“Vũ điệu lửa” của những chàng trai Pà Thẻn
| Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình du lịch trải nghiệm "Hành quân theo bước chân Anh". |
| Hằng năm, vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 Âm lịch, tiết trời vùng cao se lạnh là lúc báo hiệu “mùa vàng” bội thu, đồng bào các dân tộc thiểu số hối hả vào vụ gặt cũng là dịp họ làm lễ mừng cơm mới. |
Vào tháng Giêng hàng năm, họ cùng nhau tổ chức lễ hội Nhảy lửa, gửi gắm ước muốn về một cuộc sống ấm no, mạnh khỏe; là dịp để những chàng trai trong bản thi tài, đọ sức, rèn luyện tính kiên cường, dũng cảm. Lễ hội không chỉ phản ánh vai trò, địa vị của nghệ nhân dân gian trong xã hội trước kia mà còn là bằng chứng thể hiện những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng nguyên thủy sơ khai, niềm tin vào thế giới thần thánh và những thế lực siêu nhiên.
![]() |
| Ông Liều Văn Việt được biết đến là thầy cúng cao tay nhất của thôn Minh Thượng trong nghi lễ cúng Nhảy lửa. |
![]() |
| Khi 5 khối củi chắc được đốt trong nhiều giờ đồng hồ, tạo thành khối than rực hồng cũng là lúc lễ hội Nhảy lửa diễn ra. |
![]() |
| Nghi lễ mời những vị thần trên trời phù hộ. |
![]() |
| Như có sức mạnh của thần linh che chở, họ nhảy múa giữa đống than rực hồng bằng đôi chân trần… |
![]() |
| ... và dùng cả tay.... |
![]() |
| … bốc than tung lên trời, tạo nên những “vũ điệu lửa” mê hoặc. |
![]() |
| Thanh niên Pà Thẻn nhảy múa cho tới khi đống than hồng chỉ còn lại tàn tro. |
Thôn Minh Thượng hiện có 83 hộ với hơn 410 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Qua bao thế hệ, lễ hội Nhảy lửa vẫn được duy trì, trở thành di sản văn hóa mang tính đại diện tộc người, được biết đến như một bản sắc riêng có của cộng đồng Pà Thẻn.
![]() |
| Sau nhiều giờ nhảy múa, những đôi tay, chân trần của thanh niên Pà Thẻn chỉ nhuốm màu than đen mà không hề bị bỏng dưới tác động của than hồng. |
Nhảy lửa đã trở thành lễ hội độc đáo, ngày càng thu hút đông đảo cộng đồng tham gia. Nhưng nếu không có những biện pháp thiết thực để bảo tồn thì cũng có thể mai một do không còn người kế tục. Bởi hiện nay, người Pà Thẻn không có chữ viết riêng, việc học làm thầy cúng chỉ dựa vào phương pháp truyền miệng nên đòi hỏi quá trình học tập lâu dài. Để có thể trở thành thầy cúng trong lễ Nhảy lửa phải học trong 5 – 7 năm. Điều này khiến thế hệ trẻ người Pà Thẻn ít mặn mà với việc học làm thầy…
| Chiều 17/1, UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Hà Giang và Israel nhằm thúc đẩy quan hệ hai bên. |
| Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang triển khai dự án “Hành trình biên cương Xanh” từ nay đến hết năm 2026 với nhiều hoạt động du lịch trên các cung đường, điểm dừng chân nổi bật; trồng 10.000 cây xanh trên các tuyến du lịch vùng biên, phát triển môi trường hoạt động kinh doanh du lịch văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp. |
| Quan hệ chặt chẽ giữa Hà Giang với thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã đạt được những thành quả nhất định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới và hợp tác chống dịch bệnh COVID-19. |
Tin bài liên quan
Hà Giang: thi đấu thể thao, lan tỏa thông điệp bình đẳng giới
Plan International Việt Nam sẽ hỗ trợ gần 4.000 người dân Hà Giang khắc phục hậu quả bão số 3
GNI hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai cho 99 hộ gia đình tại Hà Giang
Các tin bài khác
Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp
[Ảnh] Lễ cúng Rằm tháng Giêng - Nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam
[Ảnh] Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong cung đình Huế
"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" - những ẩn ý của người xưa
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai













