WB tăng khả năng cho vay để ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu
| Theo Ngân hàng Thế giới (WB) sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ lúc này trở nên hết sức quan trọng để đảm bảo giá cả ổn định trong bối cảnh lạm phát cơ bản trong nước tăng tốc. |
| Năm 2022, thế giới tiếp tục chứng kiến biến động ở nhiều khu vực, từ những "tàn dư" của đại dịch COVID-19 đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và những hệ lụy đi kèm, khiến kinh tế toàn cầu rơi vào vùng "không xác định". |
![]() |
| Ngân hàng Thế giới đang tìm cách mở rộng đáng kể khả năng cho vay. (Nguồn: Times of India) |
Theo văn bản về lộ trình phát triển của Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức này đang tìm cách mở rộng đáng kể khả năng cho vay nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác.
Tập đoàn WB (WBG) dự kiến sẽ đàm phán với các cổ đông trước thềm cuộc họp vào tháng Tư tới về các đề xuất, bao gồm việc tăng vốn và các công cụ cho vay mới.
Nội dung lộ trình phát triển gửi tới các chính phủ cổ đông của WBG đánh dấu việc khởi đầu tiến trình đàm phán nhằm điều chỉnh sứ mệnh và các nguồn lực tài chính của ngân hàng WB, thay vì áp dụng mô hình cho vay theo từng dự án và gắn với một quốc gia nhất định - vốn được dùng kể từ khi WB được thành lập vào cuối Chiến tranh thế giới thứ 2.
Văn bản nêu rõ ban lãnh đạo WB sẽ đưa ra đề xuất cụ thể để thay đổi nhiệm vụ của ngân hàng, mô hình hoạt động, năng lực tài chính để WB và Ủy ban Phát triển của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông qua vào tháng 10.
Theo người phát ngôn của WB, văn bản này nhằm cung cấp chi tiết về phạm vi, cách tiếp cận, lịch trình phát triển cơ cấu và hoạt động của ngân hàng, với thông tin sẽ thường xuyên được cập nhật cho cổ đông trong năm nay.
Trong những tháng vừa qua, việc cải cách các ngân hàng phát triển đa phương là chủ đề nóng trong các cuộc tranh luận, sau khi các nước đang phát triển đối mặt với áp lực lạm phát, tình trạng thiếu hụt năng lượng và thực phẩm do xung đột tại Ukraine, tăng trưởng suy giảm, nợ ngày càng tăng và tình trạng dễ bị tổn thương trước các cú sốc về khí hậu.
Những áp lực này cho thấy các cơ cấu của WB và IMF - vốn được thiết kế vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai để tập trung vào việc tái thiết các nền kinh tế thời bình - đã không còn phù hợp trong quá trình ứng phó với các cuộc khủng hoảng trên toàn cầu.
WB dự kiến sẽ xem xét các phương án như cách tăng vốn tiềm năng mới, thay đổi cấu trúc vốn để thiết lập các công cụ tài chính mới và cho vay như việc bảo đảm các khoản vay trong lĩnh vực tư nhân và các cách thức khác nhằm huy động thêm vốn tư nhân.
Ngân hàng này khẳng định sẽ cân nhắc mọi giải pháp giúp tăng vốn của WBG mà vẫn duy trì mức xếp hạng tín nhiệm AAA của các thực thể trong WBG.
Các đề xuất đang được xem xét bao gồm mức giới hạn cho vay cao hơn, yêu cầu thấp hơn về tỷ lệ vốn trên nợ, việc sử dụng nguồn tiền có thể huy động được để cho vay.
Các chuyên gia phát triển nhận định sự chuyển đổi này sẽ giúp tăng đáng kể số tiền cho vay so với cấu trúc vốn hiện nay, vốn chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền đóng góp.
Văn bản nhấn mạnh những thách thức mà thế giới đang đối mặt đòi hỏi bước đi lớn trong hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Để WBG tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ tài chính phát triển và khí hậu, sẽ cần có nỗ lực chung của các cổ đông và ban quản lý trong việc tăng cường năng lực tài chính của tập đoàn.
Bên cạnh đó, WB cũng lưu ý rằng việc tăng khả năng cho vay để ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an ninh lương thực và các nhu cầu khác có thể đòi hỏi bổ sung vốn cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) - đơn vị phụ trách cho vay đối với các nước thu nhập trung bình của WBG.
Văn bản chỉ ra rằng việc tăng thêm số vốn 13 tỷ USD của IBRD vào năm 2018 chỉ đủ để ứng phó với cuộc khủng hoảng quy mô tầm trung trong 1 thập kỷ, chứ không phải cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng như hiện nay, bao gồm đại dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine, biến đổi khí hậu. Số vốn để IBRD ứng phó khủng hoảng nhiều khả năng sẽ cạn kiệt vào giữa năm 2023.
Một giải pháp nữa cũng được đề cập là các cổ đông của WBG có thể tăng cường đóng góp vốn định kỳ cho quỹ hỗ trợ các nước nghèo nhất thế giới (Hiệp hội phát triển quốc tế - IDA), vốn đang suy giảm trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, văn bản cũng đề xuất thiết lập quỹ tín thác cho vay mới đối với những nước thu nhập trung bình, trong đó tập trung vào hàng hóa công toàn cầu, tương tự như cấu trúc của IDA với nguồn vốn bổ sung định kỳ tách bạch hoàn toàn với cơ cấu vốn của WB. Điều chỉnh này sẽ giúp thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà tài trợ khác, ngoài các cổ đông của WBG.
WB ước tính việc điều chỉnh nhiệm vụ của ngân hàng nhằm tăng ngân sách cho vay liên quan đến vấn đề khí hậu, đồng thời duy trì những thành quả phát phát triển tích cực sẽ cần thêm nhân lực và các nguồn ngân sách - hiện đã giảm khoảng 3% trong 15 năm qua.
| Theo các chuyên gia, các kết quả đạt được cho thấy hiệu quả điều hành kinh tế của Chính phủ Việt Nam trong năm 2022 và kinh tế Việt Nam có triển vọng tăng trưởng tích cực. |
| Đối với việc xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045, Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng hợp tác với Việt Nam xây dựng Báo cáo và sẽ nỗ lực tìm nguồn lực cần thiết để thực hiện nghiên cứu này trong thời gian tới… |
Tin bài liên quan
WB: Kinh tế Việt Nam 2024 sẽ tăng trưởng 6,1%
WB muốn mua thêm 1 triệu tấn carbon của Việt Nam
WB: Các nước nghèo cạn kiệt tài chính vì trả nợ nước ngoài trong năm 2022
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Đọc nhiều
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







