Xếp khách ngồi ăn với gấu bông cho đỡ lạc lõng, nhà hàng Việt lên báo nước ngoài
Dịch Covid-19 không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, cuộc sống của từng người dân mà còn làm thay đổi hoàn toàn cách mọi người tương tác với nhau. Nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, thuật ngữ "giãn cách xã hội" ra đời như một biện pháp hiệu quả giúp mọi người tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm virus corona chủng mới.
Để đảm bảo giãn cách xã hội, một nhà hàng Việt tại Thái Lan đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo. Đó là đặt gấu bông ngồi cạnh thực khách trong nhà hàng để họ bớt cảm thấy lạc lõng, cô đơn khi ăn một mình.
Ý tưởng độc đáo này của nhà hàng Maison Saigon tại Bangkok đã được hãng Reuters đưa tin vào ngày 14/5 vừa qua và nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau đó, một loạt các trang quốc tế dẫn lại tin này như India Times (Ấn Độ), Channel News Asia (Singapore), India Times (Ấn Độ), The Asahi Shimbun (Nhật Bản)...
![]() |
| Ý tưởng đặt gấu bông ngồi cạnh khách hàng của nhà hàng Việt ở Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Hãng Reuters đã đưa tin về nhà hàng này. (Ảnh: Reuters) |
Chia sẻ với Zing, 2 chủ nhà hàng này cho biết việc đặt gấu bông vào những chiếc ghế còn lại giúp thực khách thấy gần gũi và dễ chịu hơn, thay vì dán giấy “Không ngồi ở ghế này” vào từng chỗ.
Trả lời phỏng vấn Reuters, Sawit Chaiphuek (25 tuổi) cho biết anh rất vui khi có người ăn cùng sau khi ăn ngoài lần đầu tiên trong nhiều tháng. "Con gấu làm tôi thấy bớt cô đơn khi ăn một mình", Sawit nói.
Một thực khách khác - Siriporn Assavakarint khen ngợi ý tưởng này của nhà hàng, cho rằng các chú gấu trúc giúp việc chọn chỗ ngồi dựa theo quy định giãn cách trở nên dễ hiểu hơn.
“Nhà hàng này có cách chỉ dẫn giúp khách không bị nhầm lẫn, tránh việc những người đến ăn không biết ngồi ở đâu và cuối cùng lại ngồi gần nhau”, Siriporn nói với Reuters.
![]() |
| Những chú gấu trúc dễ thương giúp thực khách bớt cảm thấy lạc lõng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Những chiếc nón Việt được trưng bày nhiều trong nhà hàng và thoải mái tặng cho khách mang về nếu họ thích. (Ảnh: Reuters) |
Theo thống kê của Worldometer, đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn cầu ghi nhận hơn 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 310.000 ca tử vong, hơn 1,8 triệu người đã hồi phục.
Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với hơn 27.000 ca nhiễm và 22 ca tử vong.
Thái Lan hiện ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm và 56 ca tử vong vì Covid-19.
Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do virus SARS-CoV-2.
Người dân Việt Nam luôn thức dậy sớm để có thể đón bình minh. Họ sẽ chạy bộ, đi dạo quanh các công viên để ... |
Cục Hàng không Việt Nam vừa triển khai hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về giãn cách hành khách trên tàu bay bảo đảm phòng chống ... |
Sáng kiến "ATM gạo" giúp đỡ người nghèo đối phó dịch COVID-19 của Việt Nam được nhiều tờ báo quốc tế uy tín như CNN, ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới
Từ một chai nước giải khát đến cơ hội trúng 100 triệu đồng: Điều gì đang thu hút người tiêu dùng?
VinFuture và hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam
Đọc nhiều
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








