Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
16:00 | 18/04/2023 GMT+7

Với “combo” này, Gen Z quẩy “cháy phố” mà không sợ nóng trong người

aa
Chỉ cần hội bạn thân luôn có mặt và thức uống thanh lọc cơ thể như Trà Dr Thanh bên cạnh thì có quẩy “cháy phố” ẩm thực, bạn cũng sẽ luôn tươi mát mỗi ngày mà không lo nóng trong người.
Người trẻ thức khuya xem bóng đá nhưng sáng ra vẫn tươi tắn chạy deadline cuối năm Người trẻ thức khuya xem bóng đá nhưng sáng ra vẫn tươi tắn chạy deadline cuối năm
Tiệc tùng liên tiếp cuối năm: Nóng trong người phải làm sao? Tiệc tùng liên tiếp cuối năm: Nóng trong người phải làm sao?

Trong vài năm qua, nghiên cứu thị trường từ các thương hiệu nổi tiếng như Neilsen, Kantar đều cho biết sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của người Việt, nhu cầu sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe ngày càng tăng.

Các dòng Trà đóng chai đang được người trẻ yêu chuộng sử dụng mỗi ngày.
Các dòng Trà đóng chai đang được người trẻ yêu chuộng sử dụng mỗi ngày.

Theo khảo sát Lifestyle Survey 2021-2022 của Kantar, 85% người cho biết sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm tốt cho sức khoẻ hơn. 73% người ưa thích những sản phẩm được thêm vào các dược liệu như: vitamin, nhân sâm, canxi... (tăng 5% so với năm 2021). Trong các sản phẩm đồ uống tiêu dùng hàng ngày, Kantar cho biết Trà đang là thức uống chiếm thị phần lớn nhất ở cả nông thôn và thành thị.

Trà Dr Thanh được biết đến với khả năng thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người.
Trà Dr Thanh được biết đến với khả năng thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người.

Sở dĩ Trà trở thành thức uống chiếm thị phần lớn nhất bởi ngoài sự đa dạng về sản phẩm thì những thương hiệu được yêu chuộng như Trà Dr Thanh còn được biết đến với công dụng giúp thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người giữa ngày hè oi ả hay sau mỗi buổi tiệc BBQ ngập tràn đồ cay nóng, chiên xào trong mỗi lần “cháy phố” cùng hội bạn hàng tuần hay trong các chuyến du lịch.

Là thế hệ “digital native”, Gen Z đang thể hiện chất riêng của mình qua việc thỏa sức tận hưởng đam mê ẩm thực cay nóng cùng hội bạn mà vẫn luôn tươi mát mỗi ngày nhờ thanh lọc cơ thể với Trà Dr Thanh.
Là thế hệ “digital native”, Gen Z đang thể hiện chất riêng của mình qua việc thỏa sức tận hưởng đam mê ẩm thực cay nóng cùng hội bạn mà vẫn luôn tươi mát mỗi ngày nhờ thanh lọc cơ thể với Trà Dr Thanh.

“Sau mỗi buổi tiệc cùng hội bạn với ngập tràn món nướng cay nóng và đồ uống có cồn thì mình luôn chọn Trà Dr Thanh để thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người. Đồ uống từ 9 loại thảo mộc tự nhiên này giúp mình giữ được vẻ tươi mát tự nhiên, không bị “gục ngã” bởi nóng nực, bức bối trong người sau mỗi lần quẩy cùng hội bạn”, Lâm Anh, một Gen Z tại Đà Nẵng cho biết.

Thanh Trúc, một iGen tại TP.Thủ Đức háo hức nói: “30/4 là dịp xách balo khởi động cho kỳ nghỉ hè sôi động đang tới. Hè mà không có “vitamin sea, không BBQ” thì có lỗi với thiên nhiên, không thưởng thức các món đặc sản cay nóng từng nơi đến thì có lỗi với ẩm thực. Nóng trong người đã có Trà Dr Thanh, sợ gì mà không tận hưởng ẩm thực cay nóng”.

Với người trẻ, hè thì phải có “vitamin sea, có BBQ”, nóng trong người thì đã có Trà Dr Thanh.
Với người trẻ, hè thì phải có “vitamin sea, có BBQ”, nóng trong người thì đã có Trà Dr Thanh.

Với nhiều người trẻ, câu nói “Nóng trong người đã có trà Dr Thanh” quen thuộc cứ tới hè lại được nhắc tới nhiều nhất không chỉ bởi đây là dịp Gen Z được nghỉ ngơi, tụ tập lập hội rave với tiệc tùng cả tuần mà không chịu áp lực từ deadline công việc hay học hành thi cử.

