Xuân Trường, Nam Định: Đền - điện làng Trà Khê được vinh danh là di tích lịch sử văn hóa
|
Di tích đền - điện làng Trà Khê nằm trên địa bàn xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Trọng Sang)
Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của các vị đại biểu đại diện cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo huyện, xã; các cơ quan đoàn thể cùng đông đảo cư dân làng Trà Khê và du khách thập phương.
Ông Phạm Văn Huyên, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết: sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng, Sở đã quyết định cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa; Chủ tịch UBND tỉnh cũng ra Quyết định xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cho đền - điện làng Trà Khê. Đây là những danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với quy mô, giá trị của 2 công trình kiến trúc lịch sử. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận của các cấp chính quyền đối với công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo đền – điện làng Trà Khê.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Quát, Phó ban quản lý di tích lịch sử làng Trà Khê cho biết ngôi đền thờ nhị vị đại vương là Đông Hải Đại Vương và Nam Hải Đại Vương, ngôi điện thờ Thánh bà Trà Phương Kim Quế Nguyễn Công Chúa được xây dựng từ cách đây hơn 4 thế kỷ. Từ đó đến nay, công trình đền - điện làng Trà Khê đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, nhưng vẫn bảo lưu được kiến trúc cổ truyền, nhiều di vật, cổ vật cũng như các đạo sắc phong có giá trị lịch sử to lớn.
|
Đại diện Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Trà Khê đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. (Ảnh: Trọng Sang)
Đền thờ Thành hoàng còn lưu giữ 17 đạo sắc phong, sớm nhất là vào thời Hậu Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (tức năm 1768). Trong khi đó, 2 đạo sắc phong cho Thánh bà Trà Phương Kim Quế Nguyễn Công Chúa là Trung Đẳng Thần đều được ban dưới thời vua Khải Định nhà Nguyễn, vào các năm 1917 và 1924.
Ngoài giá trị về văn hóa và lịch sử, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, di tích đền - điện làng Trà Khê đã trở thành địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 10/1949 - tháng 2/1952, đây là nơi cất giấu vũ khí, tài liệu bí mật của nhiều cán bộ cách mạng. Đến những năm chống Mỹ cứu nước, đền - điện làng Trà Khê lại là nơi đưa tiễn con em địa phương lên đường tòng quân đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt cho người dân địa phương, cụ Nguyễn Đức Xoang gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền đã tạo điều kiện nghiên cứu, sưu tầm, thẩm định, lập hồ sơ để đền - điện làng Trà Khê được vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa làng Trà Khê và nhân dân địa phương cam kết sẽ tiếp tục gìn giữ những di sản văn hóa mà cha ông để lại, đồng thời tích cực tôn tạo để các di tích ngày càng khang trang, đẹp đẽ, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và quý khách thập phương xa gần - cụ cho biết thêm.
Nhân dịp đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đền - điện làng Trà Khê đã tổ chức Lễ hội xuân Đinh Dậu kéo dài trong 3 ngày 7-9/2 Dương lịch (tức 11-13 tháng Giêng) với nhiều nội dung đặc sắc: lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, cúng thám, cúng Phật, hội tế nam - nữ, chèo đò giáo ngựa, dâng hương...
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tái bản bộ sách “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam”
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc
Đâu là vũ khí đặc biệt của vua Quang Trung?
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Đọc nhiều
Giáo dục về môi trường cho hơn 400 học sinh ở Tuyên Quang
TP.HCM thúc đẩy giao lưu nhân dân với Australia theo chiều sâu
Cần Thơ: Rộn ràng “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026
Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 17 giao lưu hữu nghị với sĩ quan, thủy thủ Malaysia
Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM
Tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) thăm, chúc tết tỉnh An Giang
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






