Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở nơi vùng cao biên giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã và đang tạo ra nhiều đổi thay trong việc nâng cao chất lượng toàn diện cho giáo dục nơi vùng cao, biên giới Nậm Pồ (Điện Biên).
aa
Nậm Pồ - mùa gặt vùng biên Nậm Pồ - mùa gặt vùng biên
Những ngày này đến với mảnh đất biên cương Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đâu đâu cũng được thấy những cánh đồng lúa chín nhuộm vàng các bản làng vùng cao.
Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn
Những năm qua, huyện nghèo biên giới Nậm Pồ đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước thực hiện lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện với nhiều cách làm thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu; bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, các trường tập trung triển khai 5 nội dung chính gồm: xây dựng trường, lớp xanh – sạch – đẹp, sống an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm ở mọi lứa tuổi của học sinh; rèn luyện các dạng kỹ năng sống, giúp tạo khả năng thích nghi đa dạng; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, thể dục thể thao; tham gia xây dựng tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở nơi vùng cao biên giới
"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã tạo môi trường học tập tích cực

Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học 2024 – 2025 huyện Nậm Pồ có 45 đơn vị trường học với trên 820 lớp học, hơn 22.400 học sinh. Thời gian qua, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’được các đơn vị trường học trên địa bàn tích cực triển khai gắn với công tác xây dựng trường chuẩn, xã hội hóa giáo dục. Các đơn vị trường đã chú trọng xây dựng, giữ gìn vệ sinh khuôn viên. Tổ chức cho học sinh trồng, chăm sóc cây xanh đảm bảo bóng mát sân trường, trang bị bàn ghế phù hợp với lứa tuổi. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo đặc thù bộ môn, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi học sinh. Các thầy, cô luôn nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của học sinh, phụ huynh để nâng cao chất lượng giảng dạy và thân thiện với học sinh, không để học sinh bị “bỏ rơi” ra khỏi ngoài trách nhiệm của nhà trường dẫn đến tự ti, chán học. Ngoài mỗi giờ lên lớp, thầy, cô đã quan tâm tới các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu thực tế nhằm hình thành và nâng cao kỹ năng học tập, tinh thần hợp tác của học sinh.

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở nơi vùng cao biên giới
Các em học sinh được học trong môi trường xanh - sạch - đẹp và giáo viên thân thiện

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường học trên địa bàn huyện đã quan tâm giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Học sinh cũng được trang bị kiến thức về trách nhiệm công dân đối với xã hội, với gia đình, quyền trẻ em, bình đẳng giới, kính trọng ông bà, cha mẹ, được rèn luyện về thói quen học tập, lao động, vui chơi có khoa học, biết làm việc theo nhóm… Đồng thời, học sinh cũng được thầy, cô giáo rèn luyện tính tự chủ khi gặp tình huống bất ngờ, căng thẳng. Được cung cấp kiến thức ATGT, VSATTP và giáo dục về sức khỏe, thể chất, tinh thần, giáo dục về giới tính phù hợp với tâm- sinh lý lứa tuổi. Ngoài ra, các trường đã quan tâm đưa các trò chơi dân gian phù hợp vào sinh hoạt tập thể, tạo sân chơi vui tươi, bổ ích giúp các em gắn bó với trường với lớp.

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở nơi vùng cao biên giới
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã đầu tư nhà vệ sinh kép kín hiện tại và tiện nghi cho các em học sinh sử dụng

Cùng với đó, công tác tổ chức đời sống, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú của các trường có học sinh bán trú và các trường PTDTBT cũng được quan tâm, chú trọng. Các trường đã quản lý tốt việc ăn ở sinh hoạt của học sinh bán trú; thường xuyên kiểm tra đôn đốc vệ sinh cá nhân và vệ sinh khu nội trú; xây dựng và tổ chức thực hiện theo thời gian biểu hàng ngày. Hướng dẫn học sinh trong sinh hoạt, tổ chức các hoạt động tập thể và thực hiện nề nếp sinh hoạt nội trú…

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở nơi vùng cao biên giới
Các em học sinh được hòa mình và học tập trong môi trường thiên nhiên và thân thiện.

Nhờ đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chất lượng giáo dục tại huyện Nậm Pồ từng bước được nâng cao, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng dần qua các năm học. Phong trào tiếp tục khẳng định là nội dung lớn góp phần tạo ra môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, duy trì sĩ số học sinh. Học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục thân thiện, học sinh được bồi đắp thêm tình cảm, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ông Ngô Xuân Chiến chia sẻ thêm.

Rộn ràng chợ phiên vùng biên Rộn ràng chợ phiên vùng biên
Mặc dù, là chợ tự phát và họp vào chủ nhật hàng tuần những chợ phiên Ham Xoong xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân, du khách thập phương tới thăm quan mua bán, trao đổi nông sản địa phương.
Nậm Pồ (Điện Biên) chuyển mình Nậm Pồ (Điện Biên) chuyển mình
Được thành lập năm 2013, sau 10 năm đi vào hoạt động với sự nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc huyện nghèo, biên giới Nậm Pồ (Điện Biên) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.
Duy Linh - Lường Chinh
Nguồn:

Tin bài khác

Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần

Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần

Dù không có sân trường rộng lớn hay tiếng trống rộn rã của những ngôi trường đông đúc ở đất liền, lễ khai giảng giữa biển trời đảo Trần vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp và đầy đủ nghi thức.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...