Xúc tiến, mở rộng hợp tác các lĩnh vực thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện có buổi tiếp và làm việc với bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên Đoàn đến chào xã giao Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đồng thời trao đổi việc xúc tiến, mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương của Lào.
aa
Thúc đẩy hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn QuốcThúc đẩy hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc
Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - LàoTăng cường hợp tác giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào

Tại buổi tiếp, thay mặt Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh, bà Phimpha Keomixay gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP Cần Thơ và các sở, ban ngành TP đã tổ chức long trọng buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022), diễn ra tối ngày 4/9 tại TP Cần Thơ; qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước.

Xúc tiến, mở rộng hợp tác các lĩnh vực thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương Lào
Quang cảnh buổi tiếp.

Bà Phimpha Keomixay cho biết, từ năm 2019 đến nay có 5 Đoàn đại biểu cấp cao của Lào đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ, đồng thời cho biết TP Cần Thơ có nhiều điểm tương đồng với một số địa phương của Lào, nhất là về điều kiện tự nhiên, khí hậu rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Bà Phimpha Keomixay mong muốn thời gian tới lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm, tổ chức nhiều đoàn sang thăm và làm việc với các địa phương Lào nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, du lịch, sản xuất nông nghiệp, chuyển giao công nghệ… Từ đó, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Xúc tiến, mở rộng hợp tác các lĩnh vực thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương Lào
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà lưu niệm cho bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP - bày tỏ vui mừng, chào đón bà Tổng lãnh sự đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ sau chuyến công tác thành công tốt đẹp của bà cùng với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak do ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ từ ngày 24 đến 25/8 vừa qua.

Ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Lào, đánh dấu mốc 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) và là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Theo ông Hiện, thời gian qua TP Cần Thơ có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác rất tốt đẹp với tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak (Lào).

Năm 2009, Cần Thơ ký Bản ghi nhớ với tỉnh Savannakhet hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, thương mại, du lịch. Năm 2011, Cần Thơ ký kết Bản ghi nhớ với tỉnh Champasak hợp tác trên các lĩnh vực: Kinh tế thương mại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo, du lịch…

Xúc tiến, mở rộng hợp tác các lĩnh vực thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương Lào
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Tổng lãnh sự Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với Lào trong thời gian tới, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị bà Tổng Lãnh sự tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói chung, TP Cần Thơ với các địa phương Lào nói riêng, đặc biệt là hai tỉnh Savannakhet và Champasak nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và nâng cao hiệu quả hợp tác hơn nữa giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các Đoàn công tác, xúc tiến thương mại của Lào đến TP Cần Thơ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào và Cần Thơ tiếp xúc, trao đổi, nghiên cứu về nhu cầu, lợi thế, tiềm năng thực tế của mỗi bên để tiến đến hợp tác đa lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại…

TP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vựcTP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực
Chiều ngày 24/8, Lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Đồng Tháp - Champasak (Lào): Tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vựcĐồng Tháp - Champasak (Lào): Tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Ngày 27/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào). Tại đây, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 nhằm thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LàoCần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Tối ngày 4/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Cuốn sách “Về miền ký ức”, tập hợp 35 bài viết của các tác giả Việt Nam và Bulgaria, vừa được giới thiệu tại chương trình “Thu Hà Nội 2026”. Những trang viết ghi lại kỷ niệm về một thời học tập, lao động tại Bulgaria và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Với hơn 38 triệu USD viện trợ được vận động trong giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị xác định đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với bạn bè quốc tế.
Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 8/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (03/10/2333 TCN - 03/10/2026). Tại buổi lễ, đại diện hai nước khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Những ca khúc quen thuộc của Việt Nam cùng các giai điệu gắn với văn hóa Lào, Campuchia, Nga, Cuba và Pháp đã được giới thiệu tại Chương trình Giao lưu Tiếng hát Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 7/10 tại Hải Phòng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...