Trang chủ Hữu nghị
07:15 | 05/09/2022 GMT+7

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

aa
Tối ngày 4/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022.
Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LàoHà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Tuyên Quang: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LàoTuyên Quang: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LàoĐà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đây là hoạt động thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, tình đoàn kết gắn bó trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát huy mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao hoa và quà lưu niệm cho bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi họp mặt có bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên Đoàn. Về phía Việt Nam có ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III - Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thực Hiện - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và đại diện nhiều ban, ngành đoàn thể TP… Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của gần 200 cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, hội viên Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy quân sự và các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ và gần 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP tham dự.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại buổi họp mặt.

Cách đây 60 năm, vào ngày 5/9/1962, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt, hai nước Việt Nam và Lào đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, mối quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ và bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao quà lưu niệm cho bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Đặc biệt, trải qua 45 năm kể từ ngày hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (ngày 18/7/1977), mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, từ năm 2020-2021, dù phải chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Lào vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa - giáo dục, hợp tác đa phương. Đặc biệt, trên tinh thần láng giềng hữu nghị và truyền thống sẻ chia, tương trợ, Việt Nam và Lào phối hợp hỗ trợ nhau ứng phó dịch COVID-19, góp phần thiết thực vào nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan và thúc đẩy phục hồi kinh tế tại mỗi nước.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam trong nhiều năm qua.

Về phía TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, chính quyền và nhân dân TP luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với Lào là yếu tố đối ngoại quan trọng trong quan hệ quốc tế vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước của hai dân tộc. Thời gian qua, TP Cần Thơ và các địa phương của Lào đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, thương mại, du lịch.

Bên cạnh đó, TP và các địa phương của Lào cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới, TP Cần Thơ và các địa phương, các đối tác của Lào sẽ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn, giáo dục, quan hệ hữu nghị, đối ngoại nhân dân, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư… nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 01-KH/TW ngày 29/4/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng, bà Tổng Lãnh sự sẽ là đầu mối hỗ trợ kết nối các chương trình hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương, đối tác Lào, nhất là đối với 2 địa phương mà TP Cần Thơ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác là tỉnh Sanvannakhet và Champasak.

Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh - cũng đã dành thời gian ôn lại truyền thống đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, bà Phimpha Keomixay cũng đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Bà Tổng lãnh sự mong muốn 2 dân tộc Việt Nam - Lào tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới. Bà Phimpha Keomixay cũng khẳng định sẽ làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy các chương trình xúc tiến hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương của Lào, nhất là với 2 tỉnh của Lào mà TP Cần Thơ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Cần Thơ: Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia” Cần Thơ: Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.
Cần Thơ sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Ngày 1/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) cùng Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với các sở ban ngành thành phố trao đổi về kế hoạch tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
TP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực TP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực
Chiều ngày 24/8, Lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Các tin bài khác

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động