Trang chủ Bờ cõi biển đảo
13:35 | 21/10/2020 GMT+7

Xây dựng TP Điện Biên Phủ trở thành trung tâm Tây Bắc

aa
Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc để xây dựng TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) trở thành địa phương phát triển khá trong vùng và phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc. Đó là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Điện Biên Phủ đang hướng tới trong những năm tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế
Nhìn lại những hình ảnh lịch sử hiếm có về chiến thắng Điện Biên Phủ Nhìn lại những hình ảnh lịch sử hiếm có về chiến thắng Điện Biên Phủ

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là một thành phố nằm khép mình giữa một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Việt Nam - Lào và sở hữu những điểm di tích Quốc gia đặc biệt thuộc “Chiến trường Điện Biên Phủ” TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) là nơi có điều kiện thuận để phát triển kinh tế, xã hội. Và cũng chính mảnh đất này gần 70 năm qua ông cha ta đã tạo lên mốc son chói lọi “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Phát huy và kế thừa những giá trị truyền thống, các thế hệ con cháu nơi đây đang viết tiếp những trang sử hào hùng mà các hế hệ cha, anh đã phải đánh đổi bằng cả xương máu và nước mắt để xây dựng quê hương Điện Biên Phủ anh hùng ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm của khu vực Tấy Bắc xứng đáng là phên giậu vững chắc.

Xây dựng TP Điện Biên Phủ trở thành trung tâm Tây Bắc
Hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội được TP Điện Biên Phủ phát triển khá đồng bộ

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ có khá nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Xác định mục tiêu lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ đoàn kết đồng lòng, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, phó chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: Trong nhiềm kỳ qua, mặc dù có những thuận và khó khăn đan xen song kinh tế thành phố tiếp tục phát triển năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ 5 năm ước đạt 23.637 tỷ đồng, tăng bình quân 9,47%/năm (đạt 100,14%); tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội ước thực hiện 7.587 tỷ đồng (đạt 100,53% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra).

Thành phố tập trung chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm như: Dự án đường 60m; Hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn phường Him Lam và phường Noong Bua; dự án 2 cầu bắc qua sông Nậm Rốm; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị...

Xây dựng TP Điện Biên Phủ trở thành trung tâm Tây Bắc
Mỗi năm TP Điện Biên Phủ đón hàng nghìn lượt khách du lịch trong và quốc tế

Bên cạnh sự phát triển kinh tế,thì lĩnh vực Văn hóa, xã hội, tiếp tục được phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô trường lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy - học và việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt từ năm 2018 thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,35% (năm 2016) xuống còn 0,3% hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra chương trình, chính sách xã hội được quan tâm.

Các Lĩnh vực quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo và ổn định, tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng TP Điện Biên Phủ trở thành trung tâm Tây Bắc
TP Điện Biên Phủ đang phát triển mạnh mẽ trên vùng đất phía Tây của Tổ quốc

Nói về những định hướng của TP trong thời gian tiếp theo ông Hà Quang Trung, Bí thư thành ủy cho biết: Để thực hiện đươc mục tiêu Nghị quyết Đại hội thành phố lần VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới Đảng bộ cần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp; tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ, phát triển rừng theo quy hoạch chung; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một số mục tiêu quan trọng, cụ thể được Đảng bộ thành phố đặt ra đến năm 2025, như: Thu nhập bình quân đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm; thành phố phấn đấu được công nhận là đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, gắn với quản lý đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Những kết quả đã đạt được cùng với các mục tiêu và giải pháp mà Đảng bộ TP Điện Biên Phủ đưa ra TP Điện Biên Phủ thành trung tâm của vùng Tây Bắc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần./.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới góc nhìn của báo chí ...

Nhìn lại những hình ảnh lịch sử hiếm có về chiến thắng Điện Biên Phủ Nhìn lại những hình ảnh lịch sử hiếm có về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1954, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử tại cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng "lừng lẫy năm ...

1.000 người đã tham gia lễ tưởng niệm Binh đoàn Bất tử 1.000 người đã tham gia lễ tưởng niệm Binh đoàn Bất tử

Vừa qua tại Hà Nội, 1.000 người đã tham gia lễ tưởng niệm Binh đoàn Bất tử, vinh danh và ghi công các chiến sĩ ...

Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ

Sáng nay (18/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Để Điện Biên cất cánh

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Để Điện Biên cất cánh

Năm 1954, nhà thơ Tố Hữu viết: “Máu của anh chị, của chúng ta không uổng. Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam. Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam. Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...”.
Đầu tư chiều sâu để phát huy giá trị Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia Chiến trường Điện Biên Phủ

Đầu tư chiều sâu để phát huy giá trị Di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia Chiến trường Điện Biên Phủ

Từng là chiến trường đầy khói lửa, trải qua 68 năm kể từ sau chiến thắng "Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu", Chiến trường Điện Biên Phủ hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt, để khoác lên mình một diện mạo mới.

Các tin bài khác

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động