Xã Yên Lãng (Hà Nội) “về đích sớm” trong chuẩn bị bầu cử

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó là đánh giá chung của một số cơ quan kiểm tra và tìm hiểu thực tế của chúng tôi tại xã Yên Lãng (Hà Nội) vừa qua. Để làm rõ hơn nội dung này, tạp chí Thời Đại đã phỏng vấn ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ).
aa
Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngăn chặn các thủ đoạn chống phá ngày bầu cử

- Thưa ông, các hội nghị tiếp xúc cử tri có vai trò ra sao và ông có thể chia sẻ về tiến độ triển khai công tác này tại Yên Lãng đến nay?

Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử rất ngắn, từ 26/2-14/3/2026 đối với ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và từ 27/2-14/3/2026 đối với ứng viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử.

Ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng, TP. Hà Nội điều hành một hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).
Ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng, TP. Hà Nội điều hành một hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).

Các hội nghị tiếp xúc cử tri chính là "nhịp cầu" giúp người ứng cử và cử tri trực tiếp gặp gỡ, trao đổi về dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử. Việc tổ chức bài bản các hội nghị này không chỉ đảm bảo tính dân chủ, công bằng mà còn tạo ra dòng chảy thông tin thông suốt, đa chiều giữa cử tri và những người đại diện tương lai của nhân dân. Đây là dữ liệu quan trọng để cử tri cân nhắc, lựa chọn và thực hiện quyền dân chủ thông qua những lá phiếu trách nhiệm, nhằm bầu ra những đại biểu thực sự xứng đáng.

Tại xã Yên Lãng chúng tôi, công tác lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đã được triển khai khẩn trương. Tính đến hết ngày 7/3, xã đã tổ chức 45/45 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch đề ra. Hội nghị có trên 8.200 lượt cử tri tham dự.

Ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Lãng trao đổi về quy định bầu cử với cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).
Ông Lỗ Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Lãng trao đổi về quy định bầu cử với cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).

Không khí tại các hội nghị tiếp xúc cử tri nghiêm túc, cởi mở, dân chủ và mang tính xây dựng. Cử tri tham gia phát biểu sôi nổi, thẳng thắn trao đổi với các ứng cử viên về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở và trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu trúng cử. Các hội nghị đều có không khí phát biểu sôi nổi. Cuộc nhiều nhất có 16 ý kiến cử tri. Các ý kiến đều tập trung, đúng trọng tâm của hội nghị, thể hiện sự kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu trong nhiệm kỳ tới. Công tác tổ chức các hội nghị được chuẩn bị chu đáo; sự phối hợp giữa MTTQ, chính quyền, các ban ngành và lực lượng chức năng được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra hội nghị. Tất cả các hội nghị đều diễn ra thành công tốt đẹp, chất lượng tốt, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra và tạo không khí ngày hội của Nhân dân ngay từ những ngày trước ngày bầu cử. Yên Lãng chúng tôi là một trong số những địa phương “về đích” sớm nhất của Hà Nội trong công tác tiếp xúc cử tri.

Ngoài việc đảm bảo số lượng 45 hội nghị tối thiểu theo đúng quy định, xã Yên Lãng chúng tôi còn có phương án tổ chức thêm các hội nghị theo đối tượng. Nếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có nguyện vọng tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử cụ thể hoặc trên quy mô toàn xã theo từng đối tượng cụ thể để tuyên truyền, vận động bầu cử, Mặt trận Tổ quốc xã sẵn sàng xem xét và phối hợp tổ chức.

Đại biểu ứng cử xã Yên Lãng chia sẻ về chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).
Đại biểu ứng cử xã Yên Lãng chia sẻ về chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).

- Đề nghị ông cho biết MTTQ đã hỗ trợ người ứng cử ra sao trong việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc thù của địa phương?

MTTQ xã đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm hướng dẫn trực tiếp cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tại đây, các ứng cử viên được hỗ trợ một số kỹ năng và tư liệu cần thiết để có thể tự tin thuyết phục cử tri bằng những kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với đời sống địa phương. Chúng tôi nhận thức rằng mỗi đơn vị bầu cử có những đặc điểm dân cư, địa lý, văn hóa, kinh tế… khác nhau. Do đó, MTTQ xã đã chủ động phối hợp với UBND xã và các thôn cung cấp các thông tin đặc trưng của từng thôn, xóm và khu vực cụ thể; tình hình phát triển chung của xã Yên Lãng cũng như các mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ tới cho các ứng viên.

Cử tri của xã hiện khá sâu sát và có tinh thần phê bình cao. Vì vậy, chúng tôi định hướng ứng cử viên tránh lối nói "đao to búa lớn", lý thuyết suông hay những lời hứa chung chung, thiếu tính thực tế. Chương trình hành động phải đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, tốt nhất là nên có ví dụ minh họa sống động và đề cập trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân.

