Vun đắp tình hữu nghị từ những hoạt động hỗ trợ phụ nữ
Dạy nghề xuyên biên giới
Trở về từ lớp dạy nghề trang điểm và nối mi cho hội viên, phụ nữ tỉnh Champasak (Lào), cô Đoàn Thị Ngọc Hà - giáo viên nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - vẫn còn nuối tiếc vì khóa học trôi qua quá nhanh. Cô cho biết, cảm giác đi dạy xa lần này rất khác so với 5 năm trước khi lần đầu cô sang Lào dạy nghề. Lần ấy, dù Champasak là tỉnh lớn thứ hai ở Lào (chỉ sau thủ đô Viêng Chăn) nhưng nhịp sống vẫn còn rất thong thả, 18g tối là đường sá vắng tanh. Mọi thứ đều lạ lẫm khiến cô đếm ngược từng ngày.
Tháng 9/2024, trở lại Champasak, khoảng cách địa lý đã không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác cô được gặp lại người nhà, những con đường, lối đi trở nên quen thuộc. Sau giờ dạy, cô tự mình đi dạo, khám phá khắp nơi mà không cần người hỗ trợ.
![]() |
| Hội Phụ nữ tỉnh Chiang Mai tham quan nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM trong chuyến thăm và làm việc tại TPHCM vào tháng 12/2024 |
Việc dạy nghề cho một lớp học khác biệt về ngôn ngữ cũng không còn vất vả như lần đầu. Với nghề trang điểm và nối mi, cô Hà hạn chế giải thích mà chọn dạy theo phương pháp trực quan, yêu cầu học viên quan sát và làm đúng thao tác. Cô cũng yêu cầu Hội LHPN tỉnh Champasak hỗ trợ tìm mẫu để học viên có thể thực hành tại lớp ngay sau giờ học lý thuyết. Mỗi ngày đều có cán bộ hội LHPN và chị em phụ nữ ở các xã lân cận đến tự nguyện làm mẫu, nhờ đó, học viên được thực hành ngay trên người thật.
Cô Hà cho biết, nghề nối mi, làm móng ở Champasak phần lớn do người Việt Nam sang mở tiệm. Phụ nữ Lào muốn học nghề sẽ đến các tiệm người Việt hoặc phải sang Thái Lan với mức học phí khá cao. Do đó, khi Hội LHPN TPHCM mở lớp dạy nghề miễn phí, nhiều chị em đăng ký tham gia với tinh thần hết sức nghiêm túc.
Ở lớp nghề năm 2022, cô ấn tượng với 1 học viên từ miền núi xuống, phải mang theo gạo, thực phẩm và tạm trú tại trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh Champasak cho đến hết khóa học. “Năm nay, đối tượng của lớp học là phụ nữ khó khăn, chủ yếu là những người đang làm công cho tiệm hoặc đã có cửa tiệm nho nhỏ ở nhà, muốn học để nâng cao tay nghề, nên hiệu quả của lớp học cao hơn so với dự tính” - cô Hà chia sẻ.
Giống như đồng nghiệp, thầy Võ Thành Phương - giáo viên lớp nghề may vest của nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - cũng là gương mặt quen thuộc của các lớp dạy nghề xuyên biên giới. Tháng 9/2024 là lần thứ năm (trong 7 năm qua) thầy sang Lào dạy nghề cho hội viên, phụ nữ nước bạn, kinh nghiệm vì thế cũng ngày một thêm dày.
Thế nhưng, những khó khăn khi đến với lớp nghề ở thủ đô Viêng Chăn thì thầy còn nhớ mãi. Mặc dù được Phó chủ tịch Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn hỗ trợ phiên dịch, nhưng giọng miền Nam của thầy Phương khiến phiên dịch viên (từng được đào tạo tiếng Việt ở phía Bắc) nhiều lần bối rối. Sau 1 tuần nghiệm ra nguyên nhân, thầy Phương đã “nhái” giọng miền Bắc để phiên dịch dễ dàng nắm bắt.
“Thế nhưng cũng không thể cậy nhờ hoàn toàn vào phiên dịch, vì có những từ ngữ chuyên môn của ngành may phiên dịch viên không biết, nên tôi phải ráng học tiếng Lào từ học viên, học những câu họ thường sử dụng trong nghề. Đến nay, tôi có thể dạy hoàn toàn bằng tiếng Lào để học viên nắm bắt dễ hơn” - thầy Phương chia sẻ.
Thầy kể một chuyện vui: năm 2017, được giao nhiệm vụ dạy 4 món trong 1 tháng, gồm may quần tây và áo sơ mi nam, nữ. Khi nghe thầy thông qua chương trình học, học viên cười tủm tỉm. Sau đó họ bảo thầy không cần dạy may quần tây nữ vì phụ nữ Lào quanh năm chỉ mặc váy.
