Trang chủ Quốc tế
10:02 | 06/06/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần "theo dõi đặc biệt" về chính sách ngoại hối

aa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm, Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần "theo dõi đặc biệt" về chính sách ngoại hối, Ukraine tấn công căn cứ tên lửa của Nga ở tỉnh Bryansk, phá hủy bệ phóng Iskander, Thái Lan kêu gọi Campuchia không đưa tranh chấp biên giới lên tòa quốc tế... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 05/6.
Tin quốc tế ngày 4/6: Hàn Quốc có tổng thống mới, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof từ chức
Tin quốc tế ngày 05/6: Lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm về Ukraine; Washington bác đề xuất ngừng bắn Gaza
Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản ngày 29/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm

Ngày 05/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Tân Hoa xã, cuộc điện đàm này được tiến hành theo đề nghị từ phía Mỹ, song không nêu cụ thể nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh có dấu hiệu gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi cả hai cùng cho rằng mỗi bên không tuân thủ những gì đã đạt được tại vòng đàm phán thương mại ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận, Mỹ cam kết giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30% và Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong 90 ngày. Tổng thống Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm cam kết, trong khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng Bắc Kinh kéo dài tiến độ thực hiện, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 02/6 bác bỏ các cáo buộc, cho rằng Mỹ liên tiếp áp đặt các biện pháp phân biệt đối xử, như hạn chế xuất khẩu công nghệ và thu hồi thị thực sinh viên Trung Quốc.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã tiếp đoàn đại biểu Mỹ đang tham dự Đối thoại Trung-Mỹ kênh 2 tại thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc đối thoại này, ông Hàn Chính khẳng định việc Mỹ và Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi không chỉ phù hợp với lợi ích của hai nước mà còn có lợi cho hòa bình và phát triển toàn cầu. Ông hy vọng đối thoại kênh 2 sẽ tập hợp được nhiều ý kiến xác đáng từ quan chức hai nước, giúp hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đối thoại kênh 2 (Track Two Dialogue) thường là cuộc trao đổi giữa các chuyên gia, học giả có uy tín, có ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách, hoặc bởi chính các nhà hoạch định chính sách dưới tư cách cá nhân hoặc tư cách chuyên gia, cũng có khi là cuộc trao đổi giữa cựu quan chức, nhà ngoại giao đã nghỉ hưu hoặc đại diện các tổ chức tư vấn của hai nước.

Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần "theo dõi đặc biệt" về chính sách ngoại hối

Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/6 đã công bố báo cáo tiền tệ nửa năm đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó khẳng định không có bất kỳ đối tác thương mại lớn nào của Mỹ thao túng tiền tệ trong năm 2024.

Tuy vậy, “danh sách giám sát” đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ "cần được theo dõi đặc biệt về chính sách ngoại hối" đã tăng lên con số 9, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Việt Nam, Đức, Ireland và Thụy Sĩ.

Các quốc gia trong danh sách đáp ứng 2 tiêu chí: thặng dư thương mại với Mỹ đạt ít nhất 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản toàn cầu ở mức trên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mua ngoại hối ròng một chiều liên tục. Ireland và Thụy Sĩ mới được bổ sung vào danh sách này do thặng dư thương mại và tài khoản vãng lai với Mỹ lớn.

Mặc dù không “gắn mác” Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, song Bộ Tài chính Mỹ kết luận nước này “thiếu minh bạch xung quanh các chính sách và hoạt động tỷ giá hối đoái”.

Ukraine tấn công căn cứ tên lửa của Nga ở tỉnh Bryansk, phá hủy bệ phóng Iskander

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 05/6, nhắm vào mục tiêu là một phần của Lữ đoàn Tên lửa số 26 của Liên bang Nga, gần thành phố Klintsy thuộc tỉnh Bryansk. Phía Ukraine cáo buộc lữ đoàn này đã cố gắng phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, nhiều khả năng nhắm vào Kiev, trước khi bị đánh trúng.

“Nhờ công tác trinh sát hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa Lực lượng Vũ trang và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các mục tiêu đã bị tiêu diệt thành công”, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Cơ quan này cho biết không có thương vong dân sự nào xảy ra.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một bệ phóng tên lửa Iskander và làm hư hại nghiêm trọng hai bệ phóng khác. Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Liên bang Nga sử dụng để thực hiện các đòn tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng.

Tỉnh Bryansk nằm ngay phía Đông Bắc các tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine, khiến đây trở thành một trong những khu vực biên giới trọng yếu của Liên bang Nga tiếp giáp miền Bắc Ukraine. Theo báo The Kyiv Independent, cuộc tấn công nêu trên nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Liên bang Nga.