Tôi đã tham gia nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri và được nghe những đánh giá công tác chuẩn bị của cấp xã nhiệm kỳ này rất tích cực. Dù tổ chức tại nhà văn hóa thôn với số lượng cử tri từ 100–200 người, bà con vẫn giữ trật tự và chăm chú lắng nghe người ứng cử trình bày kế hoạch hành động của mình. Những ý kiến trao đổi, chất vấn cũng sâu sát và gắn với thực tiễn địa phương, tạo điều kiện để người ứng cử bày tỏ quan điểm, tư duy, kế hoạch cá nhân.

Bên cạnh nhiệm vụ chính, MTTQ xã cũng khéo léo lồng ghép công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, vận động bà con cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ, đầy đủ trong ngày bầu cử chính thức. Sự thành công của các hội nghị không chỉ mang lại lợi ích cho người ứng cử và cử tri mà còn lan tỏa tinh thần đưa ngày bầu cử trở thành "Ngày hội của toàn dân".

Yên Lãng chúng tôi là một trong số những địa phương “về đích” sớm nhất của Hà Nội trong công tác tiếp xúc cử tri.
Yên Lãng là một trong số những địa phương “về đích” sớm nhất của Hà Nội trong công tác tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Xuân Hòa).

- Theo ông, vì sao Yên Lãng có thể hoàn thành sớm và tốt công tác chuẩn bị bầu cử?

Chúng tôi bám sát tinh thần "6 rõ" và "5 làm". Đó là: “Làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm quyết liệt và làm đến cùng” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố Hà Nội. Những ngày qua, toàn bộ hội nghị tiếp xúc cử tri tại các điểm bầu cử đều do các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã trực tiếp điều hành, đảm bảo tính trang trọng và đúng quy định. Dù việc tập trung nhân lực ở cấp xã gặp nhiều áp lực, địa phương vẫn quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Một yếu tố quan trọng nữa là xã Yên Lãng chúng tôi đã chủ động đẩy sớm tiến độ. Ngay khi bắt đầu khung thời gian tiếp xúc cử tri, chúng tôi lập tức triển khai ngay, kể cả tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần. Xã đã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành sớm hơn thời hạn quy định để dành quỹ thời gian sau cùng rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Điều này đảm bảo rằng khi báo cáo lên Thành phố, mọi số liệu và tình hình địa phương đều ổn định, an toàn và đạt chất lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, MTTQ xã đặc biệt chú trọng việc xây dựng cơ chế phối hợp với các bên liên quan. MTTQ xã không chỉ thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy mà còn chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử xã và các ban chỉ đạo, phòng ban chuyên môn. Chúng tôi duy trì mối liên hệ mật thiết với hệ thống chính trị tại cơ sở như Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn. Trong thời gian cao điểm, các thành viên trong hệ thống đều sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần vì lợi ích chung và đảm bảo các quy định pháp luật. Nếu không có sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, việc huy động các lực lượng vốn đang kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên biệt khác sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cùng với tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác phối hợp trong tuyên truyền và vận động bầu cử tại xã Yên Lãng cũng đạt được những kết quả rất tích cực, giúp tạo không khí sôi nổi và nâng cao nhận thức của nhân dân về ngày hội lớn của đất nước. Tiến độ công việc nhanh hơn còn có sự góp sức rất lớn từ đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã hiện nay với tinh thần làm việc “lăn xả”. Họ nắm vững chuyên môn công tác, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm từ các đơn vị bạn vào địa bàn mình, không ngại làm việc ngày nghỉ, sẵn sàng góp ý thẳng thắn và chân thành trên tinh thần xây dựng. Sự tiếp thu tích cực, không tự ái cá nhân của đội ngũ cán bộ đã tạo nên một tập thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng đó, các hội nghị tiếp xúc cử tri tại Yên Lãng không chỉ đảm bảo tính dân chủ, đúng pháp luật mà còn diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi, nhận được sự tin tưởng và đồng thuận cao từ phía nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm: Chu Phan, Tiến Thịnh, Thạch Đà, Liên Mạc và Hoàng Kim. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên là 44,81 km2, dân số khoảng 71.500 người, được chia thành 26 thôn.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, xã Yên Lãng có hơn 50.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Toàn xã có 9 đơn vị bầu cử HĐND xã. Theo danh sách hiệp thương, tại đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (bầu lấy 2 đại biểu), 7 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố (bầu lấy 4 đại biểu) và 47 ứng cử viên đại biểu HĐND xã (bầu lấy 28 đại biểu), trong đó có 19 ứng cử viên tái cử đại biểu HĐND xã.

Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản), thu xếp công việc để trở về nước trực tiếp tham gia bỏ phiếu, bày tỏ kỳ vọng vào quyết sách cho giai đoạn mới.
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID [Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu...
Hải Doan
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...