu học sinh Việt Nam luôn là một phần quan trọng trong trái tim và khối óc của mỗi người dân Armenia. Với hoạt động ý nghĩa này, Hội đã vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tháng 12/2020, Hội đã làm cầu nối, hỗ trợ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế mời Đại sứ Armenia tham dự và trình bày tham luận tại Diễn đàn “Kết nối đổi mới sáng tạo năm 2020” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Hội Việt Nam-Armenia và đại diện các hội hữu nghị khác thuộc khu vực Châu Âu.

Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khoá II trong năm 2021
Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Trước tình hình leo thang xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, ngày 29/9/2020, đại diện Hội đã chia sẻ với Đại sứ quán Armenia về những tổn thất và thương vong do cuộc xung đột giữa gây ra đối với người dân của hai nước. Hội cũng bày tỏ hy vọng hai nước giải quyết tranh chấp, xung đột thông qua các giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Hội đã gửi thư tới Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học của Nhà nước Armenia thông qua website của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan chia sẻ về những tổn thất và thương vong của nhân dân hai nước Armenia và Azerbaijan và nhấn mạnh quan điểm, lập trường của ta mong muốn hai nước kiềm chế xung đột, tăng cường trao đổi đàm phán và sớm giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về phương hướng hoạt động năm 2021, các đại biểu tham gia hội nghị nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội theo quy định để xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động của Hội. Chú trọng và tăng cường việc phát triển tổ chức thành viên và kết nạp hội viên mới nhằm tăng thêm nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của Hội. Đồng thời tăng cường công tác thông tin và quảng bá về Hội nhằm thu hút đông đảo hội viên.

Năm 2021, Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia cũng lên kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khoá II nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội cũng xác định mục tiêu tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết với Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam, phát huy vai trò của Đại sứ quán làm cầu nối để quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới nhân dân nước bạn và làm cầu nối hợp tác để nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp nước bạn hiểu về Việt Nam, từ đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Cũng trong năm 2021, Hội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa đặc sắc nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc khánh Cộng hoà Armenia (21/9/1991-21/9/2021).

Hội cũng lên kế hoạch tiếp tục phối hợp với ĐSQ Armenia tại Việt Nam xúc tiến thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Armenia - Việt Nam và làm cầu nối cho các doanh nghiệp, tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học của Việt Nam và Armenia sang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào hai nước.

Thúc đẩy tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Armenia Thúc đẩy tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Armenia
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Armenia – Việt Nam Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Armenia – Việt Nam
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam- Armenia: Xúc tiến nhiều hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác, hữu nghị

Việt Nam- Armenia: Xúc tiến nhiều hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác, hữu nghị

Tổ chức kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Armenia; xúc tiến thành lập Hội hữu nghị Armenia - Việt Nam; thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khai trương văn phòng Lãnh sự danh sự Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh... là những hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước thời gian tới.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Armenia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Armenia mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Armenia

Đại sứ Vahram Kazhoyan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động tiếp thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Armenia.
Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 29/6 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động