Cùng đêm đó, Liên bang Nga đã phóng 103 thiết bị bay không người lái (UAV), bao gồm cả UAV cảm tử Shahed do Iran thiết kế và một tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Việc tấn công các tài sản tên lửa ở khu vực này có thể làm gián đoạn khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác của Liên bang Nga, đặc biệt là trong bối cảnh đang có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công mùa hè mới sắp được triển khai.

Tin quốc tế ngày 06/6: Mỹ công bố danh sách các quốc gia cần
Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) - tướng Pana Klaewplodthuk (thứ hai từ phải qua) và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia - tướng Mao Sophan (thứ hai từ trái qua) trong một cuộc họp tại cửa khẩu biên giới Chong Chom ở tỉnh Surin của Thái Lan ngày 29-5 - Ảnh: AFP

Thái Lan kêu gọi Campuchia không đưa tranh chấp biên giới lên tòa quốc tế

Ngày 05/6, Thái Lan kêu gọi Campuchia tích cực tham gia vào nỗ lực song phương nhằm giải quyết tranh chấp biên giới, nhấn mạnh rằng Bangkok không công nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), trong khi Campuchia tuyên bố sẽ chuyển tranh chấp lên tòa này.

"Thái Lan không công nhận quyền tài phán của ICJ kể từ năm 1960. Thái Lan và Campuchia đã có các cơ chế song phương hiện có để giải quyết những vấn đề này", Chính phủ Thái Lan cho biết trong một thông cáo.

Vấn đề biên giới giữa Campuchia và Thái Lan trở nên nghiêm trọng kể từ cuộc giao tranh giữa hai bên vào ngày 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Từ sau cuộc đụng độ, hai nước đã đưa ra các tuyên bố cam kết đối thoại, đồng thời cam kết bảo vệ chủ quyền của mình.

Trước đó hôm 04/6, Chính phủ Campuchia cho rằng cuộc đụng độ cho thấy những hạn chế của cơ chế song phương trong việc giải quyết những điểm tranh chấp lâu dài. Do đó, chuyển giao cho tòa ICJ giải quyết tranh chấp ở 4 khu vực biên giới là cần thiết.

"Campuchia bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ hợp tác cùng nhau đưa vụ việc này lên ICJ", một thông cáo từ Chính phủ Campuchia cho biết.

Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ có cuộc đàm phán liên quan đến cuộc đụng độ vào ngày 14/6. Campuchia cho biết nước này đã kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quan hệ với nước láng giềng Thái Lan.

Tin quốc tế ngày 30/5: Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza

Tin quốc tế ngày 30/5: Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza

Tòa phúc thẩm khôi phục chính sách thuế đối ứng của ông Trump; Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn ở Gaza; Tổng thống Putin lên tiếng việc Nga sáp nhập Crimea... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/5.

Tin quốc tế ngày 1/6: Mỹ kêu gọi châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, Ukraine sơ tán người dân gần biên giới Nga

Tin quốc tế ngày 1/6: Mỹ kêu gọi châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, Ukraine sơ tán người dân gần biên giới Nga

Mỹ kêu gọi các quốc gia châu Á tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, Ukraine sơ tán khẩn cấp 11 ngôi làng giáp biên giới với Nga; 400 người sơ tán do cháy tàu điện ngầm tại Hàn Quốc… là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1/6.
Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan

Ngày 22/12, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan đã được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD

Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD

Sóng thần xuất hiện sau động đất 7,6 độ ở Đông Bắc Nhật Bản; Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD; Anh, Pháp, Đức thể hiện ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky tại London... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 09/12.
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng động toàn diện giữa Nga và Việt Nam

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng động toàn diện giữa Nga và Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga trong các ngày 28 - 29/9/2025.

Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến

Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến

Mỹ áp thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada; Dịch Ebola tại Congo diễn biến phức tạp, ít nhất 930 người tử vong; Đức và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/7.
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026

AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026

World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang bước vào chặng cuối với trận chung kết sắp diễn ra. Dù đội tuyển nam Trung Quốc không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc lại trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của giải đấu.
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng

Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng

Bốn đội bóng kỳ cựu góp mặt tại vòng bán kết World Cup 2026 được xác định gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina khiến sức hút của giải đấu ngày càng tăng cao. Sức nóng của World Cup 2026 cũng gián tiếp tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho thành phố nhỏ Nghĩa Ô của Trung Quốc.
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài

Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài

Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài; WHO cảnh báo thiếu kinh phí ứng phó dịch Ebola tại CHDC Congo; Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/7.

Đọc nhiều

Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc

Từ ngày 19-21/7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nhân, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan

Chiều 21/7, Đoàn công tác do Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với thành phố Cần Thơ, trao đổi về triển vọng thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên trong thời gian tới.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân

Ngày 22/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa. Trong không khí thân tình, tin cậy, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine và trao đổi các định hướng nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản

Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản

Ngaỳ 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động