Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
06:12 | 23/09/2021 GMT+7

Xử phạt 8 triệu đồng 4 phụ nữ đi tập thể dục, dắt chó đi dạo hồ Gươm

aa
4 phụ nữ vừa bị lực lượng chức năng phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xử phạt 8 triệu đồng với lý do đi tập thể dục, dắt chó đi dạo tại hồ Hoàn Kiếm.
Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn trong ô tô không chịu khai báo y tế Phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ trốn trong ô tô không chịu khai báo y tế
Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm gọn trong cốp xe ô tô nhằm trốn khai báo y tế, khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị phát hiện khiến nhiều dân mạng phẫn nộ.
Tài xế thiếu tập trung, tông trúng người phụ nữ đi xe đạp Tài xế thiếu tập trung, tông trúng người phụ nữ đi xe đạp
Do không chú ý quan sát trong lúc lái xe, tài xế xe tải đã đâm trúng người phụ nữ đi xe đạp đang băng qua đường.

Nguồn video : Báo Lao Động

Tối 22.9, bà Lê Phương Hoàng Yến - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt 4 phụ nữ đi tập thể dục khi thành phố thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20.9.

Vụ việc xảy ra khoảng 6h sáng cùng ngày (22-9), quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để làm rõ.

Xử phạt 8 triệu đồng 4 phụ nữ đi tập thể dục, dắt chó đi dạo hồ Gươm
Hình ảnh được lực lượng chức năng ghi lại

Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch.

Sau khi được tuyên truyền, cả 4 người là Đ.T.M.H (sinh năm 1985 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), D.Q.M (sinh năm 1990 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), N.T.T.H (sinh năm 1974 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Thuý Hằng (sinh năm 1975 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đều thừa nhận vi phạm.

Cần Thơ sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông Cần Thơ sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, kết hợp với kiểm tra việc ra đường của người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 tại các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng.
Cần Thơ phạt đối tượng đăng tin được tiêm vaccine Mỹ nhờ 'Ba chồng quyền lực' Cần Thơ phạt đối tượng đăng tin được tiêm vaccine Mỹ nhờ 'Ba chồng quyền lực'
Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạn hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.T.N.H., (SN 2000, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, liên quan vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Hình phạt Hình phạt "độc đáo"dành cho hai thanh niên ra đường không lý do
Hình phạt dành cho 2 thanh niên ra đường không có lý do chính đáng khiến dân tình thích thú.

Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cụ bà 107 tuổi tiết lộ bí quyết "độc lạ" giúp sống lâu

Cụ bà 107 tuổi tiết lộ bí quyết "độc lạ" giúp sống lâu

Bí quyết sống trường thọ của cụ bà 107 tuổi chính là tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, luôn giữ cho bản thân mình bận rộn cả ngày, và... duy trì cuộc sống độc thân.
Đà Nẵng sẽ mở lại nhiều hoạt động thiết yếu

Đà Nẵng sẽ mở lại nhiều hoạt động thiết yếu

Người dân Đà Nẵng ở vùng xanh được thể dục, thể thao ngoài trời trong phạm vi vùng xanh. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở cửa nhưng chỉ bán mang về
Ra đường tập thể dục, người đàn ông nêu lý do 'khó nói' khi gặp lực lượng chức năng

Ra đường tập thể dục, người đàn ông nêu lý do 'khó nói' khi gặp lực lượng chức năng

Khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lực lược chức năng đã bắt gặp trường hợp người dân vẫn vô tư đi bộ, chạy tập thể dục.

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động