Xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất thế giới: Mỹ dẫn đầu, không có Trung Quốc
Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, một số quốc gia đã đầu tư nhiều tiền bạc để xét nghiệm trên quy mô lớn, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và năng lực của từng nước.
Theo cập nhật của trang thống kê toàn cầu Wordometer lúc 10h22 ngày 17/4/2020, 10 nước xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất thế giới lần lượt là (xếp từ cao xuống thấp): (1) Mỹ, (2) Đức, (3) Nga, (4) Italy, (5) Tây Ban Nha, (6) UAE, (7) Hàn Quốc, (8) Thổ Nhĩ Kỳ, (9) Canada, và (10) Anh.
Mỹ đứng đầu danh sách với tổng số 3.404.186 xét nghiệm virus SARS-CoV-2, gần gấp đôi quốc gia xếp ngay dưới là Đức (1.728.357 xét nghiệm). Tuy nhiên, nếu tính trung bình trên 1 triệu dân thì con số của Đức lại gấp đôi Mỹ (20.629 so với 10.284).
Đứng ở vị trí thứ 3 là Nga, nước có nền kinh tế nhỏ hơn Đức và Mỹ cũng như số ca mắc COVID-19 thấp hơn cả 2 quốc gia này. Nga đã thực hiện 1.613.413 cuộc xét nghiệm, chứng tỏ sự quyết tâm trong bối cảnh dịch bệnh đã lây lan rất nhanh trong thời gian qua.
![]() |
| Nhân viên y tế ở phương Tây lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: ABC News.) |
Italy đứng ở vị trí thứ 4, với 1.178.403 xét nghiệm. Dù nguồn lực y tế không bằng Đức, song số xét nghiệm ở đây lại rất cao do Italy đang có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ 5, với 930.230 xét nghiệm. Về mặt số ca tử vong do COVID-19, Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 3, ngay sau Italy. Về mặt số ca nhiễm bệnh, Tây Ban Nha đứng ở vị trí số 1 châu Âu.
Trung Quốc đại lục không có mặt trong top 10 bởi chưa có số liệu thống kê về số cuộc xét nghiệm COVID-19 ở nước này. Đây cũng là một phần lý do khiến phương Tây tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ minh bạch của Trung Quốc trong vấn đề đối phó với COVID-19.
Nhật Bản cũng không có tên trong top 10 với chỉ 100.703 cuộc xét nghiệm, dù quốc gia này có nền kinh tế lớn và hạ tầng y tế rất tốt. Nguyên nhân xuất phát từ thái độ tiếp cận lặng lẽ của Tokyo đối với dịch bệnh.
Cho tới nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo số liệu của Wordometer lúc 10h22 ngày 17/4, đã có 2.182.771 ca nhiễm trên toàn cầu, trong đó 145.545 trường hợp tử vong.
Người dân một số nước châu Âu đã có thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, hoạt động kinh tế dần mở cửa trở ... |
Các mặt hàng khẩu trang y tế, đồ phòng hộ và thiết bị y tế phòng chống COVID-19 được xuất khẩu không khống chế tỷ ... |
Chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines đã đưa 100 công dân Anh đang mắc kẹt tại Việt Nam và Campuchia vì dịch COVID-19 về nước, ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19
Hơn 370 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã được chữa khỏi
Tin bài liên quan
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Kết nối văn hóa qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Các tin bài khác
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