Điều khiến thầy Phương hài lòng nhất qua 5 chuyến đi là phía bạn chọn lọc đối tượng tham gia rất kỹ. Không phải vì học miễn phí mà ai tham gia cũng được. Họ trao cơ hội cho những người thực sự có nhu cầu, biết nghề và khát khao nâng cao tay nghề. Trong lớp học vừa qua, thầy Phương ngạc nhiên khi thấy lớp có 3 nam giới tham gia. Tất cả họ đều là thợ may, có tiệm may nho nhỏ tại nhà. Để được học kỹ thuật may vest, họ phải thông qua vợ, xin tham gia lớp.
Hầu hết các giáo viên đến Lào dạy học đều ấn tượng với sự trọng thị từ những hội viên, học viên. Cảm nhận của các giáo viên là chưa nơi nào họ nhận được sự tôn trọng, tình cảm chân thành của người học dành cho mình như ở Lào. Thầy Phương kể: “Các học viên thường mang theo gạo nấu cơm trưa và mời các giáo viên cùng ăn. Ở Lào bao nhiêu buổi trưa thì bấy nhiêu buổi tôi được học viên nuôi cơm. Qua những bữa cơm, mình cảm nhận sâu hơn về tình hữu nghị của 2 đất nước”.
![]() |
| Hội Phụ nữ tỉnh Chiang Mai tham quan phòng truyền thống của Hội LHPN TPHCM |
Tăng cường đối ngoại để thúc đẩy phong trào
Cắt may, trang điểm - nối mi, làm móng, cắt uốn tóc là những lớp nghề được Hội LHPN TPHCM đều đặn tổ chức mỗi năm kể từ năm 2017 để hỗ trợ hội viên, phụ nữ tỉnh Champasak và thủ đô Viêng Chăn theo chương trình hợp tác giữa 2 bên. Từ các lớp dạy nghề này, Hội LHPN TPHCM đã giúp hội bạn đào tạo lực lượng giáo viên nguồn để từ đó tổ chức thêm nhiều lớp dạy nghề, giúp được nhiều hội viên, phụ nữ Lào có nghề nghiệp ổn định, phát triển kinh tế gia đình hơn nữa.
Có thể thấy, trong thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân được Hội LHPN TPHCM thực hiện hết sức sáng tạo và có tâm bên cạnh tinh thần hữu nghị, nhằm hướng đến việc tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ một cách hiệu quả, thúc đẩy phong trào phụ nữ cùng tiến bộ.
Trong năm 2023, Hội LHPN TPHCM đã mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Công cộng TP Minsk (Hội LHPN Belarus). Theo đó, Hội LHPN thành phố đã sang thăm, làm việc và dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng của nước Cộng hòa Belarus, thực hiện ký kết nhiều nội dung.
Tháng Tám vừa qua, Hội LHPN TPHCM cũng đã đến quận Masan, TP Changwon (Hàn Quốc) thăm và làm việc với trung tâm đa văn hóa PSY - đơn vị hợp tác với trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình (thuộc Hội LHPN TPHCM) - nhằm thực hiện các hoạt động giới thiệu kết hôn trong nhiều năm qua; làm việc với lãnh đạo Tổ chức Di dân Hàn Quốc.
Theo báo cáo, trong giai đoạn 2019-2024, Hội LHPN TPHCM và Tổ chức Di dân Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức 54 khóa đào tạo tiếng Hàn cho 3.612 học viên kết hôn di trú. Ngoài việc dạy tiếng Hàn, công dân Việt Nam còn được hỗ trợ tư vấn về pháp luật, phong tục tập quán, văn hóa…
Tháng 8/2024, nhận lời mời của Hiệp hội Báo chí và Hội Phụ nữ tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), Hội LHPN TPHCM đã có chuyến thăm và làm việc tại Chiang Mai. 2 bên đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác hội và phong trào phụ nữ. Chuyến thăm đã đặt tiền đề để tháng 12/2024, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Chiang Mai thực hiện chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN TPHCM.
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh khẳng định, Hội LHPN TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với các nước, trong đó có Thái Lan. Bà Trịnh Thị Thanh khẳng định, trước mắt, hội phụ nữ 2 thành phố có thể nghiên cứu hợp tác ở một số lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, đào tạo nghề và kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề cho phụ nữ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng buôn bán, cùng nhau tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cũng như các hoạt động về lĩnh vực bình đẳng giới.
Tin bài liên quan
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
"Mối nhân duyên 800 năm Việt Nam - Hàn Quốc và cuộc trở về của tôi"
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