“Cùng với hội bạn thân thì Trà Dr Thanh là vật bất ly thân của mình trong những ngày hè để thanh lọc cơ thể bởi mình và hội bạn có đam mê bất tận với các món ăn cay nóng, các buổi tiệc BBQ ngập tràn đồ nướng thơm nức bên bờ biển. Sau mỗi lần tiệc tùng như thế, mình chọn Trà Dr Thanh giúp mình thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát mỗi ngày mà không sợ nóng trong người”, Thu Hà, một MC Freelancer tại TP.HCM nói.

Người trẻ đang chọn đồ uống thanh nhiệt như trà Dr Thanh để thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người do thức khuya hay những món ăn cay nóng để tận hưởng mọi cuộc vui.
Người trẻ đang chọn đồ uống thanh nhiệt như trà Dr Thanh để thanh lọc cơ thể khỏi nóng trong người do thức khuya hay những món ăn cay nóng để tận hưởng mọi cuộc vui.

Xu hướng sử dụng đồ uống những năm gần đây của người trẻ đang dần thay đổi theo cách ưu tiên chăm sóc sức khỏe hơn như báo cáo của Kantar nói trên. Với Gen Z hiện nay, đồ uống không chỉ để giải khát mà còn phải tốt cho sức khỏe, thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày bởi với người trẻ hiện nay, họ coi sức khỏe là một lối sống chứ không phải là xu hướng nhất thời theo trendy.

Tình yêu sách của cô thủ thư bị bệnh bại não Tình yêu sách của cô thủ thư bị bệnh bại não
Khi mới chào đời, Hương chỉ nặng có 1,5kg, được chẩn đoán mắc căn bệnh bại não. Cuộc sống gói gọn quanh chiếc xe lăn, tuy nhiên có tình yêu mãnh liệt với sách, cô gái đã quyết tâm thực hiện ước mơ có một thư viện sách cho mình và những bạn nhỏ cùng sở thích.
Dễ chơi, dễ trúng tiền tỷ cùng hơn 200.000 giải thưởng “nóng” chỉ với chai nước giải khát Dễ chơi, dễ trúng tiền tỷ cùng hơn 200.000 giải thưởng “nóng” chỉ với chai nước giải khát
Chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát đang khiến những ngày đầu hè trở trở nên nóng hơn bao giờ hết. “Chưa bao giờ việc trúng thưởng lại dễ dàng và có giá trị như thế chỉ với một chai nước giải khát”, Vân Anh, một Gen Z cho biết khi vừa tận hưởng chai Trà Xanh Không Độ cùng bạn bè, vừa háo hức xé nhãn tham gia quay thưởng cho biết.
Đăk Nông: Đang làm rẫy, người đàn ông bất ngờ trúng 100 triệu đồng với Number 1 Đăk Nông: Đang làm rẫy, người đàn ông bất ngờ trúng 100 triệu đồng với Number 1
Anh P.T.K, 36 tuổi, người dân tộc Dao tại Đắk Nông đã trở thành triệu phú thứ 4 của chương trình “Xé ngay trúng liền” trong hè năm nay nhờ uống Trà Xanh Không Độ của Number 1 - Tân Hiệp Phát.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Làm gì khi thiếu ngủ mà vẫn giữ được nét tươi mát mỗi ngày?

Thức khuya chạy deadline, cày bài vở hay chỉ vì “đam mê” hóng drama khiến không ít người trẻ quên ăn quên ngủ, nóng trong người, cơ thể uể oải. Tuy nhiên, hôm sau Gen Z lại “biến hình” với thần thái tươi mát, visual xịn mịn như chưa từng mệt mỏi, thiếu ngủ, nhờ đâu vậy?
Nắng nóng gay gắt: Người trẻ nỗ lực thanh lọc cơ thể để giữ dáng vẻ tươi mát

Nắng nóng gay gắt: Người trẻ nỗ lực thanh lọc cơ thể để giữ dáng vẻ tươi mát

Nắng nóng gay gắt khiến những cánh rừng bạt ngàn hay những bờ biển xanh cát trắng càng “hớp hồn” người trẻ. Và để lên visual siêu xinh “đốt cháy” facebook, tiktok… người trẻ đang nỗ lực thanh lọc cơ thể để không chỉ chống lại cái nóng như thiêu như đốt mà vẫn giữ vẻ tươi mát để sẵn sàng quẩy cháy hè.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động