WB: Các nước nghèo cạn kiệt tài chính vì trả nợ nước ngoài trong năm 2022
![]() |
| Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Ngày 13/12, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết các nước đang phát triển đã chi gần 500 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm 2022, làm cạn kiệt nguồn tài chính cho các nhu cầu quan trọng về y tế, giáo dục và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khiến những nước nghèo nhất có nguy cơ ngày càng cao rơi vào khủng hoảng nợ.
Trong Báo cáo Nợ quốc tế mới nhất, WB nêu rõ năm 2022, các khoản thanh toán nợ - gồm cả gốc và lãi - đã tăng 5% so với năm 2021, lên mức kỷ lục 443,5 tỷ USD trong bối cảnh các mức lãi suất toàn cầu tăng mạnh nhất trong vòng 40 năm qua.
WB dự tính các khoản thanh toán này có thể tăng 10% trong giai đoạn năm 2023-2024.
Theo báo cáo của WB, 75 quốc gia nghèo nhất đang chịu tác động nặng nề nhất, với các khoản thanh toán nợ nước ngoài lên tới mức kỷ lục 88,9 tỷ USD vào năm 2022 và có thể còn tăng 40% trong giai đoạn 2023-2024.
Tính riêng khoản thanh toán lãi đã tăng 4 lần kể từ năm 2012, lên 23,6 tỷ USD. Nhà kinh tế trưởng của WB, ông Indermit Gill, cho rằng mức nợ kỷ lục và lãi suất cao đã đẩy nhiều quốc gia đến bờ vực khủng hoảng, đồng thời cảnh báo lãi suất duy trì ở mức cao sẽ khiến thêm nhiều nước đang phát triển lâm vào tình trạng khó khăn do nợ.
Theo chuyên gia này, các nước mắc nợ, chủ nợ nhà nước và tư nhân cũng như tổ chức tài chính đa phương cần phối hợp hành động nhanh chóng để tăng tính minh bạch, phát triển các công cụ cho vay bền vững hơn và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nợ.
Trong báo cáo của WB, nhà kinh tế trưởng Indermit Gill cảnh báo các nước châu Phi đang đứng trước một thập kỷ "mất phương hướng" nữa, lưu ý rằng châu lục này đã không còn tăng trưởng về thu nhập bình quân đầu người kể từ năm 2014.
Ông cũng cho biết cứ 4 quốc gia đang phát triển thì có 1 quốc gia hiện không còn đủ năng lực tham gia thị trường vốn quốc tế.
Hơn nữa, trong 3 năm qua đã có 18 vụ vỡ nợ chính phủ ở 10 quốc gia, nhiều hơn tổng số các vụ vỡ nợ chính phủ trong vòng 20 năm trước đó cộng lại.
Nhà kinh tế trưởng WB cũng cho biết tỷ trọng doanh thu xuất khẩu dành cho việc thanh toán nợ hiện ở mức cao nhất từ trước tới nay, đáng lo ngại khi chỉ một cú sốc cũng có thể đẩy một số quốc gia vào khủng hoảng.
Thực tế, khoảng 60% các quốc gia thu nhập thấp đã hoặc đang có nguy cơ áp lực vì nợ nần.
Báo cáo của WB cho thấy các quốc gia được hoãn thanh toán nợ gốc và lãi theo Sáng kiến đình chỉ thanh toán nợ (DSSI) áp dụng trong đại dịch COVID-19 hiện đối mặt với chi phí bổ sung khi các khoản thanh toán này đến hạn.
Ngoài ra, WB lưu ý vốn tư nhân phần lớn đã rút khỏi các nước đang phát triển do lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế phát triển.
Các chủ nợ tư nhân đã rút nợ gốc nhiều hơn 185 triệu USD so với số tiền giải ngân cho các khoản nợ mới, đánh dấu lần đầu tiên xảy ra tình trạng này kể từ năm 2015.
Theo TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/wb-cac-nuoc-ngheo-can-kiet-tai-chinh-vi-tra-no-nuoc-ngoai-trong-nam-2022-post915733.vnp
Tin bài liên quan
Ngân hàng Thế giới: Cải cách thể chế sẽ giúp Việt Nam thành quốc gia thu nhập cao
Kinh tế Việt Nam 2025: Vững đà phục hồi, đối mặt nhiều thách thức từ bên ngoài
WB: Kinh tế Việt Nam 2024 sẽ tăng trưởng 6,1%
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





