Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:00 | 01/09/2022 GMT+7

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào

aa
Những ngày cuối tháng 8/2022, nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào đã được tổ chức trọng thể tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là dịp để các địa phương ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đã gắn bó vận mệnh hai nước, hai dân tộc như anh em ruột thịt và quá trình hợp tác với các tỉnh, thành của nước bạn Lào
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Tình hữu nghị sinh viên Việt – Lào Tình hữu nghị sinh viên Việt – Lào

TP.HCM: Thúc đẩy quan hệ sâu sắc với các địa phương của Lào

Phát biểu tại lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể vào ngày 30/8/2022, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc bổn phận của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào.

"Thành phố sẽ luôn tăng cường tuyên truyền giáo dục để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững, vì mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của mỗi nước", ông Nên nói.

Thời gian qua, tất cả các cơ quan, đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh đều có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với các cơ quan của Lào. Đó không chỉ là mối quan hệ công việc, tình hữu nghị, đồng chí, láng giềng mà còn là tình cảm anh em trong nhà, là tình thân, tình cảm đặc biệt. Hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị với thủ đô Vientiane, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hợp tác với nhiều tỉnh của Lào trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao...

Những công trình tiêu biểu trong hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào có thể kể đến như Trường Phổ thông trung học Hữu nghị Viêng Chăn - thành phố Hồ Chí Minh; ký túc xá dành cho sinh viên Lào tại thành phố Hồ Chí Minh...

Hà Tĩnh: Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Tại lễ kỷ niệm tổ chức tại Hà Tĩnh vào ngày 30/8, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ với các tỉnh của nước bạn Lào.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Hà Tĩnh hỗ trợ 17 tỉnh của nước bạn Lào đào tạo nguồn nhân lực. Hàng năm, tỉnh trích ngân sách hỗ trợ các tỉnh biên giới xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, công trình thủy lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, các doanh nghiệp của Hà Tĩnh đầu tư tại Lào và các doanh nghiệp của Lào hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu cho hai nước.

Công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, chống người di cư tự do qua biên giới được các lực lượng chức năng hai bên phối hợp giải quyết hiệu quả. Hoạt động kết nghĩa giữa các thôn, bản và các lực lượng chức năng biên giới được quan tâm. Các tỉnh của nước bạn Lào đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh để tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sỹ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.

Theo ông Hoàng Trung Dũng: Hà Tĩnh và các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống gắn bó sắt son mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Từ đó, vận động nhân dân khu vực biên giới, nhân dân các tỉnh tích cực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đưa lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, hợp tác về kinh tế - thương mại đi vào chiều sâu.

Hà Tĩnh và các địa phương của Lào cũng khuyến khích các doanh nghiệp hai bên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải của hai nước hợp tác vận tải hàng hóa qua tuyến đường 8, đường 12 đến Khu kinh tế Vũng Áng và các nước khác.

Các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết hiệu quả các vấn đề thách thức về an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên định đi theo con đường mà Đảng và các bậc tiền bối hai nước đã lựa chọn; đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham cho biết, sẽ tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân tỉnh Bolikhămxay, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn, tiếp tục phát huy và vun đắp hơn nữa truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay nói riêng, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

Sơn La: Hợp tác toàn diện với 9 tỉnh nước bạn Lào

Trước đó, ngày 29/8, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào (bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu), tỉnh Sơn La cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (Ảnh: Quốc Khánh).
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (Ảnh: Quốc Khánh).

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết, tỉnh Sơn La đã xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 9 tỉnh bạn Lào gồm: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Phông Xa Lỳ, Xay Nhạ Bu Ly, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun.

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Sơn La đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Tỉnh luôn duy trì tốt việc trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố sang thăm hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm. Địa phương đã hỗ trợ đầu tư cho 9 tỉnh bạn Lào để xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng, chủ yếu là các công trình về y tế, văn hóa, giáo dục, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc.

Tỉnh đã triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại một số tỉnh của Lào; hỗ trợ đào tạo cho hàng nghìn lưu học sinh Lào; bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của các tỉnh của Lào tại Sơn La.

Cùng với việc hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh và dịch Covid-19, Sơn La và nhiều tỉnh của Lào tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lực lượng công an, bộ đội hai bên luôn thực hiện tốt công tác phối hợp và trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn coi trọng và giành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh bạn Lào.

Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Sơn La, nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước cũng kỷ niệm ngày trọng đại của hai dân tộc Việt Nam - Lào bằng những hoạt động thiết thực. Sự hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào đã góp phần tô thắm, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Khai mạc triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam - Lào” Khai mạc triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam - Lào”
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào Đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa Quảng Bình với 4 tỉnh Nam Lào
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Từ ngày 7/4-11/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức đã đến làm việc tại thủ đô Viên Chăng (Lào).
Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Ngày 8/4, tại Viêng Chăn (Lào), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào mới đã được ký kết hướng tới mục tiêu tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và tạo sự kết nối phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Đây là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất (HIFF) ngày 6/4.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động