Trang chủ Kinh tế
22:01 | 09/12/2022 GMT+7

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ

aa
Chiều ngày 9/12, UBND TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia.
Xúc tiến thương mại, quảng bá Việt Nam tại bang Haryana (Ấn Độ) Xúc tiến thương mại, quảng bá Việt Nam tại bang Haryana (Ấn Độ)
Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Nam Phi Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Nam Phi
Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Liên bang Nga Tăng cường xúc tiến thương mại Việt Nam - Liên bang Nga

Hội nghị được tổ chức nhằm kết nối các mối quan hệ giữa doanh nghiệp thành phố Cần Thơ và Campuchia; cập nhật, giới thiệu những thông tin về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ; đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tìm hiểu và đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của Campuchia, cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên.

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, trong những năm qua quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Campuchia phát triển tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến nay, kim ngạch hai chiều tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Việt Nam là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Về hợp tác đầu tư, đến nay Campuchia có 27 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 69,12 triệu USD; đồng thời, Campuchia đứng thứ 2 trong tổng số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài.

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ
Ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

Cũng theo ông Hiện, trong 11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ sang thị trường Campuchia trên 37 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, dược phẩm, thuốc thú y, lông vũ, thép và các sản phẩm từ thép; kim ngạch nhập khẩu gần 0,6 triệu USD, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng Hội nghị sẽ làm tiền đề tạo dựng sự kết nối, trao đổi, xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới; đồng thời, đóng góp quan trọng vào thành công của “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ
Ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (bên trái) tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thực hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Trong khi đó, ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh TP. Cần Thơ có vị trí, vai trò quan trọng, là đầu mối giao thương trong nước và quốc tế, có cảng, sân bay quốc tế, tài nguyên thiên nhiên phong phú, điểm du lịch xanh, nơi đây còn thu hút du khách, kết nối vùng và hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, TP Cần Thơ được Campuchia chọn là thành phố đầu tiên tổ chức sự kiện “Du lịch Campuchia - Điểm đến an toàn, ấm áp, xanh, sạch” do Bộ Du lịch Campuchia tổ chức trong tháng 7/2022 ngay khi Campuchia mở cửa lại các hoạt động du lịch sau khi kiểm soát tốt đại dịch COVID-19.

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị.

Ông Sok Dareth cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, du khách Việt Nam đến Campuchia đứng thứ 2 với tổng số hơn 280.000 lượt người, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ông Sok Dareth tin tưởng lượng khách du lịch từ hai nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận cũng như tăng cường kết nối giữa các điểm đến và sản phẩm du lịch.

Ngoài ra, để chuẩn bị đón lượng khách du lịch nước ngoài, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang xây dựng Sân bay Quốc tế Phnom Penh mới ở tỉnh Kandal và Sân bay Quốc tế Siem Reap mới, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.

Xúc tiến hợp tác đầu tư - Thương mại Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Tổng lãnh sự vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh kêu gọi và khuyến khích các nhà đầu tư doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư và kinh doanh nhiều hơn nữa tại Campuchia trong các lĩnh vực có tiềm năng cao như nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ…

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi về những điều khoản thuận lợi, chính sách, giải pháp và quan điểm chính về hợp tác thương mại, những chính sách và yếu tố ưu đãi để thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước…

Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ
Ngày 10/11, UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhằm trao đổi một số nội dung hợp tác thành lập Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
Tổ chức JETRO (Nhật Bản) tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ Tổ chức JETRO (Nhật Bản) tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư tại TP Cần Thơ
Ngày 17/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng các sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TP Hồ Chí Minh đến tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư kết hợp tham quan một số công ty Nhật bản đang đầu tư tại TP.
TP Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Singapore TP Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Singapore
Ngày 24/11, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan có buổi tiếp Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Các tin bài khác

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Doanh thu quý I/2024 của Sabeco tăng nghìn tỷ, lợi nhuận dứt chuỗi 5 quý đi lùi

Quý I/2024, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần gần 7.184 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 1.024 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận của công ty chấm dứt chuỗi 5 quý đi lùi.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động